1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

“Cá tầm bán tại các siêu thị miền Bắc là nhập lậu từ Trung Quốc”

(Dân trí) - Đó là khẳng định của ông Lê Anh Đức, Tổng GĐ Tổng công ty cá tầm VN. Vị GĐ doanh nghiệp nuôi, chế biến cá tầm còn khuyên người tiêu dùng miền Bắc tạm thời không nên ăn cá tầm…

Liên quan đến thông tin cá tầm nhập lậu đang ồ ạt tràn vào thị trường Việt Nam, ngày 7/7, tại Hà Nội, Hiệp hội phát triển cá nước lạnh phối hợp với Công ty cá tầm Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí, khẳng định việc nhập lậu cá tầm từ Trung Quốc đang đe dọa nghiêm trọng đến sự "sinh tồn" của cá tầm trong nước.

Theo ông Lê Anh Đức, không chỉ hệ thống siêu thị Metro bán cá tầm nhập lậu dán mác Việt Nam mà "hiện nay hầu hết các siêu thị có bán cá tầm đều là cá tầm Trung Quốc nhập lậu. Theo điều tra của chúng tôi, ngay ở hệ thống Metro hiện nay đang lấy 1 tháng ít nhất 50-70 tấn cá tầm, trong khi ở miền Bắc này không có quá 30-40 tấn cá tầm mỗi tháng thì làm sao có đến 50-70 tấn để cung cấp cho Metro?"!
 
“Cá tầm bán tại các siêu thị miền Bắc là nhập lậu từ Trung Quốc”
Các công ty cung cấp cá tầm ra thị trường khẳng định rằng tới 95% số cá tầm bán tại miền Bắc là nhập lậu từ TQ. Ảnh minh họa.
 
Để tăng thêm độ tin cậy của thông tin gây sốc này, ông Đức còn khẳng định: Chúng tôi không bán cho Metro, mà chỉ bán cho 3 siêu thị, mỗi tháng chỉ 50 đến 70 kg. Chính chúng tôi đã nhiều lần gửi công văn lên Metro yêu cầu không để logo trên siêu thị, và họ đã phải gỡ đi. Tuy nhiên, trên sản phẩm họ vẫn đề sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ VN.
 
Ngoài hệ thống siêu thị Metro, vị chủ doanh nghiệp nuôi, chế biến cá tầm lớn nhất VN này còn cho biết, tất cả cá tầm bán tại các siêu thị miền Bắc đều là cá nhập lậu. Ông Đức nói: “ở miền Bắc không thể có trường hợp cá tầm đánh từ Tây Nguyên ra bán tại siêu thị miền Bắc. Tôi khẳng định phần lớn cá tầm đang bán ra là cá tầm nhập lậu.”
 
“Khi quý vị đi tất cả các siêu thị thì quý vị có quyền hỏi như khách hàng là cá tầm lấy đâu ra, chính tôi đã làm điều đấy, và họ sẽ đưa. Và chúng tôi đã kiếm tra lại thông tin về nguồn gốc xuất xứ từ siêu thị. Chúng tôi đã từng đi ở Bắc Giang, vào ao chỉ có 30 chục khối nước trong ao mà họ xuất hóa đơn từ 3 đến 5 tấn cá tầm. Nói thật, chỗ nước ấy chỉ nuôi mấy chục con cá”, ông Đức tiếp lời.
 
Để củng cố thêm độ xác tín từ người đồng nghiệp, ông Nguyễn Trọng Cử, Giám đốc Cty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức, khẳng định: “Tôi là người sản xuất và cung cấp cá tầm giống duy nhất ở miền Bắc và tôi biết tôi bán cá cho ai. Tôi ngồi với chuyên gia người Đức 15 phút quan sát bể cá tầm của Metro, chúng tôi khẳng định đây là cá tầm Trung Quốc. Về mặt hình thức có thể nhận diện được, vì quãng đường vận chuyển dài nên cá bị xây xước, còn cá tầm Việt Nam thì không xây xước. Ở bụng cá có hai vệt máu từ trên xuống dưới do vận chuyển rất lâu….”
 
Ông Đức khuyến cáo, người tiêu dùng phía Bắc nên tạm thời dừng ăn cá tầm một thời gian. “Bởi lượng cá tầm tại phía bắc, 95 thậm chí 99% là của cá tầm nhập lậu từ Trung Quốc. Và chúng ta đang trả tiền một cách rất lãng phí và bị lừa. Thà chúng ta ăn cá chép, cá rô còn hơn bỏ hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu đồng để ăn sản phẩm lừa”, ông Đức nói.
 
T.Chí