1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Căn hộ trung tâm vừa túi tiền trở thành “hàng hiếm” khi thị trường thiếu hụt nguồn cung

(Dân trí) - Các chuyên gia bất động sản nhận định, nguồn cung căn hộ sắp tới sẽ giảm mạnh do quỹ đất tại khu vực trung tâm thành phố đã cạn kiệt, khan hiếm vì thế, các dự án căn hộ ở vị trí trung tâm ra mắt giai đoạn này sẽ “cháy hàng” bởi khả năng sinh lời rất cao.

Nguồn cung đang ngày càng khan hiếm

Theo Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA), 6 tháng đầu năm 2018, thị trường bất động sản cả nước có dấu hiệu sụt giảm cả về nguồn cung và số lượng giao dịch. Riêng TP.HCM có dấu hiệu sụt giảm khá rõ nét. Tổng nguồn cung sản phẩm nhà ở của các dự án giảm đến 44,5%.

Bà Trang Bùi, Giám đốc thị trường Jones Lang LaSalle Việt Nam cho biết, quý 3 vừa qua TP.HCM tiếp tục ghi nhận lượng mở bán chính thức trong phân khúc căn hộ đạt 8.086 căn, giảm mạnh so với con số 11.744 căn trong quý 3/2017. Trong đó hầu hết các dự án đã mở bán từ 2-3 quý trước.

Trong báo cáo tình hình thị trường bất động sản TPHCM quý 3/2018, Savills Việt Nam cũng cho biết nguồn cung căn hộ khá hạn chế với 14 dự án mới và giai đoạn tiếp theo của 10 dự án hiện hữu cung cấp hơn 7.700 căn hộ. Nguồn cung sơ cấp ghi nhận giảm -26% theo quý và -47% theo năm. Đặc biệt, các dự án căn hộ mới ra mắt tại những vị trí liền kề Q.1, Q.3 trong bán kính 3km lại càng ít ỏi hơn.

Hiếm hoi dự án căn hộ vùng lân cận trung tâm

Chương trình phát triển nhà giai đoạn 2016 – 2025, TP.HCM cũng sẽ không xây dựng nhà cao tầng ở khu vực Q.1 và Q.3 đến năm 2020. Quỹ đất ngày càng khan hiếm vì thế nguồn cung căn hộ có vị trí trung tâm trong những năm tiếp theo sẽ rất hiếm trong khi nhu cầu về nhà ở tại những khu vực này vẫn rất cao. Từ những thực tế trên, giới đầu tư bất động sản cũng như khách hàng đang chú ý đến phân khúc căn hộ cao cấp tại các quận trung tâm mở rộng của TP.HCM như Q.Bình Thạnh tiếp giáp Q.1, Q.2, Q.3 và Q.Thủ Đức… nhờ hội tụ đủ các ưu thế từ vị trí, hạ tầng, tiện ích cho đến cảnh quan thiên nhiên cũng như giá bán khá hợp lý.

Căn hộ trung tâm vừa túi tiền trở thành “hàng hiếm” khi thị trường thiếu hụt nguồn cung - 1

Dự án Ascent Plaza sở hữu địa thế vàng tại Bình Thạnh

Trong đó, vào quý IV/2018 dự án căn hộ Ascent Plaza được đầu tư bởi Công ty CP Đầu tư Địa ốc Tiến Phát (Tiến Phát Corp.) chính thức mở bán đã góp phần tạo nên sự sôi động cho thị trường căn hộ trong dịp cuối năm.

Ascent Plaza sở hữu địa thế vàng, tọa lạc tại 375 Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh. Theo thông tin công bố chính thức từ chủ đầu tư, dự án Ascent Plaza có tổng diện tích 4,660m2, gồm 1 block tòa nhà 24 tầng với 348 căn hộ có diện tích từ 55m2 – 166m2, dự án có 2 tầng hầm và 3 tầng trung tâm thương mại… với giá từ 37tr/m2 và dự kiến bàn giao vào năm 2020.

Ascent Plaza sở hữu đầy đủ tiêu chuẩn của dòng The Ascent là sảnh đón đẳng cấp 5 sao, tổ hợp hồ bơi nước ấm rộng lớn kết hợp cùng khu vực nhà hàng cafe, đặc biệt dự án có tầng thượng là nơi tổ chức những bữa tiệc BBQ, khu vui chơi trẻ em, khu ngắm cảnh trên không thu cả thành phố xinh đẹp vào tầm mắt. Bên cạnh đó, còn có 2 tiêu chí quan trọng khác không thể thiếu của dòng The Ascent là: nước sạch uống ngay tại vòi, sơn ngoại thất cao cấp chống bám bụi, ẩm mốc, giữ được độ bền đẹp lâu dài.

Căn hộ trung tâm vừa túi tiền trở thành “hàng hiếm” khi thị trường thiếu hụt nguồn cung - 2

Hồ bơi nước ấm tràn bờ dự án Ascent Plaza

Để tạo sự khác biệt, Tiến Phát Corp. kết hợp cùng các đối tác Nhật Bản là Meldia Group và Pressance Corporation để mang đến dòng căn hộ chuẩn Nhật độc đáo về kiến trúc, đẳng cấp về phong cách và linh hoạt về công năng. Theo đó, những chiếc lam gỗ Renji-Goshi trong những ngôi nhà truyền thống ở Nhật Bản được trang trí trên bề mặt tòa nhà mang lại vẻ đẹp độc đáo, đặc trưng cho Ascent Plaza.

Căn hộ trung tâm vừa túi tiền trở thành “hàng hiếm” khi thị trường thiếu hụt nguồn cung - 3

Ascent Plaza mang đậm dấu ấn kiến trúc Nhật

Từ Ascent Plaza, cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm Q.1 chỉ 10 phút, đến sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 8 phút theo đại lộ Phạm Văn Đồng. Bên cạnh đó, hàng loạt các tiện ích ngoại khu như: chợ Bà Chiểu, siêu thị Co.opmart, Emart, bệnh viện Gia Định, bệnh viện Columbia, TTTM Vincom, bến xe Miền Đông, các trường học, đại học lớn của thành phố… mang đến một cuộc sống tiện nghi dành cho cư dân với tổ hợp dịch vụ vượt trội, hiện đại.