1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bắt hàng tạ sò lông và ngan “bẩn” nhập lậu từ Trung Quốc

(Dân trí) - Trong những ngày qua, Lực lượng Hải quan Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến (TP Móng Cái, Quảng Ninh) đã liên tiếp bắt giữ hàng tạ sò lông và hàng ngàn con ngan giống từ Trung Quốc đang tìm cách “tuồn” lậu vào Việt Nam.

Lực lượng hải quan liên tục bắt giữ thực phẩm nhập lậu tại các bến tàu.
Lực lượng hải quan liên tục bắt giữ thực phẩm nhập lậu tại các bến tàu.
 
Ngày 17/4, lực lượng Hải quan Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 đã phát hiện một người đi xe máy chạy hướng Móng Cái - Hạ Long chở bao hàng có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

Khi lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra thì người này quay đầu xe bỏ chạy vứt lại 3 bao hàng. Qua kiểm tra hàng hóa thì phát hiện bên trong 3 bao hàng chứa 150 kg sò gạo có nguồn gốc từ Trung Quốc đã bắt đầu bốc mùi hôi thối.

 

Cùng ngày, Đội Kiểm soát chống buôn lậu của trạm này cũng phát hiện và thu giữ được 15 bao dứa chứa 750 kg sò lông có nguồn gốc từ Trung Quốc cũng bắt đầu bốc mùi hôi thối. Trị giá hàng hóa vi phạm hơn 200 triệu đồng.

 

Ngày 20/4, Đội Kiểm soát chống buôn lậu, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến cũng đã phát hiện và thu giữ 8 lồng sắt chứa 1.650 con ngan giống có nguồn gốc từ Trung Quốc đang tìm cách đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

 

Trước đó, khoảng 18h ngày 19/4, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến cũng đã phát hiện và thu giữ 2 lồng sắt chứa 400 con ngan giống (một số con đã chết) có nguồn gốc từ Trung Quốc.

 

Như vậy, chỉ trong 4 ngày, lực lượng Hải quan Quảng Ninh đã liên tiếp bắt giữ liên tục bắt giữ được các lô hàng thực phẩm bẩn nhập lậu từ Trung Quốc. Nhiều người buôn lậu khi bị phát hiện đã bỏ chạy vứt lại hàng hóa.

 

Hoành Sơn
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước