1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Các nước đua nhau mua vàng

(Dân trí) - Giá vàng thế giới liên tục lập các mức kỷ lục mới và hiện vẫn đang giao dịch ở mức cao 1.660 USD/ounce. Nguyên nhân một phần là do cả thế giới đang đổ xô mua vàng tích trữ như một kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh kinh tế nhiều bất ổn.

Các nước đua nhau mua vàng - 1
Cả thế giới đang đổ xô tích trữ vàng.
 
Theo báo cáo của của ngân hàng HDFC (Housing Development Finance Corporation), trong năm 2011, ngân hàng trung ương của các nền kinh tế mới nổi đã bỏ ra 10 tỷ USD, mua gần 180 tấn vàng, tăng gần gấp đôi so năm ngoái.

 

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2011, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã 2 lần mua vàng với khối lượng gần 19 tấn, nâng tổng mức dự trữ vàng của ngân hàng này là 127 tấn.

 

Trong tháng 6, Nga cũng đã thu mua thêm 5,85 tấn vàng, nâng tổng mức dữ trữ lên 836,7 tấn. Nga là nước thu mua vàng lớn thứ 2 trên thế giới trong năm 2011, với tổng số vàng mua vào là 48 tấn có giá trị 2,6 tỷ USD (theo mức giá hiện tại).

 

Còn Mexico là nước thu mua vàng lớn nhất thế giới với 98 tấn.

 

Trong 2 tháng vừa qua, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng đã thu mua 25 tấn vàng. Đây là đợt mua vàng của ngân hàng này đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 - 1998. Hiện nay, 64% tổng dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc là USD, nhưng ngân hàng này đang muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

 

Ngọc Trang
Theo Business Insider