1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bình Định muốn xuất khẩu loài cá nặng hơn nửa tạ một con qua Canada

Doãn Công

(Dân trí) - Lãnh đạo tỉnh Bình Định mong muốn xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh của tỉnh như đồ gỗ, tôm, cá ngừ đại dương… qua Canada.

Ngày 28/3, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Hội doanh nhân Việt Nam - Canada (VCBA) tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại với hàng trăm đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho hay quy mô kinh tế Bình Định đứng thứ 5 các tỉnh thành ở khu vực miền Trung và thứ 24 cả nước. Đến năm 2030, Bình Định phấn đấu trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu miền Trung.

Bình Định muốn xuất khẩu loài cá nặng hơn nửa tạ một con qua Canada - 1

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kêu gọi các doanh nghiệp Canada tìm hiểu, đầu tư vào Bình Định (Ảnh: Bình Định).

Theo ông Tuấn, tỉnh Bình Định tiếp tục tập trung mời gọi các nhà đầu tư Canada đầu tư vào 5 trụ cột chính gồm công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng và logistics, kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa…

"Tôi mong muốn doanh nghiệp Canada đầu tư vào Bình Định, bởi chúng tôi có những thuận lợi và lợi thế khác biệt. Tỉnh sẽ ưu tiên cho VCBA thuê đất đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp", ông Tuấn chia sẻ.

Ông Tuấn cũng cho rằng, Bình Định có tổng diện tích 6.000km2, trong đó gần 2/3 diện tích là rừng nên tỉnh có thế mạnh phát triển ngành gỗ. Bình Định mới là thủ phủ gỗ của cả nước, gắn với vùng sản xuất nguyên liệu tại chỗ.

Ngoài ra, tỉnh có đội tàu đánh cá lớn thứ 2, thứ 3 Việt Nam, trong đó sản lượng cá ngừ đại dương dẫn đầu cả nước.

Bình Định muốn xuất khẩu loài cá nặng hơn nửa tạ một con qua Canada - 2

Bình Định muốn xuất khẩu cá ngừ đại dương, tôm, gỗ... qua Canada (Ảnh: Doãn Công).

Về nông nghiệp cũng là thế mạnh của Bình Định khi sở hữu thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi, sản xuất ra nhiều nông sản đặc trưng, trong đó có bí đao "khổng lồ" nặng đến cả 50kg/quả…

"Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp, đối tác thương mại giúp tỉnh xuất khẩu được các sản phẩm chủ lực của tỉnh sang thị trường ở Canada, trong đó có đồ gỗ, nông sản, tôm, cá ngừ đại dương", ông Phạm Anh Tuấn nói.

Ông Nguyễn Quang Trung, nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver (Canada), đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của tỉnh Bình Định, trong đó thành phố Quy Nhơn rất đẹp, là một nơi đáng sống.

"Bình Định hội tụ nhiều điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi như cảng biển, sân bay, quốc lộ, khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định... nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư", ông Trung nói và gợi ý thành phố Quy Nhơn, các thành phố ở Việt Nam cần tận dụng cơ hội thiết lập các hợp tác hữu nghị giữa các thành phố ở bang, tỉnh của Canada.

Bình Định muốn xuất khẩu loài cá nặng hơn nửa tạ một con qua Canada - 3

Ông Nguyễn Quang Trung, nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver (Canada), đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của tỉnh Bình Định (Ảnh: Bình Định).

Trong khi đó, ông Dan On, Chủ tịch VCBA, cho rằng Canada là đất nước có tiềm năng để doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư về đa lĩnh vực như giáo dục, khách sạn, dầu mỏ…

"Canada có 38 triệu người, trong đó có 3 triệu người châu Á. Không gian cư trú dành cho người Việt Nam khi qua Canada còn rất lớn", ông Dan On nêu.