1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Bắt nguyên Tổng Giám đốc Agribank

(Dân trí) - Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đưa ra trước Thường vụ Quốc hội vào sáng nay 23/1.

Theo đó, ông Phạm Thanh Tân - nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
 
Ông Phạm Thanh Tân lúc đang giữ chức TGĐ Agribank
Ông Phạm Thanh Tân lúc đang giữ chức TGĐ Agribank

 

Ông Phạm Thanh Tân chính thức rời ghế Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Agribank vào tháng 7/2011 sau hơn 2 năm giữ chức vụ này để nhận công tác tại Văn phòng Ngân hàng Nhà nước.

 

Trong năm 2012, đã có nhiều thông tin không chính thức cho rằng ông này bị bắt, nhưng đây là lần đầu tiên thông tin được xác nhận.

 

Giai đoạn cuối năm 2012, nhân sự cao cấp tại ngân hàng này liên tục có nhiều thay đổi.

 

Tháng 11/2012, ông Trịnh Ngọc Khánh được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc điều hành thay cho ông Kiều Trọng Tuyến. Hiện ông Tuyến vẫn giữ chức Phó Tổng giám đốc Agribank.

 

Trước đó, vào tháng 10/2012, NHNN cũng đã quyết định bổ nhiệm thành viên mới trong HĐQT Agribank là ông Nguyễn Minh Trí - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vàng bạc đá quý TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Công ty Cho thuê Tài chính II thuộc Agribank.

 

Cùng thời gian này, Agribank cũng có hai Phó Tổng Giám đốc mới là các ông Tiết Văn Thành - Trưởng Văn phòng đại diện khu vực miền Nam và Ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Agribank Mỹ Đình.
 
Đến nay, theo thông tin đăng trên website của Agribank, vị trí Tổng Giám đốc vẫn chưa có chủ.

 

Agribank hiện là Ngân hàng có quy mô mạng lưới và tổng tài sản lớn nhất Việt Nam hiện nay, với tổng tài sản hơn 560.000 tỷ đồng, tổng vốn đạt hơn 540.000 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt hơn 480.000 tỷ đồng.

 

Hồng Kỹ - Phương Thảo