1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bất động sản rao bán mình trong nhà vệ sinh

Bất động sản ế ẩm, từ chung cư, chung cư mini, cho đến biệt thự… đều phải nhao mình rao bán nơi gốc cây, cột điện, thậm chí nhà vệ sinh.

Bất động sản rao bán mình trong nhà vệ sinh
Không khó bắt gặp những hình ảnh chào mời, quảng cáo về những căn hộ đang được bán trong các dự án đã xây xong, hoặc sắp hoàn thiện. Trong một ngõ ít người qua lại ven đường Láng Hạ, tấm biển quảng cáo mở bán chung cư Golden West vẫn được căng ngay trước bãi đỗ xe ô tô trong ngõ. Phải chăng những người kinh doanh nghĩ rằng đi ô tô sẽ có khả năng cao có tiền mua nhà?

 

Bất động sản rao bán mình trong nhà vệ sinh
Tờ áp phích rao bán cho căn hộ tại dự án chung cư Golden West trên đường Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc kéo dài). Có thể thấy đội ngũ kinh doanh tại dự án này rất năng động khi tờ rơi, quảng cáo xuất hiện trên khắp các cột điện từ Cầu Giấy cho đến Láng Hạ.

 

Bất động sản rao bán mình trong nhà vệ sinh
Hết ngự ở cột điện, biển quảng cáo cho bất động sản lại ngự tại gốc cây. (Ảnh chụp trên đường Thanh Bình (Hà Đông, Hà Nội).

 

Không thiếu những hình ảnh như vậy trên đường Lê Văn Lương kéo dài.
Không thiếu những hình ảnh như vậy trên đường Lê Văn Lương kéo dài.

 

Không thiếu những hình ảnh như vậy trên đường Lê Văn Lương kéo dài.
Tờ áp phích rao bán nhà ở thương mại của khu đô thị Trung Văn (Từ Liêm, Hà Nội) chụp ngay sát gần cổng vào của khu đô thị này.

 

Không thiếu những hình ảnh như vậy trên đường Lê Văn Lương kéo dài.
Những người làm công tác quảng bá, hoặc giao dịch tại những dự án mới mở bán này thường lựa chọn các gốc cây, cột đen ngay ngã tư đường phố, nơi người qua lại phải dừng đèn đỏ. (Ảnh chụp ở ngã tư Trần Thái Tông – Xuân Thủy).
 
Không thiếu những hình ảnh như vậy trên đường Lê Văn Lương kéo dài.

Nhiều địa điểm, thay vì những tờ rơi, poster nhỏ bé đầy tế nhị, người ta còn chăng cả băng-rôn rất lớn cho dễ đọc. (Tấm băng-rôn này đặt ngay gần khu chung cư Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội).

 

Không thiếu những hình ảnh như vậy trên đường Lê Văn Lương kéo dài.
Không chỉ những dự án lớn, các khu đô thị mới dùng đến tuyệt chiêu chào bán trên cột điện, những căn nhà riêng, đất thổ cư, thậm chí cả biệt thự đã dùng đến phương pháp này từ rất lâu và có phần phổ biến.

Không thiếu những hình ảnh như vậy trên đường Lê Văn Lương kéo dài.
 

Trên đường Yên Phụ, chỉ một bức tường nhỏ đã có hai tờ rơi đều rất “gấp”: bán nhà gấp và bán đất gấp.

 

Không thiếu những hình ảnh như vậy trên đường Lê Văn Lương kéo dài.
Không khó bắt gặp những hình ảnh tờ rao bán nhà đua nhau, tranh giành vị trí với các loại quảng cáo của thông hút bể phốt, khoan cắt bê tông… trên gốc cây, cột điện hay bờ tường.

 

Bốt điện trên đường Nguyễn Lương Bằng cũng được chưng dụng để rao bán biệt thự.
Bốt điện trên đường Nguyễn Lương Bằng cũng được chưng dụng để rao bán biệt thự.
 
Bốt điện trên đường Nguyễn Lương Bằng cũng được chưng dụng để rao bán biệt thự.

Gốc cây, cột điện, bờ tường vẫn chưa đủ để phản ánh hiện trạng thèm khát đầu ra của thị trường bất động sản dù ở bất kỳ phân khúc nào. Một hình ảnh cho thấy rõ nhất sự bi đát của lĩnh vực này: rao bán nhà ngay trong nhà vệ sinh của một quán bia trên đường Nguyễn Ngọc Vũ (Cầu Giấy, Hà Nội), mà ngay cạnh đó, là một tấm biển quảng cáo chữa trị bệnh tiết niệu nam khoa.

 

Theo Nguyên Minh – Nguyên Thảo (thực hiện)

Đất Việt
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước