1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bianfishco "mới" lên kế hoạch trả nợ tiền cá nông dân

(Dân trí) - Ngày 30/8, tại buổi gặp với các bên liên quan, đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) cho biết việc thanh toán tiền nợ cá cho các hộ nông dân sẽ bắt đầu từ ngày 31/8 và dứt điểm trong tháng 12 này.

Theo thống kê của Công ty CP Thủy sản Bình An cho biết, hiện công ty còn nợ khoảng 323 tỷ đồng tiền mua cá của các hộ nông dân và các doanh nghiệp.

Lãnh đạo Ngân hàng SHB cho hay, với số tiền trên, SHB sẽ cho Bình An vay để trả và việc trả sẽ chia làm nhiều mức nợ khác nhau. Đối với với số nợ dưới 1 tỷ đồng sẽ trả 100% vào ngày 31/8. Đối với với số nợ từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng, SHB sẽ thanh toán 15% vào ngày 31/8 và ngày 15/9 tiếp tục thanh toán 15%.

Còn đối với số nợ trên 5 tỷ đồng, ngày 31/8 thanh toán 10%, ngày 15/9 thanh toán 10% và ngày 25/9 thanh toán 10%.

Riêng 70% còn lại với số nợ từ 1 tỷ đến 5 tỷ trở lên chia thành ba đợt, trong tháng 10 thanh toán 20%, tháng 11 thanh toán 25% và tháng 12 thanh toán dứt điểm 25% còn lại. Ngày trả trả nợ cũng được phía công ty đưa ra là ngày 5 hàng tháng. Tiền trả nợ sẽ được SHB chuyển cho nông dân thông qua tài khoản SHB mở tại chi nhánh của ngân hàng này tại quận Ninh Kiều.

Lãnh đạo Công ty Bình An hứa sẽ trả nợ dứt điểm trong 4 tháng nữa.
Lãnh đạo Công ty Bình An hứa sẽ trả nợ dứt điểm trong 4 tháng nữa.

Theo báo cáo của Công ty Bình An cho biết, hiện công ty còn nợ 10 ngân hàng và tổ chức tín dụng số tiền là khoảng 1.032 tỷ đồng. Theo ông Phạm Thanh Quang- Giám đốc Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn động (DATC) cho biết, với số nợ này, DATC  sẽ đàm phán các phương án mua lại nợ hoặc chuyển nợ thành vốn góp với các ngân hàng.

Cũng tại buổi làm việc với các bên liên quan, theo ông Đỗ Quang Hiển- Chủ tịch HĐQT SHB cho rằng, thất bại của Binhanfishco vừa qua là do yếu kém trong công tác quản trị. Ông Hiển cho biết, tái cấu trúc toàn diện Binhanfishco thực chất là chấn chỉnh nâng cao năng lực quản trị điều hành.

Theo ông Hiển, mong muốn hiện nay của SHB, của DATC và của cả nước là khôi phục sản xuất thủy sản Bình An và nhanh chóng thu xếp trả nợ hết cho nông dân.

                                                                                                Huỳnh Hải