1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội:

Cháu bé uống sữa mốc được kiểm tra sức khỏe

(Dân trí) - Ngay khi nhận được phản ánh của khách hàng về việc bé trai 7 tuổi thường xuyên bị nôn từ sau khi uống sữa Ba Vì hỏng, Cty CP sữa quốc tế Ba Vì đã phối hợp đưa cháu bé đi khám.

Như Dân trí đã thông tin chị Đặng Thị Hương Giang (trú tại số nhà 73 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền - TP Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang) phản ánh việc con trai chị là cháu Hoàng Đức Dũng (7 tuổi) liên tiếp nôn mửa bất thường sau khi uống sữa tươi Ba Vì. Chị kiểm tra hộp sữa thì phát hiện hộp sữa đã bị hỏng.

Chị Giang cẩn thận xem lại hạn sử dụng thì thấy lô sữa ghi ngày sản xuất: 04/3/2013 và hạn sử dụng là 04/9/2013, tức là còn hơn 1 tháng nữa lô sữa mới hết hạn.

Chị Đặng Thị Hương Giang cho biết cháu Dũng đã được kiểm tra sức khỏe.
Chị Đặng Thị Hương Giang cho biết cháu Dũng đã được kiểm tra sức khỏe.

Chiều ngày 23/7/2013, Cty CP sữa quốc tế Ba Vì (IDP) đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ sản xuất, mẫu lưu kho và kết luận không có dấu hiệu bất thường. Tại buổi làm việc với gia đình chị Giang, phía công ty sữa Ba Vì nhận phản ánh đồng thời tặng cho gia đình 1 thùng sữa tươi "Love' in Farm".

 Tuy nhiên, trong thùng sữa được tặng cũng có hộp sữa bị mốc đen, phồng rộp. Chị Giang tiếp tục liên hệ phản ánh sự việc với IDP. Trong biên bản làm việc giữa ADP và chị Giang, trước đề nghị của gia đình về việc kiểm tra sức khỏe của cháu Dũng, phía IDP đã đồng ý phối hợp với gia đình đưa cháu Dũng đi khám.

Sáng 25/9, IDP cùng với chị Giang đã đưa cháu Hoàng Đức Dũng từ Bắc Giang đến khám tại Bệnh viện nhi Trung ương (Hà Nội).

Trao đổi với PV Dân trí, chị Giang cho biết: Sau quá trình khám, kiểm tra kỹ lưỡng sức khỏe cho cháu Dũng, các bác sĩ đã kết luận cháu Dũng bị viêm Amidan. Ngoài ra, cũng nhờ buổi kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ còn phát hiện kịp thời việc cháu Dũng bị viêm bàng quang để điều trị dứt điểm. Các vấn đề về sức khỏe của cháu Dũng  không do nguyên nhân từ sữa Ba Vì hỏng. Nhưng vì thời điểm cháu Dũng xuất hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe cũng đúng khi cháu uống phải hộp sữa hỏng nên khiến gia đình lo lắng.

Chị Giang cho biết thêm, phía IDP đã phối hợp với gia đình trong quá trình kiểm tra sức khỏe cho cháu Dũng, đồng thời chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh.

"Sau khi kiểm tra sức khỏe cho cháu, gia đình đã rất yên tâm. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới báo điện tử Dân trí, đồng thời đánh giá cao Công ty IDP trong việc phối hợp cùng gia đình giải quyết", chị Giang cho biết.

Anh Thế