Blue-chips nỗ lực kéo Vn-Index tăng nhẹ

(Dân trí) - Chứng khoán Việt Nam đang "đứng ngoài" tình hình chung của thế giới khi cuối phiên Vn-Index tăng 3,9 điểm còn Hastc-Index giảm nhẹ cho dù 114 mã tăng giá.

Sàn TPHCM đã có một phiên giao dịch khá căng thẳng khi Vn-Index tăng giảm liên tục trong phiên giao dịch. Mở của phiên giao dịch sáng nay 13/11, Vn-Index tiếp tục lùi về 335,51 điểm sau khi để giảm 7,82 điểm.

Bước sang đợt khớp lệnh liên tục Vn-Index đã quay đầu tăng điểm do một số blue-chips như VNM, VIC, FPT có sự bứt phá mạnh mẽ. Tuy nhiên lượng bán tăng dần khiến đóng cửa phiên 2, chỉ số này chỉ giữ được mức tăng 2,58 điểm (tương đương 0,75%).

Mức tăng điểm này tiếp tục được duy trì khi kết thúc phiên giao dịch hôm nay bởi nỗ lực đáng ghi nhận ở các cổ phiếu vốn hoá lớn trên sàn. Chung cuộc, Vn-Index tăng 3,91 điểm (tương đương 1,14%) đóng cửa ở mức 346,24 điểm với khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 16,18 triệu đơn vị, trị giá 631,07 tỷ đồng.

Theo thống kê, trong tổng số 168 mã niêm yết trên Hose đã có 88 mã tăng giá (18 mã tăng trần), 41 mã giảm giá (10 mã giảm sàn), 39 mã giữ mức tham chiếu, 1 mã không có giao dịch là BT6 của CTCP Bê tông 620 Châu Thới.

Cổ phiếu TCM của CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công tiếp tục tạo "hiện tượng" trên sàn Hose khi có dư mua hơn 1 triệu cổ phiếu vào cuối phiên. Trong khi tổng khối lượng khớp lệnh cả phiên của cổ phiếu này chỉ là 1.790 cổ phiếu.

Cổ phiếu ST8 của CTCP Siêu Thanh, cổ phiếu MPC của CTCP Thủy hải sản Minh Phú cũng tăng trần vào cuối phiên.

Nhóm 10 cổ phiếu có mức vốn hóa lớn nhất thị trường gây ấn tượng mạnh khi có tới 8/10 mã tăng giá, trong đó VNM của Vinamilk tăng trần 4.000 đồng lên 86.500 đồng/CP, 2 mã giảm trong phiên này là FPT và PVF.

Có mặt trong nhóm giảm giá phiên này còn có các mã đáng chú ý như SSI, KDC…

Về giao dịch, dẫn đầu vẫn là STB với 2,83 triệu cổ phiếu, tiếp theo là SSI với 1,21 triệu đơn vị, các mã còn lại có giao dịch dưới 1 triệu đơn vị và đều tập trung vào các mã cổ phiếu lớn.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng nay, mặc dù có tới 114 mã tăng giá vào cuối phiên song Hastc-Index vẫn giảm 2,37 điểm, xuống 110,64 điểm với giá thị giao dịch đạt 206 tỷ đồng. Lý giải điều này là do chỉ số Hastc-Index được tính theo giá đóng cửa, trong khi giá tham chiếu cho các cổ phiếu lại được tính theo giá bình quân phiên trước.

Cùng với việc cổ phiếu ACB liên tục giữ được mức giá trên tham chiếu, hàng loạt các cổ phiếu khác đã tăng trần vào cuối phiên như DAE, DC4, DTC, PVS, S96, THT… trong đó S96 có dư mua trần hơn 140.000 cổ phiếu, PVS dư mua trần gần 100.000 cổ phiếu.

Hàng loạt các cổ phiếu tăng điểm vào cuối phiên như CCM, KLS, HPC, VCG, các cổ phiếu Sông Đà, Vinaconex… cũng tăng điểm hàng loạt. Tuy nhiên, BVS, VSP, PVI vẫn giảm điểm.

Về khối lượng khớp lệnh, cổ phiếu ACB đứng đầu với hơn 1,16 triệu cổ phiếu, tiếp theo đến các cổ phiếu KLS, PVI, PVS và BVS. Các cổ phiếu giảm mạnh là VSP, CCM, VDL, KKC và KLBC với mức giảm từ 1.400 đồng - 3.000 đồng/CP.

Thanh Tú - Phương Mai