1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Các ngân hàng tiếp tục vay hơn 2.000 tỷ đồng trên thị trường mở

(Dân trí) - Lượng cung ứng vốn thông qua nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng trong nước phiên đầu quý IV tiếp tục tăng lên 2.000 tỷ đồng sau mức "đáy" của ngày 27/9 thiết lập trong vòng 1 tháng.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, trong phiên 1/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bơm ra 2.038 tỷ đồng trên thị trường mở (OMO) với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 8%/năm nhằm cung ứng vốn cho các tổ chức tín dụng trong hệ thống.

Đồng thời, hôm nay cũng là ngày đáo hạn của 2.543 tỷ đồng mà các TCTD đã vay NHNN vào ngày 24/9.

Như vậy, trong phiên đầu tuần, mặc dù lượng bơm ra lớn song lượng hút ròng vốn trên OMO vẫn đạt 505 tỷ đồng.

Nguồn: Dân trí/SBV.

Nguồn: Dân trí/SBV.

Giao dịch trên thị trường OMO đã trở nên sôi động kể từ 20/8, sau sự kiện ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt, cho đến nay. Việc bơm - hút trên thị trường này nhằm đảm bảo thanh khoản các tổ chức tín dụng trong hệ thống luôn được ổn định. Mặt khác, do bơm ra với kỳ hạn ngắn nên sẽ không tác động nhiều đến lạm phát tiền tệ.

Tính riêng tuần trước, NHNN đã hút ròng 2.860 tỷ đồng , tuần hút ròng thứ 3 liên tiếp của cơ quan điều hành tiền tệ thông qua nghiệp vụ thị trường mở.

Cũng trong ngày giao dịch đầu tháng 10, sau những thông tin dồn dập liên quan đến nhân sự cấp cao tại một số ngân hàng cũng như việc 8 ngân hàng thương mại bị Moody's hạ xếp hạng tín nhiệm, thị trường chứng khoán đã giảm mạnh với việc chỉ số VN-Index giảm hơn 6 điểm xuống còn 386,55 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index liên tục thiết lập "kỷ lục", tạo đáy mới - đóng cửa ở mức 54,13 điểm.

Toàn thị trường có 337 mã giảm điểm, 152 mã giảm sàn, áp đảo số mã tăng với hơn 100 mã tăng.

Các cổ phiếu ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm, chỉ có EIB của Eximbank và STB của Sacombank là giữ được giá tham chiếu.

Mai Chi