1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cha con cựu Chủ tịch Sacombank vẫn nắm 15 triệu cổ phần STB

(Dân trí) - Sau khi Sacombank giải chấp hơn 72 triệu cổ phần STB, ông Đặng Hồng Anh vẫn còn 7 triệu cổ phần tại ngân hàng. Nhận thêm cổ tức bằng cổ phiếu, số lượng cổ phần cha con ông Đặng Văn Thành nắm giữ được nâng lên gần 15 triệu đơn vị.

Số liệu nêu tại báo cáo quản trị của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – mã STB) cho thấy, đến cuối tháng 6, nhóm cổ đông lớn là ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh vẫn còn 14.677.970 cổ phần tại ngân hàng, tương ứng chiếm tỉ lệ 1,2%.

Con số này cao hơn con số nêu trước đó khi Sacombank công bố thay đổi sở hữu của cổ đông lớn. Theo đó, sau khi Sacombank thực hiện giải chấp toàn bộ cổ phần của cha con nhà sáng lập Đặng Văn Thành thì số cổ phần còn lại của ông Đặng Hồng Anh vẫn còn 7 triệu đơn vị, tương ứng 0,718%. 

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn là 31/5/2013. Câu hỏi đặt ra, vì sao trong thời gian đang giải chấp cổ phiếu nhưng khối lượng cổ phiếu nắm giữ tại Sacombank của cha con ông Đặng Văn Thành lại tăng hơn gấp đôi từ 31/5 đến 30/6?

Cha con cựu Chủ tịch Sacombank vẫn nắm 15 triệu cổ phần STB
Số cổ phần của ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh đã được Sacombank phong toả để thực hiện giải chấp.

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề này, đại diện Sacombank cho biết, nguyên nhân khiến khối lượng cổ phiếu STB của cha con ông Đặng Văn Thành tăng lên trong thời gian vừa qua là do nhóm cổ đông này nhận thêm cổ tức từ việc có nắm giữ gần 80 triệu cổ phần STB trước.

Hồi tháng cuối tháng 5, Sacombank đã thực hiện phát hành thêm 136,3 triệu cổ phiếu cho 36.553 cổ đông để trả cổ thức năm 2011 với tỷ lệ 14% theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 ban hành ngày 26/5/2012. Tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành của Sacombank được nâng lên 1.142,5 triệu đơn vị.

Cũng theo đại diện Sacombank, toàn bộ gần 15 triệu cổ phần của ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh (bao gồm cả cổ tức chia thêm) vẫn sẽ tiếp tục được ngân hàng giải chấp.

Toàn bộ cổ phần của ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh từng được dự kiến chuyển nhượng cho hai cá nhân là ông Võ Trường Sơn (Phó Tổng Giám đốc Hoàng Anh Gia Lai) và ông Nguyễn Tấn Anh. 

Tuy nhiên, thoả thuận này không thành và Sacombank đã chuyển nhượng phần lớn, trên 72 triệu cổ phần STB, cho 2 nhà đầu tư tổ chức khác. Danh tính của các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng này không được công bố do không nằm trong diện buộc phải công bố thông tin (khối lượng giao dịch không vượt quá 5%).

Theo thoả thuận được ký giữa Sacombank và cha con nguyên Chủ tịch Đặng Văn Thành ngày 5/12/2012, Sacombank sẽ sử dụng gần 80 triệu cổ phiếu của ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh để cấn trừ vào các khoản vay, đầu tư trái phiếu và các khoản phải thu các, tổng trị giá 1.596,85 tỷ đồng.

Các cổ phiếu này được phân loại là tài sản xiết nợ hay trong trong trường hợp này, ngân hàng đã sử dụng cổ phiếu của chính mình làm tài sản xiết nợ (đối với các công ty mà gia đình ông Đặng Văn Thành làm chủ). Kế hoạch của Sacombank là xử lý tài sản xiết nợ này chậm nhất đến 31/5/2013 song đã không thực hiện được.

Các công ty liên quan đến vụ việc cấn nợ này có Công ty địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal, công ty Thành Thành Công (vay và phát hành trái phiếu cho Sacombank), công ty Đặng Huỳnh (nhận đầu tư) và công ty Thành Ngọc (vay).

Theo báo cáo tài chính sau soát xét năm 2012 của Sacombank, ngân hàng có khoản vay tại Sacomreal trị giá 678,227 tỷ đồng, đồng thời đầu tư vào trái phiếu do Sacomreal phát hành trị giá 329,386 tỷ đồng; khoản cho vay Công ty Thành Thành Công trị giá 18,023 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Sacombank còn đầu tư vào trái phiếu do Thành Thành Công phát hành trị giá 192,341 tỷ đồng, đầu tư vào công ty Đặng Huỳnh 148,351 tỷ đồng và cho công ty Thành Ngọc vay 58,788 tỷ đồng.

Mai Chi