Casper Việt Nam hỗ trợ học sinh miền núi Hà Giang học tiếng Anh

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Nhằm hỗ trợ các học sinh vùng cao có cơ hội học tiếng Anh, Casper Việt Nam đã phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng 12 SMART TV tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Bắt đầu từ năm 2022, chương trình tiếng Anh tiểu học (từ lớp 3) đã triển khai rộng rãi khắp cả nước. Đây là thông tin nhận được sự ủng hộ của phụ huynh, bởi ngoại ngữ vốn là môn học giúp mở ra nhiều cơ hội cho tương lai các em học sinh. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh thiếu giáo viên, tình trạng cơ sở vật chất nghèo nàn và công nghệ còn thiếu cũng là bài toán nan giải với các địa phương miền núi.

Casper Việt Nam hỗ trợ học sinh miền núi Hà Giang học tiếng Anh - 1
Các em nhỏ miền núi chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với các phương pháp giảng dạy tiên tiến.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (GDTH) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thái Văn Tài cho biết, bộ luôn tạo những điều kiện thuận lợi để học sinh khắp cả nước được học tập hiệu quả: "Dù một em học sinh sống ở đâu trên đất nước Việt Nam cũng xứng đáng được nhận công bằng giáo dục. Nhất là với Ngoại ngữ và Tin học, đây là những môn học giúp mở ra nhiều cơ hội cho học sinh trong tương lai". 

Để giúp đỡ các địa phương, trong thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn liên quan xây dựng 280 video bài giảng với nhiều yếu tố tương tác nhằm đáp ứng việc tổ chức dạy học trong điều kiện khó khăn, cũng như tạo cơ hội cho học sinh chủ động trong việc tự học.

Tuy nhiên, người đứng đầu của Vụ GDTH cũng cho biết thêm, nếu muốn triển khai các giải pháp công nghệ thông minh, rất cần sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp khắp cả nước. Là một thương hiệu luôn tích cực với các hoạt động xã hội, thiện nguyện vì cộng đồng, nhất là với mục đích giúp các thế hệ tương lai vươn tầm, đại diện Casper Việt Nam chia sẻ, công ty đã lựa chọn đồng hành với ngành giáo dục trong hoạt động tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Casper Việt Nam hỗ trợ học sinh miền núi Hà Giang học tiếng Anh - 2
12 chiếc Smart TV được trao tặng tới 4 trường Tiểu học trên địa bàn huyện Mèo Vạc (Ảnh: Casper Việt Nam).

Theo đó, Casper đã trao tặng 12 Casper Smart TV 4K UHD 55" cho các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Mẫu TV thông minh tích hợp nhiều công nghệ mới với màn hình lớn, hình ảnh và âm thanh cùng nhiều phần mềm học tập tiện lợi sẽ hỗ trợ mở ra những giờ học tiếng Anh bổ ích cho các em vùng sâu vùng xa.

Tại buổi lễ trao tặng, ông Bùi Văn Thư, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mèo Vạc cho biết: "Chúng tôi đánh giá rất cao Casper Việt Nam đã đồng hành và hỗ trợ dự án đi vào hoạt động. Điều này thể hiện rất rõ tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp Việt Nam đối với các em nhỏ còn nhiều khó khăn, giúp các em được tiếp cận kiến thức hàng ngày với chất lượng giảng dạy của giáo viên kinh nghiệm, kéo gần khoảng cách giữa các em học sinh tại miền xuôi và miền núi". 

TS. Thái Văn Tài cũng nhấn mạnh: "Việc công ty Casper Việt Nam trao tặng TV thông minh để hỗ trợ các học sinh trên địa bàn học tập môn tiếng Anh được xem như sự khởi đầu để nhiều cá nhân, tập thể khác đồng hành cùng các trường học trên địa bàn tỉnh Hà Giang".

Casper Việt Nam hỗ trợ học sinh miền núi Hà Giang học tiếng Anh - 3
Công nghệ tiên tiến sẽ tạo điều kiện để học sinh được hưởng công bằng giáo dục (Ảnh: Casper Việt Nam).

Đối với Casper Việt Nam, công nghệ tiên tiến luôn bắt nguồn từ những nhu cầu thực tế và phải đáp ứng được nhiều người. Đó là lý do Casper Việt Nam luôn nỗ lực trong các hoạt động vì cộng đồng, dùng những sản phẩm hiện đại và thông minh của mình cải thiện đời sống cho mọi người.

"Casper Việt Nam tự hào khi được đồng hành cùng dự án hỗ trợ dạy học tiếng Anh cho học sinh tiểu học tại vùng sâu, vùng xa, miền núi. Bằng Casper Smart TV và ứng dụng giáo dục thông minh, chúng tôi tin rằng những bài giảng, kiến thức học tập trực tiếp được giáo viên chất lượng cao thực hiện, sẽ được lĩnh hội và truyền cảm hứng mỗi ngày tới trẻ em tại vùng sâu vùng xa tại Mèo Vạc, Hà Giang. Thông qua hoạt động này, Casper Việt Nam mong muốn đem đến nền tảng kiến thức và cổ vũ tinh thần tự lực vươn lên của các em, giúp các em hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn", - Đại diện Casper Việt Nam chia sẻ.

Thông qua hoạt động lần này, Casper Việt Nam đã góp phần mở ra cơ hội để hàng nghìn học sinh khó khăn nơi vùng núi được tiếp cận công bằng giáo dục. Thời gian tới, đại diện Casper Việt Nam cho biết, doanh nghiệp sẽ nỗ lực thực hiện thêm nhiều hoạt động thiết thực, mang công nghệ tiên tiến kiến tạo kết nối và đáp ứng con người vượt qua mọi trở ngại tri thức, vươn tầm trong tương lai.