1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bianfishco xin chuyển món nợ hơn 1.000 tỷ thành vốn góp

(Dân trí) - Chiều 7/6 Công ty mua bán nợ (ADTC) thuộc Bộ tài chính đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) cùng các Ngân hàng và nông dân mà Bianfishco nợ tiền cá và trao quyết định chính thức TGĐ cho ông Trần Văn Trí.

Theo báo cáo của ông Trần Văn Trí - Tổng giám đốc Bianfishco: Đến ngày 31/5/2012 Công ty này còn nợ của các hộ dân là 235 tỷ đồng, nợ các doanh nghiệp 78 tỷ và nợ các tổ chức tín dụng 988 tỷ đồng.
Tổng giám đốc của ADTC đang bàn cách giải cứu Bình An
Tổng giám đốc của ADTC đang bàn cách giải cứu Bình An
 
Nhằm cơ cấu lại các khoản vay và tạo ra nguồn tiền mặt sử dụng vào vốn lưu động để sản xuất kinh doanh Công ty có hướng xử lý nợ bằng cách bán 49% cổ phần Công ty sản xuất collagen với số tiền 70 tỷ đồng, chuyển giao cho Bộ Nông nghiệp Viện nghiên cứu thủy sản Bình An trên vốn đầu tư 77 tỷ đồng, bán cây cảnh và các khoản khác 110 tỷ đồng.
 
Ngoài việc thanh lý các tài sản để giảm nợ Ngân hàng và trả tiền cá nông dân, Bianfishco cũng đề nghị các Ngân hàng chuyển các khoản vay thành vốn góp cho Bianfishco và DATC sẽ đảm nhiệm vai trò chính trong điều hành và quản lý Công ty.
 
Dự kiến sau khi cơ cấu và tăng vốn điều lệ thì Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ – Hậu Giang 15% cổ phần tức chuyển 310 tỷ  tiền nợ sang góp vốn; Ngân hàng BIDV sẽ có 15% cổ phần chuyển 193 tỷ  tiền nợ sang góp vốn; Công ty DATC 10% cổ phần tức đứng ra trả 120 tỷ tiền cá cho nông dân; Ngân hàng TMCP An Bình 10% cổ phần tức đứng ra trả 120 tỷ tiền cá cho nông dân; Ngân hàng Hahubank 10%; 103 cổ đông cá nhân 15% cổ phần, Tập đoàn Cty CPTS Bình An 25% cổ phần.
 
Tại buổi làm việc ông Lương Quang Minh- Giám đốc Ngân hàng phát Việt Nam Cần Thơ  - Hậu Giang có ý kiến: Bianfishco nên xử lý dứt điểm nợ nông dân, phải có báo cáo kiểm toán nhằm minh bạch các con số để biết được nợ phải trả, phải thu bao nhiêu đồng thời phải tiến hành đại hội cổ đông sớm. Các ngân hàng nên chuyển từ nợ thành góp vốn cho Bianfishco để công ty này sớm hồi phục.
 
Luật sư Nguyễn Trường Thành, người đại diện theo ủy quyền của 2 nông dân Phạm Thị Mai và Nguyễn Văn Liền cũng đưa ra 2 phương án để Bianfishco lựa chọn: "Nếu như DATC mua lại toàn bộ nợ, khoảng hơn 18 tỷ cho 2 nông dân thì chúng tôi chỉ tính tiền gốc chứ không tính tiền lãi và tạo điều kiện cho Bình An hoạt động; Mặt khác Nông dân sẽ hùn vốn vào doanh nghiệp, nhưng phải trả nợ cho nông dân 50% số tiền (khoảng 8 tỷ). Nhưng với điều kiện là tất cả các Ngân hàng ngồi đây phải cùng hùn vốn vào doanh nghiệp. Khi đó người nông dân mới yên tâm và sẵn sàng hợp tác vớidoanh nghiệpđể tiếp tục bán cá”.
 
Còn ông Phạm Thanh Quang- Tổng GĐ của Công ty ADTC cho biết Công ty này sẽ mua lại nợ của dân cho Bình An. Cũng theo ông Quang hiện nhà máy Bình An vẫn còn và thương hiệu Bình An Vẫn có vì vậy Bình An nên cố gắng tập trung vào nhà máy thủy sản để ổn định sản xuất, có các mặt hàng xuất khẩu.
 
Nhà máy nước uống Collagen của Bình An đã bán được lô hàng đầu tiên
Nhà máy nước uống Collagen của Bình An đã bán được lô hàng đầu tiên
 
Ông Trần Văn Trí cũng cho biết, Sau khi nhà máy thủy sản, nhà máy Giá trị gia tăng trở lại hoạt động thì mới đây nhà máy nước uống Collagen cũng đã trở lại hoạt động và đã bán được lô hàng đầu tiên với số lượng 24.000 lon với số tiền 12.720 USD. Đối tác nhập khẩu nước uống Collgen là công ty TNHH Quốc tế MeYer Hong Kong, người đại diện ký hợp đồng là ông Benson Wu – làm Giám đốc.
 
Phạm Tâm