1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bầu Đức mất 600 tỷ, đại gia "dao kéo" vung tay

Tài sản của bầu Đức bị giảm xuống gần 600 tỷ đồng, em gái Cường đô la trở thành cổ đông lớn, đại gia mua tặng nhân viên xế hộp 4 tỷ...

Bầu Đức mất gần 600 tỷ đồng

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Không giảm quá mạnh nhưng HAG cũng khiến khối tài sản khổng lồ của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai bị ảnh hưởng mạnh.

HAG giảm 1.900 đồng/CP khiến giá trị cổ phiếu HAG mà bầu Đức nắm giữ giảm 592,05 tỷ đồng.

Được biết, thị trường vẫn còn 9 phiên giao dịch nữa mới kết thúc năm 2014 và biến động giá có thể làm tăng giảm tài sản của nhiều đại gia . Tuy nhiên, các vị trí đứng đầu các đại gia gần như đã chắc chắn.

Người đứng đầu danh sách là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Đến hết phiên giao dịch ngày 19/12, giá trị cổ phiếu của ông Vượng đạt tới 20.400 tỷ. Tài sản của ông Vượng cách khá xa so với 2 người đứng thứ 2 và thứ 3.

 
Khối tài sản khổng lồ của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) bị giảm gần 600 tỷ đồng

Khối tài sản khổng lồ của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) bị giảm gần 600 tỷ đồng

Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai) có giá trị cổ phiếu đến hết phiên 19/12 là 7.781 tỷ và ông Trần Đình Long (Chủ tịch Hòa Phát) có giá trị tài sản 6.101 tỷ đồng.

Tuy tài sản còn kém xa vị trí đứng đầu, nhưng ông Đức và ông Long vẫn chắc chắn với vị trí trong tốp 3 vì tài sản của cả 2 ông đang có khoảng cách rất an toàn với người đứng thứ 4.

Em gái Cường Đô-la trở thành cổ đông lớn của Quốc Cường Gia Lai

Trong khi đó, sau đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của QCG, Nguyễn Ngọc Huyền My, em gái Cường đô la, đã sở hữu 14,32% vốn điều lệ của QCG.

Với tài sản hiện tại trên sàn chứng khoán ở mức 390 tỷ đồng, Nguyễn Ngọc Huyền My đã lọt vào top 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán vào những ngày cuối cùng của năm 2014.

Ngoài ra, sau đợt phát hành bà Nguyễn Thị Như Loan cũng đang nắm hơn 41,3 triệu cổ phiếu QCG, tương ứng 83,3% vốn điều lệ công ty.

Cổ đông lớn thứ 2 của QCG là VOF đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3 sau đợt phát hành với tỷ lệ sở hữu là 10,44%.

Đặc biệt, hiện tại Huyền My là cổ đông có giao dịch tạm ứng lớn nhất với QCG, vượt qua cả chủ tịch Như Loan, chiếm gần 37% tổng giá trị khoản phải trả ngắn hạn của công ty với các bên liên quan tính đến hết tháng 9/2014.

Tổng nợ của QCG đến thời điểm 30/9/2014 lên đến 4.414 tỷ đồng, trong đó có 2.229 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 2.185 tỷ đồng nợ dài hạn.

Nữ đại gia Việt "mạnh tay" tặng xế hộp gần 4 tỷ cho nhân viên

Trong lúc các đại gia khác lo lắng vì cổ phiếu giảm, thì vừa đi làm sau khi hạ sinh thiên thần nhỏ, nữ đại gia - Hoa hậu Quý bà Bùi Thị Hà - Tổng Giám đốc một Tập đoàn bảo vệ đã chia sẻ niềm vui bằng món quà bất ngờ dành tặng Giám đốc điều hành đã thay mặt mình cáng đáng công việc trong thời gian chị "lâm bồn".

Người được thưởng chính là giám đốc điều hành Bùi Anh Hùng với thành tích hoạt động xuất sắc trong năm.

Phần thưởng là một chiếc xe BMW X6. Được biết, giá của BMW X6 trên thị trường hiện nay khoảng 3,8 tỷ đồng.

 
Nữ đại gia Việt mạnh tay tặng xế hộp gần 4 tỷ cho nhân viên.

Nữ đại gia Việt "mạnh tay" tặng xế hộp gần 4 tỷ cho nhân viên.

Trước đó, nhân dịp sinh nhật em trai Bùi Anh Sơn hồi tháng 5, nữ đại gia Bùi Thị Hà cũng tặng một chiếc xe BMW 528i có giá trên 3 tỷ đồng.

Nữ đại gia Bùi Thị Hà nổi tiếng đất Sài Thành được coi là bà “trùm” trong ngành bảo vệ và vận tải. Hiện tại, doanh nhân Hà đang sở hữu Tập đoàn Long Hoàng Security và Global Security.

Đã có kết luận thanh tra cho ông Huỳnh Uy Dũng

Còn liên quan đến việc ông Huỳnh Uy Dũng tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ra chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thông báo kết quả thanh tra cho ông Huỳnh Uy Dũng.

Văn bản nêu rõ Thủ tướng đã giao TTCP chủ trì, phối hợp với các Bộ Xây Dựng, Tài nguyên và Môi trường xác minh nội dung tố cáo của ông Huỳnh Uy Dũng (thường trú tại A1-01, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Sau khi xem xét, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo của Thanh tra Chính phủ tại các văn bản số 38/BC-TTCP ngày 27/5/2014 và số 84/TTCP-V.I ngày 31/10/2014.

 
Đã có kết luận vụ ông Huỳnh Uy Dũng tố cáo Chủ tịch UBND Bình Dương

Đã có kết luận vụ ông Huỳnh Uy Dũng tố cáo Chủ tịch UBND Bình Dương

Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ thông báo tới ông Huỳnh Uy Dũng kết quả giải quyết tố cáo theo quy định của Luật tố cáo.

UBND tỉnh Bình Dương phải khẩn trương khắc phục những thiếu sót, vi phạm trong quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng; xử lý theo thẩm quyền những tổ chức, cá nhân có vi phạm, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Gia đình Hà Tăng phải tốn tiền xây cảng du thuyền

Trong một sự việc khác, theo tiêu chuẩn cơ sở “Cảng du thuyền - yêu cầu thiết kế” của Cục Hàng hải ban hành có hiệu lực trong năm 2015, thì các du thuyền phải có cảng đỗ đúng quy định. Chính vì thế, du thuyền mới sắm của gia đình Hà Tăng sẽ phải xây cảng đỗ mới.

 
Đã có kết luận vụ ông Huỳnh Uy Dũng tố cáo Chủ tịch UBND Bình Dương

Du thuyền của gia đình chồng " ngọc nữ" Tăng Thanh Hà đang được neo đậu tại khu vực Bến Nhà Rồng, Q.4

Được coi là những du thuyền hạng sang bậc nhất Sài Gòn với mức giá 4 triệu USD, tương đương với giá hơn 84 tỷ đồng Việt Nam, chiếc du thuyền mà gia đình chồng nữ diễn viên nổi tiếng Tăng Thanh Hà đang sở hữu có tên Azimut 70, có chiều dài tổng thể 21,6m, chiều ngang 5,6m, sử dụng động cơ MAN V12 1360 công suất 2.720 mã lực.

Được biết, chiếc du thuyền này đang được neo đậu tại khu vực bến Nhà Rồng, Q.4, Tp.HCM.

Theo Thái Linh (Tổng hợp)
Đất Việt
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”