1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

"Cá" 1,3 triệu USD cho ông Biden, người thắng cược vẫn chưa được trả thưởng

Hương Vũ

(Dân trí) - Theo nhà cái Betfair Exchange, số tiền thưởng sẽ được chuyển ngay cho người thắng cuộc khi kết quả chính thức được công bố.

Cá 1,3 triệu USD cho ông Biden, người thắng cược vẫn chưa được trả thưởng - 1

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay thu hút lượng tiền giao dịch lớn nhất trong lịch sử Betfair Exchange. Ảnh: Getty

Theo CNBC, một người giấu tên đã đặt cược 1,3 triệu USD cho việc ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ lần thứ 46 trên nền tảng cá cược trực tuyến lớn nhất thế giới - Betfair Exchange.

Khoản cược khổng lồ trên được đặt vào ngày 29/10. Theo Betfair, đây là khoản đặt cược có giá trị lớn thứ ba trong lịch sử 20 năm của nhà cái này.

Người đặt cược này không muốn tiết lộ thông tin cá nhân. Nếu chiến thắng, người này sẽ được nhận thêm 540.000 bảng Anh (710.000 USD), bên cạnh nhận lại số tiền cá cược.

Vào hôm 7/11 vừa qua, hàng loạt các hãng thông tấn uy tín đã khẳng định ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 46 nhờ giành đủ số phiếu đại cử tri sau chiến thắng tại bang Pennsylvania.

Cá 1,3 triệu USD cho ông Biden, người thắng cược vẫn chưa được trả thưởng - 2

Ông Biden hiện được các hãng truyền thông dự đoán là Tổng thống Mỹ thứ 46. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, sau hơn 2 ngày các nhà đài lớn gọi tên ông Biden cho vị trí Tổng thống Mỹ, người chơi giấu tên này vẫn chưa được nhà cái trao thưởng. Người phát ngôn của Betfair cho biết cần đợi kết quả chính thức được xác nhận.

“Trước khi trao thưởng, chúng tôi phải đợi kết quả kiểm phiếu được xác định rõ ràng để tránh các rủi ro pháp lý tiềm ẩn đối với kết quả”, đại diện nền tảng cá cược cho biết.

Hiện, dù ông Biden đã có bài phát biểu tuyên bố chiến thắng, Tổng thống Trump vẫn chưa nhận thua và đang theo đuổi các nỗ lực pháp lý để lật ngược tình thế. Người phát ngôn của Betfair cho biết cần đợi kết quả chính thức được xác nhận.

Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp Mỹ là cơ quan có đủ thẩm quyền để chính thức công bố tổng thống của nhiệm kỳ tiếp theo. Hiện cơ quan này chưa lên tiếng xác nhận chiến thắng cho ông Biden.

Cuộc bầu cử đã thu hút 567 triệu bảng Anh (744 triệu USD) tiền đặt cược. Trước đó, bầu cử Mỹ năm 2016 cũng thu hút 199 triệu bảng Anh (261 triệu USD). Cuộc chiến giữa hai ứng cử viên Floyd Mayweather Jr. và Conor McGregor năm 2017 thu hút 51 triệu bảng Anh (70 triệu USD) đặt cược từ các con bài khắp nơi trên thế giới.