Bùng nổ cuộc đua huy động vốn cuối năm
(Dân trí) - Để đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp vào cuối năm, không chỉ khối ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ, mà các “anh cả” như: Agribank, Vietcombank, Vietinbank… cũng không nằm ngoài cuộc đua tăng lãi suất huy động VND và USD.

Cuối năm các ngân hàng lại vào cuộc đua lãi suất (ảnh: Việt Hưng).
Tăng giới hạn dưới 10%/năm
Theo công bố từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), từ ngày 28/10, SHB sẽ điều chỉnh tăng lãi suất huy động VND thêm 0,25 %/ năm với các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng của sản phẩm tiết kiệm bậc thang. Lãi suất tiết kiệm rút gốc linh hoạt cũng tăng tới 0,3 % với kỳ hạn 3 tháng.
Sau lần điều chỉnh này, lãi suất cao nhất mà khách hàng có thể được hưởng với sản phẩm tiết kiệm bậc thang là 9,72 % và 9,55 % với sản phẩm tiết kiệm rút gốc linh hoạt. Lãi suất của hầu hết các kỳ hạn khác đối với cả hai sản phẩm nói trên đều có sự điều chỉnh tăng.
Cũng trong những ngày cuối tháng 10, Maritime Bank điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động VND ở một số kỳ hạn như: 1 tháng là 8, 85%/năm, 2 tháng là 8,95%/năm, 3 tháng là 9,55%/năm.
Với sản phẩm tiết kiệm “Kỳ hạn duy nhất”, Maritime Bank đã điều chỉnh lãi suất cho kỳ hạn 13 tháng là 9,65%/ năm và rút trước hạn vẫn được hưởng lãi suất theo thời gian thực gửi kỳ hạn 1 tháng là 8,75%/năm, 3 tháng là 9,4%/năm.
Không nằm ngoài xu hướng chung, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank) cũng vừa tặng thêm cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 0,15 - 0,25%/năm… Lý giải cho việc tăng lãi suất huy động, các ngân hàng cho biết họ làm như vậy để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, cũng như phù hợp với xu hướng chung của thị trường, khi các kênh đầu tư như chứng khoán, vàng, USD... tăng cao, “hút” không ít lượng tiền nhàn rỗi trong dân cư.
Theo đó, tăng lãi suất nhằm chuẩn bị nguồn, đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng gia tăng mạnh vào dịp cuối năm. Hiện mặt bằng lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn ngắn ngày 3 - 6 tháng được các ngân hàng áp dụng ở mức khoảng 8,5 - 9,3%/năm.
“Đỉnh” lãi suất huy động VND vẫn ở mức 10,3%/năm của một số ngân hàng điều chỉnh tăng thời điểm trước đây. Còn biểu lãi suất tiết kiệm VND của hầu hết các ngân hàng thương mại hiện tại chỉ tăng chưa đến 10%/năm, trước công bố phát ra từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu, "ngân hàng nào có lãi suất huy động từ 10%/năm trở lên sẽ bị kiểm tra toàn diện".
Nhóm “anh cả” vào cuộc tăng lãi USD
Sau một thời gian khá im ắng, các đại gia ngân hàng đã chăm chút nhiều hơn cho biểu lãi suất huy động USD, với mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng cao nhất lên tới 3%/năm.
Một trong những ngân hàng hàng đầu về cung ứng ngoại hối là Vietcombank đã tăng lãi suất huy động USD ở tất cả các kỳ hạn, từ ngày 26/10.
Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 2,1%/năm; lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 2,3%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 2,8%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 3%/năm; các kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng có lãi suất 3,5%/năm.
Lãi suất cho vay USD cũng được điều chỉnh ở mức 5% với kỳ hạn ngắn và dài hạn là lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng cộng thêm 2,5%/năm.
Không ngoài cuộc, Agribank cũng điều chỉnh lãi suất huy động USD các kỳ hạn. Các kỳ hạn 1 - 2 - 6 - 9 - 12 tháng lần lượt có các mức lãi suất 1,5% - 1,65% - 1,9% - 1,95% - 2,5%/năm; các kỳ hạn trên 12 tháng có lãi suất từ 2,7%/năm đến 3%/năm.
Ngoài ra, tại BIDV, lãi suất huy động USD kỳ hạn 3 tháng hiện là 1,9%/năm; các kỳ hạn còn lại 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 tháng có mức lãi suất cao nhất là 2%/năm.
Tại VietinBank, lãi suất huy động USD cao nhất là 3%/năm.
Như vậy, lãi suất huy động USD của các ngân hàng lớn đã tăng đáng kể so với cách đây 1 tháng và tiệm cận mức lãi suất của khối cổ phần. Thị trường đang hình thành một mặt bằng lãi suất huy động ngoại tệ mới, với “đỉnh” lãi suất tiết kiệm USD lên tới 4,15%/năm thuộc về Habubank.
Ông Lý Xuân Hải, Tổng Giám đốc ACB nhận định, việc điều chỉnh lãi suất huy động USD một phần vì ngân hàng muốn thu hút thêm nguồn tiền nhàn rỗi từ dân cư, đồng thời chuẩn bị nguồn cung để đáp ứng nhu cầu vay tăng trong những tháng cuối năm.
Vị tổng giám đốc này cũng không loại trừ lý do ngân hàng phải đảm bảo thanh khoản về đồng vốn ngoại tệ.
Tuy nhiên, theo đại diện một số ngân hàng thương mại cổ phần, do Ngân hàng Nhà nước khống chế chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm và doanh nghiệp vẫn tỏ ra thận trọng khi vay USD nên khó xảy ra tăng nóng tín dụng USD, cũng như sẽ không tạo ra làn sóng tăng lãi suất USD ồ ạt.
Dù trong 3 tháng qua, hoạt động huy động và cho vay bằng ngoại tệ của các ngân hàng có sự tăng trưởng. Doanh nghiệp đã bán USD cho ngân hàng khi giá mua USD tại ngân hàng được nâng lên và việc vay USD cũng tăng mạnh, khi gói hỗ trợ lãi suất 4% sắp kết thúc.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu cho rằng, khả năng khi gói hỗ trợ lãi suất, kích cầu ngắn hạn VND kết thúc vào cuối năm nay, cung - cầu ngoại tệ sẽ phần nào được cân đối.
Bởi khi triển khai gói kích cầu, do lãi suất nội tệ và ngoại tệ bằng nhau nên các doanh nghiệp đã chọn vay nội tệ để tránh rủi ro biến động tỷ giá. Song ngân hàng cho vay nội tệ càng nhiều thì doanh nghiệp tìm mua ngoại tệ để thanh toán hàng nhập khẩu càng lớn.
An Hạ - Kim Chi










