1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Cận cảnh chợ tiền tỷ bỏ hoang hơn 10 năm ở Sài Gòn

(Dân trí) - Rác thải tràn ngập, tường nứt nẻ là những hình ảnh xuất hiện ở chợ Tân Phú, quận 9, TPHCM sau 14 năm bỏ hoang.

Cận cảnh chợ tiền tỷ bỏ hoang hơn 10 năm ở Sài Gòn

Chợ được xây dựng trên khu đất rộng gần 5000m2, với kinh phí đầu tư 2,5 tỷ đồng nằmm cách QL 1A hơn 300m.

Chợ được xây dựng từ năm 2004 và hoạt động từ tháng 5/2005, nhưng chỉ vài tiểu thương vào mướn sạp hàng để buôn bán. "Chợ ở gần quốc lộ nhưng chỉ có 1 lối vào mà không có lối ra nên xe cộ không thể lưu thông, làm sao tiểu thương có hàng mà buôn bán", ông Nguyễn Thành Tám, người dân sống gần chợ cho biết. Chỉ thời gian ngắn, các tiểu thương buôn bán ế ẩm nên trả lại mặt bằng, dời về chợ cũ khiến ngôi chợ tiền tỷ và mảnh đất vàng rộng 5.000m2 bị bỏ hoang suốt 14 năm qua.

Sau 14 năm bỏ hoang, chợ Tân Phú trở nên tối tăm và hư hỏng nhiều cơ sở vật chất. Bên trong chợ gồm 340 sạp và ki-ốt đóng cửa im ỉm, những chiếc trụ nước cứu hỏa méo mó, hệ thống đồng hồ điện, đường điện hư hại nằm lỏng chỏng. Phần mái che để lâu ngày bị hư hỏng, khiến nước mưa xuống ngập hết lối đi bên trong chợ.

Chợ Tân Phú bị bỏ hoang suốt 14 năm qua.
Chợ Tân Phú bị bỏ hoang suốt 14 năm qua.
Dù nằm cách Quốc lộ 1A hơn 300m, nhưng vì chỉ có 1 con đường đi vào mà không có đường đi ra khiến việc giao thương ở chợ trở nên bất tiện.
Dù nằm cách Quốc lộ 1A hơn 300m, nhưng vì chỉ có 1 con đường đi vào mà không có đường đi ra khiến việc giao thương ở chợ trở nên bất tiện.
Bên trong chợ hoang tàn, đổ nát.
Bên trong chợ hoang tàn, đổ nát.
Những mảng tường bị nứt nẻ do mưa nắng.
Những mảng tường bị nứt nẻ do mưa nắng.
Những ki-ốt đóng im ỉm, bám bụi suốt nhiều năm.
Những ki-ốt đóng im ỉm, bám bụi suốt nhiều năm.
Mái che bị thủng khiến nước mưa đổ xuống ngấm ướt hết sàn chợ.
Mái che bị thủng khiến nước mưa đổ xuống ngấm ướt hết sàn chợ.
Những tiểu thương dời đi, để lại địa chỉ cho khách muốn liên hệ.
Những tiểu thương dời đi, để lại địa chỉ cho khách muốn liên hệ.
Những đồ vật bị bỏ lại nằm vương vãi trong chợ.
Những đồ vật bị bỏ lại nằm vương vãi trong chợ.
Rác thải chất đống nằm trước cổng chợ.
Rác thải chất đống nằm trước cổng chợ.
Các sạp hàng bám bụi, thường là nơi nghỉ trưa của những người lao động.
Các sạp hàng bám bụi, thường là nơi nghỉ trưa của những người lao động.
Dọc lối đi giữa các ki-ốt bị bịt kín.
Dọc lối đi giữa các ki-ốt bị bịt kín.
Các ki-ốt chất đống những đồ đạc cũ.
Các ki-ốt chất đống những đồ đạc cũ.
Hệ thống chữa cháy bị hư hỏng nặng.
Hệ thống chữa cháy bị hư hỏng nặng.
Hệ thống điện, đồng hồ điện hư hỏng nằm chỏng chơ.
Hệ thống điện, đồng hồ điện hư hỏng nằm chỏng chơ.
Nước thải, rác ngập khắp lối đi.
Nước thải, rác ngập khắp lối đi.
Hoang tàn, âm u là hình ảnh hiện tại của ngôi chợ tiền tỷ.
Hoang tàn, âm u là hình ảnh hiện tại của ngôi chợ tiền tỷ.

Nguyễn Quang

Cận cảnh chợ tiền tỷ bỏ hoang hơn 10 năm ở Sài Gòn - 17