1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TPHCM:

Biển quảng cáo “khủng” nhan nhản trước lệnh chấn chỉnh

(Dân trí) - UBND TP HCM vừa chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tăng cường chấn chỉnh các biển hiệu quảng cáo sai quy định, tuy nhiên, thực tế vẫn nhan nhản các loại biển quảng cáo vi phạm.

Ghi nhận thực tế tại khu vực Ngã tư Hàng Xanh, hàng trăm biển quảng cáo với đủ kích thước được gắn trước các cửa hiệu, công ty và các nhà cao tầng. Những tấm biển quảng cáo với kích cỡ “khủng”  tạo ra như một ma trận khiến người đi đường hoa mắt. Thậm chí có những tấm biển đã bị rách phông bạt, chỉ trơ lại bộ khung gỉ sét gây mất mỹ quan.

Những tấm biển quảng cáo khủng vi phạm về an toàn PCCC sắp bị xử lý
Những tấm biển quảng cáo "khủng" vi phạm về an toàn PCCC sắp bị xử lý

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:


* 7.000 lít dầu độc hại sắp được chuyển khỏi Vịnh Hạ Long
* Đề xuất đưa doanh thu xổ số vào thu Ngân sách Nhà nước
* Rà soát, chấn chỉnh lương, thưởng tại Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước
* Giao dịch dồn dập, VN-Index “xuyên thủng” mốc 610 điểm
* [VIDEO] Tài chính kinh doanh sáng 02/10/2014
* Vinalines sẽ được thoái vốn sâu

Tại các khu vực như cầu Văn Thánh, đường Bạch Đằng, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), Lý Thái Tổ, ngã sáu Phù Đổng, Trường Chinh…cũng la liệt những tấm biển quảng cáo cao ngất ngưởng, che hết mặt tiền nhà, không đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ.

Theo quy định về kích thước, biển hiệu ngang cho phép chiều cao tối đa là 2 m, dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà. Đối với biển hiệu dọc, chiều ngang tối đa là 1 m, cao tối đa là 4 m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. Tuy nhiên, nhiều chủ nhà cho cơi nới sân thượng, lắp thêm khung sắt để đặt biển quảng cáo cao hơn nhà từ 1,5-2 m.

Nhiều tấm biển quảng cáo đang gây mất mỹ quan đô thị
Nhiều tấm biển quảng cáo đang gây mất mỹ quan đô thị

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP cho biết, UBND TP vừa có chỉ đạo sở phối hợp với các ban ngành, địa phương xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn. Bên cạnh đó, Sở VH-TT-DL tăng cường kiểm tra, xử lý các biển hiệu, biển quảng cáo, băng rôn vi phạm Luật Quảng cáo.

Trung Kiên - Trung Dũng

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”