1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bộ trưởng Tài chính: Thủ tướng hỏi đột xuất 2-3 phút là trả lời được ngay

Mộc An

(Dân trí) - Lấy ví dụ về hệ thống công nghệ thông tin Kho bạc Nhà nước được cập nhật liên tục, Bộ trưởng Bộ tài chính cho biết khi được Thủ tướng hỏi bất thường cũng có thể trả lời chỉ trong 2-3 phút.

Sáng 18/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, cụ thể là công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

Bên cạnh hàng loạt các câu hỏi nóng về bảo hiểm nhân thọ, đại biểu Lê Thị Song An (đoàn Long An) đặt câu hỏi về bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với xe máy. 

Đại biểu cho biết cử tri và nhân dân phản ánh việc mua bảo hiểm với xe máy mang tính chất hình thức. Nhiều trường hợp mua bán bảo hiểm trên vỉa hè, lề đường, giấy chứng nhận bảo hiểm viết tay khó bảo quản, cất giữ. Ngoài ra, khi xảy ra sự cố, loại hình bảo hiểm này khó thanh quyết toán, mức bồi thường thấp khiến người mua bảo hiểm rất phiền hà khi đề nghị chi trả.

Đại biểu đặt câu hỏi về việc số hóa loại bảo hiểm này cũng như ứng dụng công nghệ thông tin vào chi trả, bồi thường nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Đại biểu Lê Thị Song An cũng hỏi về việc điều chỉnh quy định hiện hành theo hướng triển khai sản phẩm tự nguyện thay vì bắt buộc như hiện nay.

Bộ trưởng Tài chính: Thủ tướng hỏi đột xuất 2-3 phút là trả lời được ngay - 1

Đại biểu đề xuất số hóa loại hình bảo hiểm xe cơ giới để thuận tiện cho người dân (Ảnh: IT).

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết tai nạn về xe máy rất lớn, chiếm khoảng 63% trong các vụ tai nạn giao thông. Vì vậy bảo hiểm xe máy là bảo hiểm bắt buộc vì quyền lợi của người dân.

Ngoài ra, đối với những người tham gia bảo hiểm xe máy số tiền nộp ít nhưng số tiền được hưởng rất lớn do chủ trương quan tâm đến lực lượng yếu thế sử dụng xe máy.

Bộ trưởng lấy ví dụ nộp bảo hiểm xe máy 55.000 đồng nhưng khi được hưởng mỗi người tối đa là 150 triệu đồng. Khi chi trả thì chỉ những trường hợp chết người mới cần hồ sơ cơ quan công an chuyển sang. Trường hợp khác được đền bù, bảo hiểm thông qua các hồ sơ các bên thiết lập, bằng điện tử.

Chia sẻ thêm về vấn đề số hóa, Bộ trưởng cho biết Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo để các doanh nghiệp bảo hiểm tập trung làm dữ liệu và số hóa, thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này là phù hợp với xu thế trong tương lai của xã hội số hóa, không dùng tiền mặt, thanh toán qua điện tử, thiết lập hồ sơ qua điện tử, tiến hành gửi hồ sơ, xác nhận hồ sơ qua điện tử.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc lấy ví dụ Chính phủ đã thành công trong việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư cho 100 triệu dân. Ông cho biết cơ sở dữ liệu khổng lồ này đã triển khai được thì những vấn đề như số hóa dữ liệu đối với lĩnh vực xe máy, bảo hiểm sẽ triển khai nhanh.

Người đứng đầu Bộ Tài chính tự hào đơn vị này trong top đầu về ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

"Ví dụ như hệ thống công nghệ thông tin của Kho bạc Nhà nước được cập nhật từng giây, từng phút, từng ngày. Chúng tôi có thể ngồi và xem thử hôm nay chi ngân sách bao nhiêu, chi đơn vị nào, cả nước thu được bao nhiêu, thu đơn vị nào. Thủ tướng, Phó Thủ tướng hỏi bất thường trong một thời điểm nào thì chúng tôi cũng trả lời được ngay sau chừng 2-3 phút vì chúng ta có cơ sở dữ liệu và hệ thống hiện đại", Bộ trưởng chia sẻ.