1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ca sĩ Khánh Phương "Chiếc khăn gió ấm" vào HĐQT Sông Đà 1.01

Mai Chi

(Dân trí) - Trước khi vào HĐQT Sông Đà 1.01 thì ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) đã chi tiền mua lượng lớn cổ phiếu SJC để sở hữu tới 45,51% cổ phần công ty, sau đó giảm tỷ lệ nắm giữ về 24,26%.

Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC) mới đây đã tổ chức thành công phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc miễn nhiệm và bầu nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ mới.

Toàn bộ 3 thành viên HĐQT cũ là ông Phạm Thanh Phong, Tạ Văn Trung và Nguyễn Bình Đông được miễn nhiệm. Các ứng viên được đề cử gồm có các ông, bà: Vũ Thị Thúy, Phạm Khánh Phương, Nguyễn Văn Đức, Trịnh Văn Tôn, Tạ Văn Trung, Lã Đình Khôi.

Ca sĩ Khánh Phương Chiếc khăn gió ấm vào HĐQT Sông Đà 1.01 - 1

Ảnh chụp màn hình.

Kết quả có 5/6 ứng viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm bà Vũ Thị Thúy, ông Phạm Khánh Phương, ông Trịnh Văn Tôn, ông Nguyễn Văn Đức và ông Tạ Văn Trung, trong đó, ông Phạm Khánh Phương (quen thuộc với công chúng trên cương vị ca sĩ, nổi tiếng với bản hit "Chiếc khăn gió ấm") là người trúng cử với tỉ lệ bỏ phiếu cao thứ hai, chỉ sau bà Vũ Thị Thúy và vượt xa các ứng viên còn lại. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT được nâng từ 3 lên 5 người.

Theo giới thiệu, ông Phạm Khánh Phương sinh năm 1981, quê quán Hải Dương và đang sinh sống tại TPHCM. Ông Phương có trình độ đại học. Về quá trình công tác, ông Phạm Khánh Phương được cho biết làm nghề "kinh doanh tự do".

Trước khi gia nhập HĐQT Sông Đà 1.01 thì ông Phạm Khánh Phương là cổ đông lớn của công ty với sở hữu cá nhân là 1.686.396 cổ phần.

Ca sĩ Khánh Phương Chiếc khăn gió ấm vào HĐQT Sông Đà 1.01 - 2

(Ảnh chụp màn hình).

Ngày 28/10/2022 đánh dấu việc ông Phương chính thức trở thành cổ đông của SJC khi mua vào 3.155.718 cổ phiếu SJC, lập tức đã nắm giữ 45,51% cổ phần Sông Đà 1.01. Sau đó, ông Phương liên tục mua vào bán ra cổ phiếu này.

Cụ thể, ngày 18/11/2022, ông Phương mua thêm 66.800 cổ phiếu trước khi bán ra 1.631.622 cổ phiếu vào ngày 25/11 đưa tỷ lệ sở hữu về 23,11%. Khả năng phiên 25/11/2022, ông Phương đã sang tay cổ phiếu cho bà Vũ Thị Thúy. Sau đó, ngày 9/12/2022, ông Phạm Khánh Phương mua lại 65.400 cổ phiếu SJC nâng tỷ lệ nắm giữ từ 23,32% lên 24,26% vốn điều lệ công ty.

Ca sĩ Khánh Phương Chiếc khăn gió ấm vào HĐQT Sông Đà 1.01 - 3

Diễn biến giá cổ phiếu SJC (Ảnh chụp màn hình).

Giai đoạn cuối năm 2022 cũng là thời gian chứng kiến SJC bật tăng cực mạnh với chuỗi tăng trần liên tiếp. Thời điểm cuối tháng 7/2022, SJC chỉ có giá 1.700 đồng/cổ phiếu thì hiện tăng lên 17.300 đồng/cổ phiếu với thanh khoản thấp (tăng gần 950%). Do tình hình kinh doanh bết bát và vi phạm công bố thông tin nên cổ phiếu SJC bị "đuổi" khỏi HNX xuống giao dịch tại sàn UPCoM và chỉ được giao dịch vào thứ 6 hàng tuần.