1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Tĩnh:

Bưởi Phúc Trạch được mùa, được giá

(Dân trí) - Người dân xã Phúc Trạch (Hương Khê) hồ hởi và vui mừng với vườn bưởi của mình, vì năm nay bưởi Phúc Trạch được mùa, giá cả lại cao (mỗi quả có giá từ 80 - 100 ngàn đồng).

Cũng như mọi năm, năm nay mùa bưởi lại đến sớm hơn. Những chùm bưởi trĩu nặng với rất nhiều quả tròn trịa báo hiệu một mùa bội thu. Ở Phúc Trạch hầu như gia đình nào cũng có cho mình một vườn bưởi, đủ để phục vụ gia đình mỗi khi tiếp khách, làm quà biếu, phần còn lại bán cho thương lái.

img-1066-1441002894504
Những nhành bưởi sai trái nặng trịu trong mùa bội thu.

Khác với mọi năm, năm nay thời tiết nắng nóng kéo dài và địa bàn Hương Khê là nơi phải hứng chịu đợt nắng gay gắt cúng với những cơn gió Lào khắc nghiệt. Tuy vậy năm nay tại vùng đất này lại cho ra những vườn bưởi trái sai, qủa ngọt. Nó phản ánh được sức hứng chịu của cây bưởi cộng với sự cần cù chịu khó của con người nơi đây.

Đi hết cùng làng lối xóm ở xã Phúc trạch, huyện Hương Khê rất dễ bắt gặp những đoàn xe của thương lái và những chủ vườn chở bưởi đem xuống thị trấn, thành phố để nhập cho các cửa hàng, đại lý… Người dân ở nơi đây rất hồ hởi và vui mừng với vườn bưởi của mình, vì năm nay được mùa, giá cả lại cao (mỗi quả có giá từ 80-100 ngàn).

img-1077-1441002894360
Những quả bưởi trốn mình sau ánh nắng mặt trời.

Trao đổi với ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch xã Phúc Trạch cho biết, địa phương chính là cái nôi của bưởi Phúc Trạch, trong xã có 1.600 hộ dân, khoảng hơn 70% hộ có tham gia trồng bưởi với diện tích hàng trăm hécta.  Mùa bưởi Phúc Trạch bắt đầu từ giữa tháng 7 tới hết tháng 9 (âm lịch). Khi vào vụ, bưởi có màu vàng nhạt, lá sum suê, trung bình mỗi cây bưởi có khoảng 50 quả, có những cây sai trái lên tới hơn 100 quả.

Ông Khánh còn cho biết thêm, vùng đất này xưa kia người dân chủ yếu trồng bưởi và hoa màu, nay thời buổi kinh tế thị trường, người dân đã trồng thêm các vườn cây gió lấy trầm và hiệu quả kinh tế cũng khá cao. Tuy nhiên, trong mỗi nhà dân đều có vườn bưởi sai trái. Hiện tại, hai loại cây này được xem là cây chiến lược để phát triển kinh tế cho người dân và riêng về cây bưởi được chính quyền nơi đây hỗ trợ 10 ngàn đồng trên một gốc.

img-1078-1441002894633
Những quả bưởi trong thời kỳ chín vàng

Mỗi cây bưởi Phúc Trạch tán rộng khoảng 4,5m, cao 5m. Tuổi thọ trung bình của cây là 12 năm, sau đó phải thay cây mới. Để nhân giống, cứ vào giữa mùa các chủ vườn tiến hành chiết cây. Thủ thuật chiết cây rất đơn giản, chỉ cần lấy dao khoét nhỏ một miếng ở đoạn gần chiết, rồi sau đó buộc ni lông, hoặc bì lại, vài tháng sau sẽ tự ra rễ, lúc đó cưa xuống, đem đi trồng và để quyết định cây bưởi có quả hay không, quan trọng nhất là ở khâu thụ phấn bổ sung, nếu không có phấn là không đậu quả.

20150829-150612-1441002895916
Người dân Phúc Trạch vui mừng nâng niu từng chùm bưởi.

Khi hỏi về thu nhập, bà Nguyễn Thị Bé (một người dân ở xã Phúc Trạch) cho biết, khu vườn của gia đình trồng hơn 10 gốc bưởi Phúc Trạch.

“Cứ đến mùa, bưởi được bán với giá từ 80-100 ngàn đồng mỗi quả. Do tôi trồng ít, nên tiền bán cũng chỉ tầm 10 triệu. Những hộ trồng nhiều, thu nhập mỗi vụ lên tới vài chục triệu đồng. Dù ít, dù nhiều nhưng chúng tôi rất vui sướng vì những trái bưởi quê tôi được nhiều người dân trong và ngoài nước biết đến với hương vị đậm đà riêng biệt đất quê Phúc Trạch", bà Bé chia sẻ.

Huy Thái

Bưởi Phúc Trạch được mùa, được giá - 5