Bình Phước cùng EVNSPC tháo gỡ vướng mắc các công trình điện tại tỉnh

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Ngày 20/6, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã có buổi làm việc để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong giải phóng mặt bằng công trình đầu tư, phát triển lưới điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với sự tham dự của các lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố liên quan.

Phía EVNSPC có ông Lê Văn Trang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Phước Đức - Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc, cùng các Thành viên HĐTV, phó tổng giám đốc, giám đốc Công ty Điện lực Bình Phước và lãnh đạo các ban chuyên môn tham dự cuộc họp.

Bình Phước cùng EVNSPC tháo gỡ vướng mắc các công trình điện tại tỉnh - 1
Lãnh đạo EVNSPC báo cáo tình hình khó khăn trong công tác đầu tư phát triển lưới điện tại tỉnh Bình Phước

Theo báo cáo sơ bộ của đại diện EVNSPC về tình hình cung ứng điện, đầu tư xây dựng công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước, nhu cầu sử dụng điện tại tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2024 tăng trên 18,5% so với cùng kỳ năm 2023 và ước tăng trưởng cả năm là trên 15%/năm. Tỷ trọng điện thương phẩm phục vụ phụ tải công nghiệp xây dựng chiếm gần 60% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh, cho thấy Bình Phước đang là vùng có thế mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, tốc độ đô thị hóa cao.

Mặt khác, hiện nay gần như các trạm biến áp 110kV phục vụ cung cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh đang vận hành ở mức phụ tải cao, từ trên 75% đến 95% liên tục nhiều tháng trong năm qua, điển hình như tại trạm 110kV Minh Hưng, Bình Long, Đồng Xoài, Bù Đốp, Chơn Thành, Đồng Phú, Lộc Ninh, Phước Long…

Nhiều trạm biến áp 110kV đang phải vận hành ở mức tải cao, vượt ngưỡng cho phép trong suốt một thời gian dài, nếu không giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn thì khó có thể đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, an toàn, nhất là vào mùa khô năm 2025 và những năm tiếp theo.

Trước tình hình trên, EVNSPC đã chủ động triển khai đầu tư 18 công trình đường dây và trạm 110kV trên địa bàn tỉnh, trong đó kế hoạch năm 2024 phấn đấu phải hoàn thành đóng điện 7 dự án. Tuy nhiên, do gặp khó khăn, vướng mắc trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng, một số đường dây 110kV đi qua đất quốc phòng, khu vực trồng cây cao su, khu quy hoạch khai thác quặng bô -xít… nên hầu hết các công trình đang có nguy cơ tiếp tục bị chậm tiến độ nhiều tháng, nhiều năm.

Bình Phước cùng EVNSPC tháo gỡ vướng mắc các công trình điện tại tỉnh - 2

Đại diện Sở Công thương tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc - đã tham gia ý kiến trong buổi làm việc.

Ông Lê Văn Trang - Chủ tịch HĐTV EVNSPC - đã nhấn mạnh đối với những công trình cấp thiết như trạm 110kV Phú Riềng và nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Phú Riềng, lộ ra tại các trạm Phước Long, Chơn Thành, đường dây 110kV trạm 220kV Bến Cát - trạm 220kV Chơn Thành, trạm 110kV Đồng Xoài 2 và nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Đồng Xoài 2... EVNSPC mong được chính quyền địa phương các cấp vào cuộc quyết liệt hơn, sự ủng hộ, đồng thuận từ các sở ngành của tỉnh, của các đơn vị, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn và nhân dân có công trình đi qua để sớm có mặt bằng thi công.

Ông Trang cũng đề xuất với Bí thư Tỉnh ủy cho thành lập ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, có tính cấp bách để tỉnh theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo thường xuyên hơn. Định kỳ hàng quý hoặc 6 tháng, EVNSPC muốn được họp được báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những công việc đã thực hiện cùng những khó khăn vướng mắc của từng dự án để kịp thời giải quyết, sớm đưa các dự án lưới điện vào vận hành.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đã yêu cầu các Bí thư huyện, thị, thành phố quan tâm, lãnh đạo, tháo gỡ các công trình với tinh thần quyết liệt, giải quyết cụ thể đối với từng dự án. Bên cạnh đó, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương được yêu cầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự đồng thuận của doanh nghiệp, người dân trong việc bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho ngành điện đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án.