1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Các ngân hàng trung ương gom vàng mạnh nhất 50 năm qua

(Dân trí) - Trong năm 2012 vừa qua, lượng vàng được ngân hàng trung ương các nước trên thế giới mua vào đạt mức cao nhất trong vòng 50 năm qua. Ấn Độ tiếp tục là thị trường tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới, vượt xa Trung Quốc.

Trên đây là những thông tin đáng chú ý nhất vừa được Hội đồng vàng thế giới (WGC) công bố ngày 14/2. Cụ thể, trong năm 2012, các ngân hàng trung ương (NHTW) khắp thế giới đã mua vào tổng cộng 534,6 tấn vàng, đạt mức cao nhất kể từ năm 1964.

NHTW các nước vẫn tiếp tục tăng mạnh kho dự trữ vàng
NHTW các nước vẫn tiếp tục tăng mạnh kho dự trữ vàng

Đi đầu trong việc mua gom này là NHTW của Nga, Brazil và Iraq. Lượng mua ròng của các NHTW chiếm 12% nhu cầu toàn thế giới trong năm qua, cao hơn tỷ lệ 10% của năm 2011.

“Các nước đã tích cực tăng cường lượng vàng nắm giữ chủ yếu tập trung ở nhóm các thị trường đang phát triển. Điều này một phần phản ánh quy mô tăng trưởng của dự trữ ngoại hối tại các thị trường này trong những năm qua”, bản báo cáo của WGC nhận định.

“Các nước thường tập trung nắm giữ USD và các tài sản niêm yết bằng đồng Euro, nên khi lượng dự trữ chính thức của các nước này tăng nhu cầu đa dạng hóa các tài sản cũng tăng lên”, bản báo cáo viết tiếp.

Kể từ quý 2/2009 đến nay, NHTW các nước vẫn luôn là người mua ròng trên thị trường vàng với tổng lượng vàng được cất trữ tăng thêm gần 1.100 tấn, gần như đảo ngược xu thế bán ròng trong 3 năm trước đó với tổng khối lượng bán ra là 1.143 tấn.

Ric Spooner, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại công ty CMC Markets cho biết xu hướng này còn tiếp tục trong thời gian tới bởi “triển vọng chung của đồng USD trong thời gian tới là giảm giá do các chính sách nới lỏng định lượng của Cục dự trữ liên bang Mỹ. Các tài sản như vàng chính là công cụ để phòng ngừa sự mất ổn định dự trữ ngoại hối”.

Ấn Độ vẫn là thị trường tiêu thụ vàng số 1 thế giới
Ấn Độ vẫn là thị trường tiêu thụ vàng số 1 thế giới

Đối với thị trường bán lẻ, bất chấp những đồn đoán rằng Trung Quốc có thể đã vượt Ấn Độ để trở thành thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, quốc gia Nam Á vẫn giữ được vị trí số 1 nhờ nhu cầu tăng cao trong nửa cuối năm 2012. Tổng lượng vàng tiêu thụ tại 2 thị trường này chiếm 56% nhu cầu toàn thế giới.

Trong năm ngoái, người Ấn Độ đã tiêu thụ tổng cộng 864,2 tấn vàng, cao hơn gần 90 tấn so với mức 776,1 tấn tiêu thụ tại Trung Quốc. 6 tháng đầu năm ngoái, việc đồng rupee suy yếu và thuế nhập khẩu tăng khiến lượng vàng nhập khẩu của Ấn Độ sụt giảm.

Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm, sức mua đã phục hồi trở lại do việc giá vàng đi lên, nhu cầu mua vàng trong mùa lễ hội cuối năm cùng với hoạt động đầu cơ đón đầu việc thuế nhập khẩu vàng có thể tăng tiếp đã giúp kim ngạch nhập khẩu tăng ccao.

Hồi tháng trước, để hạn chế thâm hụt tài khoản vãng lãi, chính phủ Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu vàng từ 4% lên 6%. Và theo WGC, việc người Ấn Độ đã vội vã mua vàng trong tháng 12 để né thuế cũng có nghĩa là nhu cầu trong quý 1/2013 này sẽ bị ảnh hưởng.

Tại Trung Quốc, việc kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi khiến nhu cầu mua sắm vàng cũng tăng. Dù vậy WGC nhận định “nhu cầu sẽ ổn định ở mức cao chứ không có sự tăng trưởng mạnh”.

Thanh Tùng
Theo CNBC