1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bất động sản TPHCM: Nơi ế khách, chỗ cháy hàng

Thị trường căn hộ chung cư tại TPHCM đang tồn tại một nghịch lý: có những dự án chủ đầu tư và nhà phân phối phải làm đủ chiêu trò mà vẫn ế khách, trong khi đó lại có những dự án chẳng cần khuyến mãi lại cháy hàng.

Trong năm 2015, thị trường bất động sản TPHCM đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc, thanh khoản tăng mạnh, hàng tồn kho giảm sâu. Tuy nhiên, tín hiệu khả quan chỉ xuất hiện ở 1 số địa bàn nhất định, tỷ lệ giao dịch chênh lệch rất cao giữa các quận huyện.

Theo báo cáo thị trường quý III/2015 của công ty nghiên cứu Savills Việt Nam, chỉ riêng 3 quận 2, 7, Bình Thạnh đã chiếm đến 53% tổng số lượng giao dịch trên thị trường. Còn địa bàn 16 quận và 5 huyện còn lại chỉ chiếm 47% lượng giao dịch.

Nhiều công trình hạ tầng phát triển khu Nam chuẩn bị thực hiện như: Hầm chui tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; Tuyến metro số 4; Tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành… giúp bất động sản khu này phát triển
Nhiều công trình hạ tầng phát triển khu Nam chuẩn bị thực hiện như: Hầm chui tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; Tuyến metro số 4; Tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành… giúp bất động sản khu này phát triển

Điều này cho thấy, nhu cầu thị trường đang có sự phân cấp rất rõ ràng và nó tạo nên một nghịch lý rất dễ nhận thấy là: có những dự án bán rất chạy nhưng cũng có những dự án “ế” dù cùng phân khúc, cùng đối tượng khách hàng, cùng chất lượng…

Ở một số dự án, chủ đầu tư còn nghĩ ra đủ chiêu trò để “đẩy hàng” như: khuyến mãi lớn, chiết khấu cao, liên kết với nhiều ngân hàng hỗ trợ vốn cho khách mua nhà, bốc thăm trúng thưởng giá trị cao…

Trong khi đó, có những dự án chỉ cần tung hàng ra là hết ngay trong ngày. Thậm chí, nhiều khách hàng phải rút thăm trên 2 đợt với tỷ lệ chọi khá cao mới tìm được một suất đặt cọc giữ chỗ quyền mua.

Chẳng hạn như tại dự án căn hộ Hưng Phúc – Happy Residence tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Ngày 11/10, chủ đầu tư mới công bố mở bán đợt 1 với 142 căn tòa nhà A đã tiêu thụ hết ngay 99% ngay trong ngày mở bán. 40 ngày sau, tức ngày 22/11, chủ đầu tư lại mở bán đợt 2 với 135 thuộc tòa nhà B cũng bán hết ngay 95% trong vòng 1 buổi.


Dự án Hưng Phúc – Happy Residence được thị trường quan tâm mạnh có vị trí đắc địa, tiếp giáp đại lộ Nguyễn Lương Bằng, kết nối với khu Thương mại Tài chính Quốc tế, khu The Crescent trong bán kính chỉ 1km.

Dự án Hưng Phúc – Happy Residence được thị trường quan tâm mạnh có vị trí đắc địa, tiếp giáp đại lộ Nguyễn Lương Bằng, kết nối với khu Thương mại Tài chính Quốc tế, khu The Crescent trong bán kính chỉ 1km.


Dự án Hưng Phúc – Happy Residence được thị trường quan tâm mạnh có vị trí đắc địa, tiếp giáp đại lộ Nguyễn Lương Bằng, kết nối với khu Thương mại Tài chính Quốc tế, khu The Crescent trong bán kính chỉ 1km.

Dự án Hưng Phúc – Happy Residence được thị trường quan tâm mạnh có vị trí đắc địa, tiếp giáp đại lộ Nguyễn Lương Bằng, kết nối với khu Thương mại Tài chính Quốc tế, khu The Crescent trong bán kính chỉ 1km.

Chủ đầu tư dự án Hưng Phúc – Happy Residence cho biết, có nhiều khách hàng đặt cọc giữ chỗ căn hộ đợt 1 đã giới thiệu cho người thân, bạn bè tham gia mua đợt 2. 80% khách hàng chưa mua được trong đợt 1 đã quay lại mua khi chủ đầu tư mở bán đợt 2.

Theo các chuyên gia địa ốc, khách hàng mua căn hộ hiện nay không chỉ xem xét về giá mà còn lựa chọn vị trí, không gian sống xung quanh, hạ tầng khu dân cư, các tiện ích thương mại và giáo dục, uy tín của chủ đầu tư… Do đó, trong bối cảnh thị trường dư cung như hiện nay thì những dự án đáp ứng nhiều tiêu chí tích cực thì khách hàng đổ xô vào mua, các dự án kém sẽ bị quay lưng và dẫn đến nghịch lý: “nơi dội khách, chỗ cháy hàng”.

Trong khoảng cách 300m tính từ dự án có nhiều cơ sở giáo dục như: trường mầm non Bông Hoa Nhỏ, Nam Sài Gòn, Quốc tế Canada, tiểu học Lê Văn Tám, Nhật Bản, Đài Bắc, Hàn Quốc…
Trong khoảng cách 300m tính từ dự án có nhiều cơ sở giáo dục như: trường mầm non Bông Hoa Nhỏ, Nam Sài Gòn, Quốc tế Canada, tiểu học Lê Văn Tám, Nhật Bản, Đài Bắc, Hàn Quốc…
Trong thời gian đầu, khách hàng thanh toán 5% cho mỗi đợt cách nhau 3 tháng. Lịch thanh toán này “dễ thở” và tạo nhiều thuận lợi cho người mua.
Trong thời gian đầu, khách hàng thanh toán 5% cho mỗi đợt cách nhau 3 tháng. Lịch thanh toán này “dễ thở” và tạo nhiều thuận lợi cho người mua.

Một đại diện công ty Phú Mỹ Hưng, chủ đầu tư dự án Hưng Phúc – Happy Residence chia sẻ lý do thành công của dự án này: “Khách hàng hiện nay rất khôn ngoan và họ chỉ lựa chọn những chủ đầu tư phát triển bền vững. Cũng như việc lựa chọn chứng khoán, những người đầu tư khôn ngoan thường chọn mua cổ phiếu của những đơn vị làm ăn đàng hoàng, phát triển có chiến lược và lợi nhuận bền vững”.

Hưng Phúc – Happy Residence hút khách là bởi dự án này được đánh giá đáp ứng được nhiều tiêu chí tích cực, phát triển bền vững. Cụ thể là: Dự án nằm trong khu vực trung tâm của khu Nam đang được đầu tư rất mạnh về hạ tầng; Thông tin pháp lý dự án rất rõ ràng, minh bạch; Chủ đầu tư uy tín với hơn 20 năm chưa từng giao nhà trễ hẹn; Diện tích căn hộ phù hợp, giá dễ mua, lịch thanh toán dài lại được ngân hàng hỗ trợ; Khu vực gần nhiều cơ sở giáo dục chất lượng cao; Kiến trúc sinh thái thân thiện với môi trường…

“Chúng tôi chỉ cần cung cấp cho khách hàng thông tin chi tiết, rõ ràng mang đến nhiều điểm lợi cho người mua và xác định bán sản phẩm thật – giá trị thật, định giá bán sát với giá trị căn hộ mang lại. Phú Mỹ Hưng không có khuyến mãi nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của  người mua. Chúng tôi cung cấp những sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của những người có nhu cầu sử dụng thật”, vị này cho biết thêm.

Đợt công bố thứ nhất, chủ đầu tư đạt tỷ lệ giao dịch thành công 99%. Mở bán đợt 2 cũng đạt tỷ lệ giao dịch thành công 95% trong hơn 2 tiếng. Đợt 3 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 tới.
Đợt công bố thứ nhất, chủ đầu tư đạt tỷ lệ giao dịch thành công 99%. Mở bán đợt 2 cũng đạt tỷ lệ giao dịch thành công 95% trong hơn 2 tiếng. Đợt 3 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 tới.
Cả hai đợt giới thiệu dự án, chủ đầu tư dự án Hưng Phúc – Happy Residence đều áp dụng phương thức rút thăm
Cả hai đợt giới thiệu dự án, chủ đầu tư dự án Hưng Phúc – Happy Residence đều áp dụng phương thức rút thăm
Ngân hàng Vietcombank, VIB, Sacombank và Eximbank đều có chương trình ưu đãi lãi suất dành riêng cho khách có nhu cầu vay mua nhà ở dự án Hưng Phúc – Happy Residence
Ngân hàng Vietcombank, VIB, Sacombank và Eximbank đều có chương trình ưu đãi lãi suất dành riêng cho khách có nhu cầu vay mua nhà ở dự án Hưng Phúc – Happy Residence

Dung Phương