BNI Việt Nam – Đoàn kết, tập trung hướng tới tương lai

Trường Thịnh

(Dân trí) - Gần 5,000 thành viên BNI khẳng định quyết tâm cùng nhau vượt qua mọi thử thách, tập trung mọi nguồn lực để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn tại Hội ngộ Đỉnh cao 2020, diễn ra ngày 9-10/10/2020 tại Vinpearl Luxury, Landmark 81, Tp.HCM.

BNI Việt Nam – Đoàn kết, tập trung hướng tới tương lai - 1

Lễ rước cờ khai mạc Hội ngộ Đỉnh cao 2020

Sự kiện thường niên của BNI Việt Nam năm 2020 được bắt đầu với nghi thức rước cờ long trọng. Phó Chủ tịch BNI Việt Nam, ông Nguyễn Kiên Trì với lá cờ BNI dẫn đầu cùng 120 lá cờ đại diện cho 120 chapter đến từ 18 vùng, tỉnh thành trong tiếng nhạc sôi động, tiếng vỗ tay vang rền và trong niềm xúc động tuôn trào của 700 doanh nhân tham dự khi thấy sự lớn mạnh vượt bậc của BNI Việt Nam trong thời gian qua.

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm ngày thành lập BNI Việt Nam.

“Tương lai nằm trong tay mỗi chúng ta. Trách nhiệm của mỗi doanh nhân chúng ta là phải xây dựng một tương lai tốt đẹp, phồn vinh và thịnh vượng cho đất nước, cho nền kinh tế và cho mỗi doanh nghiệp của chúng ta. BNI Việt Nam sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ các anh chị trên con đường đầy gian nan nhưng rất đỗi vinh quanh đó,” chủ tịch BNI Việt Nam, ông Hồ Quang Minh khai mạc sự kiện.

BNI Việt Nam – Đoàn kết, tập trung hướng tới tương lai - 2

Chủ tịch BNI Hồ Quang Minh khai mạc Hội ngộ Đỉnh cao 2020

Dù không thể tham gia nhưng người sáng lập BNI Toàn cầu, tiến sỹ Ivan Misner và chủ tịch, CEO BNI toàn cầu Graham Weihmiller đã gửi lời chúc mừng tới BNI Việt Nam.

Để cung cấp một tầm nhìn rộng và sâu về những biến chuyển trong nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam cho các doanh nhân - thành viên BNI, PGS-TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, trường ĐH Kinh tế chia sẻ: “Kinh tế thế giới có thể rơi vào suy thoái trầm trọng nhất trong lịch sử”.

Trong bối cảnh đó, nhờ có sự quyết tâm và linh hoạt của chính phủ, triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn rất tích cực, tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á, dự đoán ở mức 2.5 – 3%.

“Trong giai đoạn này dù rất khó khăn nhưng cũng là cơ hội để các doanh nhân Việt Nam củng cố lại doanh nghiệp của mình, điều chỉnh hướng phát triển hợp lý và bứt phá,” PGS-TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo kết luận.

BNI Việt Nam – Đoàn kết, tập trung hướng tới tương lai - 3

Chủ tịch BNI Việt Nam Hồ Quang Minh (giữa) vinh danh những thành viên đóng góp tích cực nhất.

Phó chủ tịch BNI Việt Nam Nguyễn Kiên Trì mang tới Hội ngộ Đỉnh cao những ý tưởng mới lạ giúp các doanh nghiệp có thể “Xoay quanh nội lực, đổi trục thành công”.

“Thế giới thay đổi quá nhanh chóng, và với mỗi người phải thay đổi suy nghĩ của mình bằng cách: tiếp nhận thực tế, thay đổi suy nghĩ và tinh gọn hành động”

“Thay đổi là cần thiết để có thể tồn tại và phát triển. Những sự thay đổi đều có ảnh hưởng tới nhau và chúng ta buộc phải có hành động khác mới có kết quả khác,”

Theo ông Nguyễn Kiên Trì, sự tập trung lãnh đạo sẽ mang lại cộng hưởng về nguồn lực, và khi có vấn đề hãy tập trung vào giải pháp.

Ông gợi ý nguyên tắc 8T: thị trường phân đoạn lại, tái tiếp cận khách hàng mục tiêu, thay đổi sản phẩm – giá cả, truyền thông phân phối, thương mại và chăm sóc, tổ chức hệ thống, tài chính chủ động, thiết lập đội ngũ.

BNI Việt Nam – Đoàn kết, tập trung hướng tới tương lai - 4

Các thành viên chụp hình lưu niệm cùng nhau.

Với diễn giả, nhà huấn luyện Leo Võ Thái Lâm, dù có chuyện gì xảy ra thì doanh nghiệp vẫn phải thay đổi thường xuyên để tốt hơn.

“Ở bất cứ giai đoạn nào, doanh nhân cũng phải thấu hiểu khách hàng, tập trung trải nghiệm và xây dựng mối quan hệ dài hạn,”

Theo ông Lâm, đây là cơ hội để doanh nghiệp thay đổi phân khúc khách hàng: những người mà doanh nghiệp đã từng bỏ qua mà họ đang rất cần sản phẩm, dịch vụ của mình; hay những khách hàng đang mua cầm chừng; và liệu doanh nghiệp đã nghĩ tới việc phục vụ khách hàng cao cấp hơn hay mở rộng kinh doanh sang địa phương khác chưa?

Bên cạnh đó, việc thay đổi giá trị mang lại cho khách hàng cũng rất quan trọng bởi sự mới mẻ, hiệu quả, chuyên biệt hoá, thương hiệu, giá cả, sự tiện lợi và đa dạng.

Thay đổi kênh bán hàng và cách thức phục vụ KH cũng không thể coi nhẹ.

Tại sự kiện, việc kết nối giữa BNI Việt Nam và BNI các nước có mối quan hệ chặt chẽ với Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan được thực hiện hiệu quả, mở ra những hướng hợp tác mới cho các thành viên.

Trong dịp này các thành viên, những người có những đóng góp cho sự phát triển của BNI Việt Nam cũng được tôn vinh.

Hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập BNI sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 10/10/2020./.

Sau 10 năm, BNI Việt Nam đã có 120 Chapter và 4.885thành viên tại 18 vùng, tỉnh thành lớn trên cả nước. Trong 12 tháng qua, các thành viên BNI Việt Nam đã trao nhau hơn 192.431 cơ hội kinh doanh với tổng giá trị là hơn 6.593 tỷ đồng.

BNI là tổ chức kết nối thương mại lớn nhất và thành công nhất trên thế giới, là nơi để các Chủ Doanh nghiệp kết nối, xây dựng mối quan hệ ý nghĩa và lâu dài, từ đó trao cho nhau những cơ hội kinh doanh và tin tưởng giới thiệu kinh doanh cho nhau. BNI được tổ chức vận hành và phát triển theo triết lý “Cho là Nhận”.

BNI được Tiến sĩ Ivan Misner sáng lập tại Mỹ vào năm 1985. Hiện nay, BNI đã có hơn 9.750 Chapters với hơn 273.000 thành viên tại hơn 79 quốc gia trên toàn cầu. Từ năm 1985 đến nay, các thành viên BNI trên toàn cầu đã trao nhau hàng chục triệu cơ hội kinh doanh.

Trong vòng 12 tháng qua, thành viên BNI Toàn cầu đã trao nhau 12.2 triệu cơ hội kinh doanh (referrals) với tổng giá trị là 16.9 tỉ USD. Đây cũng là tổ chức duy nhất trên thế giới có thể đo lường được sự thành công bằng tổng số cơ hội kinh doanh và doanh số mà thành viên trao nhau.