1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Các ngân hàng lớn thi nhau hạ dự báo giá vàng

(Dân trí) - Đợt tăng giá 12 năm qua của giá vàng đang bước vào giai đoạn thoái trào khi kinh tế Mỹ tích lũy được xung lực hồi phục. Một loạt ngân hàng lớn trên thế giới gần đây đã mạnh tay cắt giảm dự báo giá vàng, mà mới nhất là ngân hàng Goldman Sachs.

Giá vàng đang đối mặt sức ép giảm không nhỏ - Ảnh: Bloomberg.
Giá vàng đang đối mặt sức ép giảm không nhỏ - Ảnh: Bloomberg.

Theo tin từ Bloomberg, ngân hàng này vừa đồng loạt cắt giảm các mức dự báo giá vàng trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Mức dự báo giá vàng trung bình của 3 tháng được Goldman Sachs hạ về 1.530 USD/oz từ mức 1.615 USD/oz đưa ra trong lần dự báo trước. Các mức giá trung bình dự báo cho 6 và 12 tháng lần lượt giảm còn 1.490 USD/oz và 1.390 USD/oz, từ các mức 1.600 USD/oz và 1.550 USD/oz đưa ra trước đó.

Cùng với việc hạ dự báo giá vàng, Goldman Sachs khuyến nghị các nhà đầu tư bán ra các hợp đồng đầu cơ giá lên trên sàn COMEX đã được mua từ ngày 11/10/2010 để chốt mức lãi hiện vào khoảng 219 USD/oz. Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng khuyến nghị giới đầu tư nên bắt đầu bán khống vàng từ thời điểm này trở đi.

Từ đầu năm tính đến phiên giao dịch ngày 10/4, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã giảm khoảng 7%, trong khi chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Phố Wall liên tục lập kỷ lục và đã tăng được 11,4%.

Kinh tế Mỹ khởi sắc làm dấy lên những đồn đoán rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm kết thúc chương trình nới lỏng định lượng (QE3). Suốt mấy năm qua, giá vàng liên tục tăng mạnh và lập kỷ lục là nhờ nhận được sự hỗ trợ lớn từ các gói QE của FED. Việc FED bơm tiền ồ ạt để cứu tăng trưởng gây kỳ vọng lạm phát, khiến đồng USD mất giá, và rủi ro đối với tiền giấy, theo đó đẩy giá vàng tăng. Vàng luôn được xem là tài sản chống lạm phát và phòng ngừa rủi ro hàng đầu.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/4 tại New York, giá vàng giao ngay hạ 25,7 USD/oz, tương đương giảm hơn 1,6%, còn 1.560,3 USD/oz. Đây là phiên mất giá mạnh nhất của vàng trong vòng 1 tháng rưỡi trở lại đây.

“Bất chấp những rủi ro gia tăng ở châu Âu và một vài thống kê gây thất vọng của kinh tế Mỹ, giá vàng hầu như không thay đổi trong vòng 1 tháng trở lại đây. Điều này cho thấy, giới đầu tư không còn mặn mà với vàng nữa”, báo cáo của Goldman Sachs có đoạn viết. “Lạm phát tăng có thể sẽ đóng vai trò là chất xúc tác cho chu kỳ tăng giá tiếp theo của vàng, nhưng chắc điều này phải vài năm nữa mới xảy ra”.

Hôm 2/4, ngân hàng Societe Generale (SocGen) của Pháp công bố một báo cáo đặc biệt dài 27 trang về giá vàng. Các nhà phân tích của SocGen đặt tựa đề cho bản báo cáo này là “The End of The Gold Era” (tạm dịch: “Sự kết thúc của kỷ nguyên vàng”). Báo cáo nhận định, giá vàng năm 2013 sẽ trung bình ở mức 1.500 USD/oz, và sẽ chốt năm ở mức 1.375 USD/oz, đều giảm mạnh so với lần dự báo trước đó.

Trong báo cáo hôm qua, Goldman Sachs dự báo mức giá vàng trung bình cho năm 2013 là 1.545 USD/oz, từ mức 1.610 USD/oz trước đó. Mức giá trung bình dự báo cho năm 2014 hạ về 1.350 USD/oz từ mức 1.490 USD/oz.

Năm 2012, giá vàng thế giới đạt mức trung bình là 1.671 USD/oz, đánh dấu năm tăng thứ 12 liên tục, chuỗi tăng giá dài nhất trong ít nhất 9 thập kỷ.

Theo Goldman Sachs, giá vàng có thể chốt năm 2013 ở mức 1.450 USD/oz và kết thúc năm 2014 ở mức 1.270 USD/oz.

Hôm 9/4, ngân hàng Đức Deutsche Bank đã cắt giảm 12% trong mức giá vàng trung bình dự báo cho năm 2013 xuống còn 1.637 USD/oz trên cơ sở đồng USD mạnh lên và lực mua vàng phòng rủi ro ở mức yếu. Cùng ngày, ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ UBS hạ dự báo giá vàng trung bình cho năm 2013 về mức 1.740 USD/oz từ mức 1.900 USD/oz của lần dự báo trước.

Trước đó, hôm 3/4, ngân hàng Credit Suisse cắt giảm 9,2% mức giá vàng trung bình dự báo cho năm 2013 xuống còn 1.580 USD/oz.

Một loạt ngân hàng lớn như Barclays Plc, Credit Suisse, Societe Generale, Danske Bank và BNP Paribas SA đều cho rằng, giá vàng trung bình của năm 2014 sẽ còn thấp hơn của năm nay. Tuy nhiên, Deutsche Bank lại nâng mức dự báo giá vàng trung bình cho năm 2014 lên 1.810 USD/oz. Nhìn chung, các dự báo giá vàng của Deutsche Bank đến hiện tại đều lạc quan hơn so với các tổ chức khác.

Mức giá vàng cao kỷ lục mọi thời đại của vàng giao sau là mức 1.923,7 USD/oz đạt được vào tháng 9/2011.

Áp lực đối với giá vàng đã tăng trong phiên hôm qua sau khi có tin đảo Cyprus sẽ bán ra 10 tấn vàng để thu về 400 triệu Euro nhằm có tiền cứu hệ thống ngân hàng. Kế hoạch bán vàng của Cyprus đánh dấu đợt bán vàng lớn nhất của một ngân hàng trung ương trong khối Eurozone trong vòng 4 năm trở lại đây.

Tuy  mức bán không lớn, nhất là so với những đợt xả hàng chục tấn vàng gần đây của các quỹ tín thác (ETF) mà dẫn đầu là SPDR Gold Trust, nhưng điều giới đầu tư lo ngại hơn cả là khả năng các nước nặng nợ ở Eurozone sắp tới có thể học theo Cyprus bán vàng để có tiền giải quyết khủng hoảng nợ.

Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vẫn đang liên tục bán tháo vàng. Phiên hôm qua, quỹ này bán ra gần 17 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.583,5 tấn. Trong hai phiên vừa qua, SPDR Gold Trust bán 22 tấn vàng, gây tác động không nhỏ tới tâm lý của thị trường.

“Chúng tôi cho rằng, một đợt tăng mạnh của giá vàng là khó xảy ra. Sự giảm giá của vàng rốt cục có thể được đẩy nhanh hơn và mạnh hơn dự báo”, các nhà phân tích của Goldman Sachs nói trong báo cáo ra ngày 10/4.

Phương Anh
Tổng hợp