1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

CEO của Masan rút khỏi Techcombank

(Dân trí) - Sau sự ra đi của ông Madhur Maini, HĐQT Techcombank còn 2 thành viên người nước ngoài. Ông Madhur hiện là Tổng giám đốc của Masan - Tập đoàn này đang nắm 31% cổ phần ở Techcombank.

Các thành viên điều hành Techcombank hầu hết đều giữ chức vụ lớn ở Masan.
Các thành viên điều hành Techcombank hầu hết đều giữ chức vụ lớn ở Masan.

Ngày 15/11, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thông báo về việc thay đổi  Thành viên Hội đồng quản trị.

Theo đó, Techcombank cho biết, Hội đồng quản trị của ngân hàng đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 của ông Madhur Maini.

Lý do từ nhiệm được ông Madhur đưa ra là muốn dành nhiều thời gian để tập trung công việc chuyên môn tại Tập đoàn Masan.

Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Điều lệ Techcombank, HĐQT Techcombank đã thông qua nghị quyết chấp nhận Đơn từ nhiệm của ông Madhur Maini và triển khai thủ tục miễn nhiệm chức danh đối với ông Madhur Maini theo quy định pháp luật và Điều lệ ngân hàng.

Ông Madhur Maini hiện đang là Tổng giám đốc của Masan, và là thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Masan, Masan Consumer và Phó Chủ tịch Công ty Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo.
 
Trước khi gia nhập Masan, ông Madhur đã có 14 năm làm việc tại Ngân hàng Merrill Lynch và Deutsche Bank.
 
Tại Masan, ông Madhur đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi tập đoàn này từ một công ty thực phẩm thành một tập đoàn lớn trong khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam.

Masan hiện đang nắm giữ 31% cổ phần tại Techcombank và là cổ đông lớn nhất của ngân hàng này. Theo quy định, một công ty không được phép sở hữu trên 20% cổ phiếu đang lưu hành của một ngân hàng nội. Tuy nhiên, theo Masan thì quyền sở hữu thực sự của tập đoàn bao gồm cả các công cụ có thể chuyển đổi.

Như vậy, trong cơ cấu Hội đồng quản trị của Techcombank hiện tại sẽ chỉ có 2 thành viên người nước ngoài là ông Stephen Charles Banner và ông Timothy Mark Francis Kenedy.

Đây là lần có biến động nhân sự HĐQT thứ 2 tại Techcombank kể từ đầu năm. Trước đó, vào ngày 28/4 vừa qua, ĐHĐCĐ Techcombank đã thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Timothy Mark Francis Kennedy, đồng thời miễn nhiệm chức danh này đối với ông Stephen Moss.

Sang tháng 9 vừa rồi, Techcombank tiếp tục phát thông tin về việc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã có văn bản về việc thôi cử ông Trần Thanh Hiền, Trưởng ban Tài chính kế toán của tổ chức này làm đại diện phần vốn góp tại Techcombank.

Đồng thời, Vietnam Airlines cũng thôi giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT tại ngân hàng này. Ông Trần Thành Hiền sinh ngày 9/4/1963, là Thành viên HĐQT Techcombank kể từ tháng 4/2009

Hiện tại, ông Hồ Hùng Anh vẫn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Techcombank, có 3 Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Đăng Quang, ông Nguyễn Thiều Quang và ông Nguyễn Cảnh Sơn. HĐQT của Techcombank chưa có thông tin gì thêm về việc bổ sung nhân sự mới thay vị trí của ông Madhur.

Về nhân sự ở ban lãnh đạo, tuần trước, ngân hàng cũng vừa tiếp nhận và bổ nhiệm tân giám đốc tài chính tập đoàn là ông Vikesh Mirani.
Mai Chi