B.Grimm Power và PV Power hợp tác phát triển dự án nhà máy điện LNG Vũng Áng III
(Dân trí) - Ngày 28/5, tại Diễn đàn Kinh tế Thái Lan - Việt Nam 2026, B.GRIMM Power và PV Power đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển Dự án Nhà máy điện LNG Vũng Áng III.
Thỏa thuận này mở ra cơ hội hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng giữa hai doanh nghiệp lớn của hai quốc gia Việt Nam - Thái Lan, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và đảm bảo an ninh năng lượng khu vực.

Ông Nopadej Karnasuta - Chủ tịch Điều hành mảng Năng lượng Truyền thống tại Thái Lan - B.Grimm Power và ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐTV - PV Power ký kết thỏa thuận khung về phát triển Dự án Nhà máy điện LNG Vũng Áng III (Ảnh: B.Grimm Power).
Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo cấp cao hai nước, cùng đại diện nhiều cơ quan chính phủ, hiệp hội và doanh nghiệp. Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác đầu tư chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, giữa Việt Nam và Thái Lan trong giai đoạn phát triển mới.
Dự án Nhà máy điện LNG Vũng Áng III được đề xuất đầu tư tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 51.430 tỷ đồng, tổng quy mô 1.500MW, dự kiến đưa vào vận hành thương mại từ năm 2030-2031.
Dự án do liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA) và B.Grimm Power Public Company Limited đề xuất phát triển, trong đó PV Power nắm giữ 51% cổ phần, B.Grimm Power nắm giữ 34% cổ phần.
Dự án được kỳ vọng trở thành một trong những dự án điện khí LNG trọng điểm tại khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần bổ sung nguồn điện nền quy mô lớn cho hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng theo lộ trình phát triển bền vững của Việt Nam.
Dự án tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực, thông qua việc thu hút dòng vốn đầu tư lớn, thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ hậu cần và các ngành công nghiệp phụ trợ liên quan, tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm trực tiếp và gián tiếp cho lao động địa phương.
Khi đi vào hoạt động, dự án còn đóng góp nguồn thu ngân sách khoảng 3.000 tỷ đồng/năm trong 25 năm, nâng cao chất lượng đời sống và thúc đẩy phát triển bền vững cho cộng đồng.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Quốc gia - Đại diện của B.Grimm Power tại Việt Nam - cho biết: “Đối với các bên tham gia hợp tác, việc phát triển thành công LNG Vũng Áng III không chỉ đánh dấu bước tiến trong quan hệ hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Thái Lan, mà còn thể hiện sự kết nối giữa kinh nghiệm phát triển năng lượng quốc tế của B.Grimm Power với năng lực triển khai dự án và am hiểu thị trường nội địa của PV Power.
Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái năng lượng hiện đại, nâng cao năng lực cung ứng điện ổn định cho Việt Nam trong dài hạn và tăng cường hợp tác kinh tế song phương giữa hai quốc gia”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Quốc gia (Country Director) - B.Grimm Power Việt Nam (Ảnh: B.Grimm Power).
Trực thuộc Tập đoàn B.Grimm - một trong những tập đoàn đa ngành lâu đời nhất Thái Lan từ năm 1878, B.Grimm Power được thành lập năm 1993 hiện là một trong những doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực với hệ sinh thái đầu tư đa dạng, năng lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm phát triển các dự án quy mô lớn trên phạm vi quốc tế với 62 nhà máy điện tại 16 thị trường.

Đại diện B.Grimm Power và PV Power tại Trụ sở B.Grimm - Bangkok, Thái Lan (Ảnh: B.Grimm Power).
B.Grimm Power duy trì quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài với nhiều tổ chức tài chính và phát triển quốc tế như ADB, IMF, JICA, Bangkok Bank và nhiều đối tác khác.
Với hơn 30 năm có mặt ở Việt Nam, B.Grimm Power là một trong những doanh nghiệp FDI sở hữu tổng tài sản và quy mô công suất nhà máy lớn nhất trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam với nhiều dự án điện mặt trời, điện gió đang vận hành cùng đội ngũ nhân sự tại 6 tỉnh, thành phố.
Bên cạnh lĩnh vực năng lượng, B.Grimm Power đang từng bước mở rộng vai trò như một đối tác chiến lược trong phát triển hạ tầng số tại Việt Nam (Data Center) - cho thấy tầm nhìn dài hạn trong việc đồng hành cùng nhu cầu phát triển ngày càng đa dạng tại Việt Nam.
Với triết lý “Doing Business with Compassion” - kinh doanh gắn với sự thấu cảm, tạo ra giá trị bền vững cho xã hội, B.Grimm theo đuổi chiến lược quản trị doanh nghiệp dựa trên các nguyên tắc ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), chú trọng cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường trong dài hạn.
Cam kết này được thể hiện thông qua việc đầu tư vào các dự án năng lượng theo định hướng chuyển dịch năng lượng bền vững, tạo việc làm cho địa phương, triển khai các hoạt động an sinh xã hội và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.
Việc tiếp tục mở rộng hợp tác trong các dự án chiến lược như LNG Vũng Áng III và nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới khẳng định cam kết lâu dài của B.Grimm Power trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình phát triển kinh tế bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong tương lai.





