Bộ Công Thương: Xăng dầu là "bánh mì" của nền kinh tế

Thanh Thương

(Dân trí) - Bên cạnh điện, khí đốt, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh xăng dầu cũng được coi là "bánh mì" của nền kinh tế, là mặt hàng kinh doanh chiến lược.

Tại Hội nghị trao đổi và thống nhất để hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu diễn ra vào chiều ngày 2/10, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của xăng dầu trong nền kinh tế. Ông cho biết, trong các văn bản quy phạm pháp luật, xăng dầu được xác định là mặt hàng kinh doanh chiến lược.

"Xăng dầu cùng với điện, khí đốt được coi là "bánh mì" của nền kinh tế. Trong các văn bản quy phạm pháp luật từ trước đến nay đều quy định xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện", Bộ trưởng Diên phát biểu.

Theo Bộ trưởng, những điều kiện nêu ra tại Nghị định này cần phải bảo đảm được cơ chế thị trường, đồng thời phải bảo đảm cơ chế quản lý của Nhà nước. Đây là lần thứ tư Bộ Công Thương tiến hành lấy ý kiến và trình lên Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi để có được phương án hoàn hảo và phù hợp nhất với tình hình hiện nay.

Bộ Công Thương: Xăng dầu là bánh mì của nền kinh tế - 1
Bộ trưởng Công Thương nhấn mạnh Nghị định mới sẽ giảm sự can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp (Ảnh: MOIT).

Bộ trưởng Công Thương cho biết, mặc dù trong quá trình soạn thảo, Bộ đã tuân thủ những quan điểm cơ bản trong Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050, nhưng vẫn còn một số vướng mắc cần giải quyết.

Theo lãnh đạo ngành Công Thương, Bộ đã tôn trọng 5 nguyên tắc cơ bản trong quá trình soạn thảo và đã được Chính phủ thông qua. Những nguyên tắc này bao gồm xây dựng môi trường cạnh tranh, kế thừa và bổ sung mới những quy định phù hợp với tình hình thực tiễn trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, Nghị định mới sẽ giảm sự can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp; bảo đảm khoa học, hợp lý, khả thi, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và công tác quản lý Nhà nước; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân; cắt giảm thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp phân quyền.

"Quan điểm của ban soạn thảo là cố gắng thiết kế văn bản theo hướng thị trường nhiều nhất và quản lý Nhà nước tốt nhất", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Trước đó, trong công điện hồi cuối tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp rà soát kỹ lưỡng và khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu theo đúng chỉ đạo, và báo cáo Chính phủ trong tháng 9.