1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chỉ đạo sai, HTX “đền” thóc cho nông dân

(Dân trí) - Lần đầu tiên, một hợp tác xã (HTX) đã phải “đền” thóc cho người nông dân do đã chỉ đạo sai lịch thời vụ dẫn đến thiệt hại về năng suất.

Chiều ngày 9/5, tin từ UBND huyện Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, HTX Dịch vụ sản xuất kinh doanh nông nghiệp Điện Hòa 2 đã thoả thuận được với bà con nông dân trong xã về việc đền bù thóc trên diện tích canh tác lúa giống cho HTX (đền 250 kg/sào).

Trước đó, trong vụ đông xuân 2007-2008, 86 hộ nông dân các thôn La Thọ 3 và Đông Hồ (Điện Hòa - Điện Bàn) đã ký hợp đồng sản xuất 13 ha lúa giống TH6 (giống được Bộ NN-PTNT cho phép sản xuất từ nhiều vụ, thời gian sinh trưởng là 100 ngày) với HTX Dịch vụ sản xuất kinh doanh nông nghiệp Điện Hòa 2. Tuy nhiên, lúa bị lép quá nhiều, năng suất chỉ bằng từ 20-30% so với các giống khác.

Theo những hộ nông dân sản xuất giống lúa TH6, nguyên nhân thất thu là do HTX chỉ đạo áp dụng lịch thời vụ bị sai, cho dân xuống giống trước 10 ngày. Hơn nữa, giai đoạn lúa trổ bông lại gặp đợt rét đậm kéo dài.

Tường Vy