1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Các nước tìm giải pháp cứu vòng đàm phán Doha

Ngày 3/5, các nước tham gia vòng đàm phán Doha đã hưởng ứng kế hoạch của Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Pascal Lamy, trong nỗ lực tìm giải pháp cứu vãn vòng đàm phán Doha khỏi sụp đổ sau 10 năm thương lượng.

Các nước tìm giải pháp cứu vòng đàm phán Doha - 1
Tổng Giám đốc WTO cảnh báo những nguy cơ các nước thành viên WTO phải đối mặt nếu vòng đàm phán Doha sụp đổ.
 
Tổng Giám đốc WTO, Pascal Lamy, kêu gọi sự tỉnh táo và thực tế nhưng cũng cảnh báo những nguy cơ các nước thành viên WTO phải đối mặt nếu vòng đàm phán Doha sụp đổ và “cánh cửa cơ hội chính trị” đã nổi lên trong năm 2011 về quyết tâm của các nhà lãnh đạo thế giới kết thúc vòng đàm phán Doha nhanh lại chóng bị đóng lại.

 

"Giá phải trả sẽ rất đắt khi cơ hội tăng cường buôn bán và phát triển bị mất, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch tăng lên và hệ thống buôn bán quốc tế đa phương bị suy yếu do WTO không có được chức năng lập pháp, không cập nhật được các quy chế chi phối thương mại quốc tế và không khai thác được sự phụ thuộc kinh tế đang tăng lên giữa các nước," ông nói.

 

Ông Pascal Lamy nhấn mạnh, cho đến nay các nước phát triển và đang phát triển đều thừa nhận trách nhiệm về nguy cơ vòng đàm phán Doha sụp đổ và cùng có trách nhiệm tìm cách khai thông bế tắc của Vòng đàm phán.

 

Đại sứ các nước thành viên WTO tại Geneva đã nhất trí loại trừ ba lựa chọn có thể làm sụp đổ vòng đàm phán đó là: tiếp tục thương lượng như 10 năm qua; ngừng Vòng đàm phán hiện nay và bắt đầu từ đầu vòng đàm phán khác; kết thúc vòng đàm phán và buông xuôi.

 

Các đại sứ ghi nhận những thành tựu đã đạt được trong 10 năm qua tại vòng đàm phán hiện nay nhưng cần tiếp tục quá trình tư vấn song phương và toàn cầu về những ý tưởng mới để tìm ra con đường khai thông bế tắc trong các lĩnh vực đàm phán chủ chốt. Nhiều đại sứ các nước nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục đàm phán và thăm dò các nhượng bộ lẫn nhau để tìm cách khai thông bế tắc.

 

Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra nhương bộ về quyền tiếp cận thị trường phi nông nghiệp (NAMA). Các ý tưởng khác nhau về một đường lối mới cho vòng đàm phán đã được đề xuất không chỉ giới hạn trong các cuộc đàm phán về NAMA./.

 

Theo TTXVN/Vietnam+