1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

BIDV Phủ Quỳ: Thông tin ông Hà vay nợ không liên quan đến BIDV

(Dân trí) - Theo ông Đặng Văn Tám, GĐ chi nhánh BIDV Phủ Quỳ thì việc ông Nguyễn Sơn Hà, nguyên trưởng phòng giao dịch của chi nhánh, vay nợ là việc riêng cá nhân, không liên quan tới hoạt động của BIDV.

Ngày 2/10, báo Dân trí có bài phản ánh về trường hợp ông Nguyễn Sơn Hà đã lợi dụng uy tín làm tại chi nhánh BIDV Phủ Quỳ vay nợ hàng tỷ đồng. Khi các chủ nợ liên hệ với ông Hà đòi tiền thì ông Hà liên tục khất nợ và không liên lạc được.
 
Theo văn bản gửi báo Dân trí, đề ngày 4/10, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Phủ Quỳ cho biết: trước đó, theo kết quả kinh doanh thì phòng giao dịch Thái Hòa  (thuộc chi nhánh BIDV Phủ Quỳ)  đã không hoàn thành nhiệm vụ và năng lực quản trị điều hành của ông Nguyễn Sơn Hà đã không đáp ứng được yêu cầu.
 
Vì vậy cấp ủy-Ban Giám đốc Chi nhánh BIDV Phủ Quỳ đã thống nhất phương án miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng giao dịch Thái Hòa đối với ông Nguyễn Sơn Hà và bố trí ông Hà nhận nhiệm vụ phụ trách công tác Hành chính tại phòng Kế hoạch- Tổng hợp.
 
Theo văn bản này, sau đó ông Hà vì lý do sức khỏe và nhu cầu chuyển công tác đã làm đơn xin thôi việc và Chi nhánh Ngân hàng BIDV Phủ Quỳ đã hoàn tất mọi thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động và bàn giao hồ sơ cán bộ cho gia đình ông Nguyễn Sơn Hà theo quy định.
 
Về thông tin ông Hà lợi dụng quen biết với một cá nhân và "vay ké" 200 triệu đồng trong hồ sơ vay vốn ngân hàng của người này, BIDV Phủ Quỳ khẳng định: theo kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước 06/7/2012 về kết quả rà soát đối chiếu công nợ giữa khách hàng và Phòng giao dịch Thái Hòa cho thấy tất cả khách hàng được đối chiếu nhận nợ, không có hiện tượng vay hộ.
 
Như vậy, BIDV Phủ Quỳ khẳng định, việc ông Hà bị miễn nhiệm là vì không hoàn thành nhiệm vụ và không đáp ứng được yêu cầu về quản trị, điều hành. Việc vay nợ của ông Hà là việc cá nhân, không liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của BIDV
T.C