1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đà Nẵng:

Cận Tết, hoa giảm giá mạnh, sức mua vẫn ì ạch

(Dân trí) - Không khí tại chợ hoa Xuân Đà Nẵng càng cận Tết càng nhộn nhịp hơn. Giá hoa, cảnh đã giảm mạnh song lượng mua vẫn ì ạch do tâm lý người mua còn chờ giá hoa giảm vào phút chót mới mua.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Theo ghi nhận của PV Dân trí vào chiều ngày 17/2 (tức chiều 29 Tết), lượng khách hàng đổ về chợ hoa đông hơn những ngày trước đó. Những loại cây hoa truyền thống như mai, đào, cúc hay quất được người dân ưu tiên chọn lựa.
 
Tuy nhiên theo anh Nguyễn Văn Hùng (29 tuổi), một người bán hoa tại đây cho biết, tuy lượng người đi xem đông nhưng sức mua không được như năm ngoái, nhìn chung là tiêu thụ chậm.

Hoa cúc loại trung bình giảm giá từ 400 nghìn đồng xuống còn 300-200 nghìn đồng
Hoa cúc loại trung bình giảm giá từ 400 nghìn đồng xuống còn 300-200 nghìn đồng
 

Trong chiều 29 Tết, nhiều chủ gian hàng đã chủ động giảm giá bán nhiều loại cây hoa để hút khách. Theo anh Hùng, một chậu hoa cúc cỡ trung bình giảm giá từ 400 nghìn đồng xuống còn 300 đến 200 nghìn đồng. Giá chậu quất to cũng đã được giảm xuống từ trên 1 triệu đồng xuống mức 800 nghìn đồng/chậu. Hoa mai chậu nhỏ được khách quan tâm với giá từ 400 nghìn đến 1 triệu đồng/chậu. Hoa hồng đỏ có giá từ 50 nghìn đến 70 nghìn/chậu.

Hoa ly có giá trên 300 nghìn đồng một cặp
Hoa ly có giá trên 300 nghìn đồng một cặp
 

Rẻ nhất là hoa Xác Pháo giá từ trên 50 ngàn được giảm còn 20 nghìn đồng/chậu. Những loại hoa khác như Đỗ Quyên có giá dao động từ 170 nghìn đến 300 nghìn đồng/chậu, hoa ly ly được bán đồng giá 360 nghìn đồng/cặp, hoa mãn đình hồng có giá trung bình 150 nghìn đồng/cặp. Theo các chủ hàng, giá này đã giảm khoảng 1/3 của mấy ngày trước do một số hoa đẹp đã được bán trước, còn lại hoa bình thường nên giảm giá bán để nghỉ sớm.

Hoa xác pháo 20 nghìn đồng một chậu
Hoa xác pháo 20 nghìn đồng một chậu
 

Đặc biệt có những cành mai nhỏ gọn được bán với giá 100 nghìn – 200 nghìn đồng/cành và thu hút khá nhiều khách hàng quan tâm bởi giá khá rẻ. Anh Trần Văn Thành (40 tuổi), một người bán mai cành chia sẻ: “Do hoa mai năm nay nở sớm nên giá mai rẻ hơn mọi năm. Mua một cành mai 100 nghìn đồng tiết kiệm hơn rất nhiều so với một chậu mai vài triệu”.

Khu vực hoa mãn đình hồng vắng khách
Khu vực hoa mãn đình hồng vắng khách
 
Theo chị Nguyễn Thị Anh Thư - một người mua hoa ở quận Hải Châu - cho biết hoa năm nay chất lượng không đẹp như mọi năm. Nhiều người mua hoa tranh thủ những ngày cuối cùng của năm để tìm mua cây hoa với giá rẻ của các chủ hoa xả hàng nghỉ sớm.

Một chậu hoa hồng như thế này có giá trung bình 50 nghìn đồng
Một chậu hoa hồng như thế này có giá trung bình 50 nghìn đồng 
Một người làm vườn bên gốc mai thế, năm nay mai nở sớm nên giá mai theo đó cũng giảm khá nhiều
Một người làm vườn bên gốc mai thế, năm nay mai nở sớm nên giá mai theo đó cũng giảm khá nhiều

Quất vẫn là một trong những mặt hàng cây cảnh hút khách
Quất vẫn là một trong những mặt hàng cây cảnh hút khách

Những cành mai như thế này có giá thấp nhất 100 nghìn đồng
Những cành mai như thế này có giá thấp nhất 100 nghìn đồng
 
Mặc dù giảm giá mạnh, song sức mua vẫn yếu ớt, do người dân có tâm lý chờ đến phút chót khi giá được "giảm hết cỡ" mới mua. Tuy nhiên, theo quan sát cũng như khẳng định của những người bán hàng thì đến phút chót hầu hết đều là những hoa không còn đẹp hoặc dáng xấu.
 
Đ.Sơn - C.Bính
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”