1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bí quyết thành công của các CEO: Dậy sớm!

(Dân trí) - Dậy sớm và làm việc là đặc trưng nổi bật của các CEO. Điều đó đã trở thành thói quen của nhiều CEO nổi tiếng thế giới bởi với một công ty đa quốc gia, hoạt động liên tục thì "định nghĩ ngày - đêm dường như không tồn tại".

Theo điều tra của Jim Citrin ở trang Yahoo Finance, một trong những đặc trưng nổi bật ở các CEO chính là việc thức dậy sớm. Đây cũng là điều mà họ thường xuyên nhắc tới mỗi khi được hỏi về thói quen buổi sáng.

Vì vậy nếu bạn muốn thành công, bạn nên tập thói quen dậy sớm hơn một chút. Những vị CEO dưới đây chính là minh chứng điển hình cho điều ấy, rằng dậy sớm có thể mang lại cho con người thành công.

http://www.havenmedia.net/hm/assets/uploads/2015/07/Mayer_2.jpg

Giám đốc Yahoo Marissa Mayer chỉ ngủ từ 4 tới 6 giờ/ngày - Ảnh: Haven Media

http://a.abcnews.com/images/Technology/GTY_Apple_CEO_Tim_Cook_MT_140716_25x14_992.jpg

Tim Cook – CEO của Apple thường gửi email từ 4 rưỡi sáng, sau đó đi tập gym và luôn có mặt tại công ty sớm nhất - Ảnh: ABC News

Steve Jobs was also an early riser, starting his days around 6:00.

Có lẽ Tim Cook phần nào ảnh hưởng từ CEO tiền nhiệm Steve Jobs, bởi ông thường xuyên dậy từ 6 giờ sáng, làm việc tại nhà rồi mới tới công ty lúc 8 giờ - Ảnh: Justin Sullivan/Getty Images

Square CEO Jack Dorsey wakes up before dawn for a 6-mile run.

Đồng sáng lập Twitter – Jack Dorsey tiết lộ anh thường dậy từ 5 rưỡi sáng để thiền và chạy bộ khoảng 10km trước khi dành 8 tiếng chạy luân phiên điều hành 2 công ty - Ảnh: Kimberly White/Getty Images

http://static3.businessinsider.com/image/4e164b86cadcbbe208110000/former-opentable-ceo-explains-why-he-jumped-to-the-vc-world.jpg

Cựu giám đốc PayPal và OpenTable, giờ làm việc cho Andreeessen Horowits chia sẻ ông thường tới công ty lúc 5 giờ sáng và chỉ rời đi sau 7 giờ tối - Ảnh: Business Insider

Few people rise earlier than Padmasree Warrior, Ciscos former Chief Technical and Strategy Officer.

Một trong những người phụ nữ nổi tiếng trong giới doanh nhân hiện nay, cựu giám đốc kỹ thuật của Motorola và Cisco – bà Padmasree Warrior thường dậy từ 4 rưỡi sáng, đọc email, tập thể dục và chuẩn bị bữa sáng cho con trai trước khi bắt đầu làm việc lúc 8 rưỡi sáng - Ảnh: Cisco

http://www.legitreviews.com/wp-content/uploads/2013/08/AOL-CEO-Tim-Armstrong.jpg

CEO của AOL – Tim Armstrong tâm sự anh thường phải kìm mình không gửi email sáng sớm để tránh làm phiền mọi người, vì anh thường dậy lúc 5 giờ sáng và tập thể dục hoặc đọc sách trong 2 giờ đồng hồ, trước khi bắt đầu công việc lúc 7 giờ - Ảnh: Legit Reviews

http://i.huffpost.com/gen/1190588/images/o-URSULA-BURNS-WOMEN-LEADERS-facebook.jpg

CEO của Xerox,bà Ursula Burns có thói quen dậy từ 5:15 và thi thoảng làm việc tới đêm muộn - Ảnh: Huffington Post

Ericsson CEO Hans Vestbergs nights and days are often jumbled together into one long work session.

Ông Hans Vestberg – CEO của Ericsson tiết lộ mình hiếm khi tới công ty sau 8 giờ sáng, bởi trước đó ông đã dậy sớm để tập thể dục và gửi email. Ông chia sẻ: “Công ty chúng tôi không bao giờ ngủ vì hoạt động liên tục tại 180 nước trên thế giới, vậy nên định nghĩa ngày – đêm dường như không tồn tại” - Ảnh: Ericsson

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02263/colao_2263499b.jpg

Chủ tịch Vodafone Vittorio Colao thường dậy lúc 6 giờ sáng và làm việc tới 10h45, nhưng trước đó vẫn dành một khoảng thời gian ngắn để ăn tối với gia đình - Ảnh: Telegraph

Trâm Phạm
Theo Business Insider

Bí quyết thành công của các CEO: Dậy sớm! - 11