1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Bất động sản Đông Hà Nội lên ngôi nhờ hạ tầng

Tình trạng quá tải về giao thông và chất lượng cơ sở hạ tầng không đồng đều đang là nỗi nhức nhối tại Hà Nội. Hình ảnh những con đường ken đặc xe ô tô, di chuyển với tốc độ 15m/h, nhích từng cm không còn hiếm. Nhiều người đã nghĩ đến việc chuyển nhà vào cận trung tâm hơn, hoặc sang hẳn khu vực phía Đông, nơi áp lực hạ tầng giao thông đang “nhẹ” hơn rất nhiều.

Điểm danh dự án hưởng lợi nhờ hạ tầng

Để đối phó với tình trạng tắc nghẽn, quá tải, nhà nhà, người người đều đang cố gắng tìm các phương án tối ưu. Có người tránh ra đường vào giờ cao điểm, có người chuyển cơ quan, thuê nhà ở trung tâm thành phố. Trong đó, một bộ phận không nhỏ khách hàng đang tìm kiếm nơi ở tại khu Đông Hà Nội, nơi có hạ tầng giao thông được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, không gian thoáng đãng.

Nắm bắt được nhu cầu đó, không ít nhà đầu tư đã chuyển hướng sang khu vực phía Đông Hà Nội. Đặc biệt khi mới đây, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật "Chiến lược phát triển quy hoạch đô thị hai bên bờ sông Hồng tại Hà Nội: Đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Long Biên" do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ.

Điều này càng cho thấy tiềm năng của khu vực phía Đông đã được các nhà quy hoạch đánh giá đúng mức. Sắp tới, khi quy hoạch Thủ đô được triển khai thì không chỉ quận Long Biên mà các khu vực khác quanh đây cũng được đánh thức tiềm năng và khai thác, nhờ sở hữu vị trí thuận lợi, gần trung tâm thành phố, hạ tầng mới và hiện đại.

Bất động sản Đông Hà Nội lên ngôi nhờ hạ tầng - 1

Phối cảnh Vinhomes Riverside nhìn từ Vincom Long Biên

Có thể dễ dàng điểm danh một số dự án đang được khách hàng quan tâm tại khu Đông Hà Nội như khu đô thị Việt Hưng, Berriver Long Biên, MIPEC Riverside, Ecopark… Ở phân khúc cao hơn, khu đô thị Vinhomes Riverside (Long Biên, Hà Nội), với khoảng 15 phút di chuyển vào trung tâm Hà Nội, được cho là lựa chọn hàng đầu của khách hàng “VIP”.

Nhà đầu tư nhanh tay đón sóng

Thị trường bất động sản Đông Hà Nội nóng lên từng ngày. Nhiều nhà đầu tư nhanh tay đã chớp lấy những cơ hội sở hữu bất động sản tại khu vực đây khi giá giao dịch còn khá hợp lý. Các dự án “nóng hổi” trong mắt các nhà đầu tư chủ yếu là những dự án có hệ thống tiện ích đồng bộ, không gian sống tốt của những chủ đầu tư uy tín như Vinhomes Riverside.

Thống kê cho thấy, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2015, giá biệt thự Vinhomes Riverside đã được điều chỉnh tăng tới 4 lần, với mức tăng trung bình lên tới xấp xỉ 7%. Mặc dù giá tăng nhưng lượng giao dịch thành công vẫn duy trì ổn định, thậm chí có xu hướng tăng mạnh trong 2 tuần trở lại đây. Một nhà môi giới bất động sản lâu năm nhận định, Vinhomes Riverside hút khách nhờ được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, đầy đủ mọi tiện ích từ giải trí, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe đến học tập, làm đẹp..., sở hữu không gian sống xanh thoáng rộng, an ninh tuyệt đối, và đặc biệt là rất thuận lợi về giao thông.

Bất động sản Đông Hà Nội lên ngôi nhờ hạ tầng - 2

Mới đây chủ đầu tư dự án này còn tung ra chương trình bán hàng hấp dẫn của biệt thự Hoa Sữa 10 & 11 nhằm mang tới cơ hội sở hữu biệt thự hạng sang cho cả các nhà đầu tư tầm trung và khiến dự án càng thêm hút khách.

Cụ thể, từ tháng 10/2015, khách hàng đặt mua biệt thự tại đây và có nhu cầu ở ngay sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ tài chính vay vốn lên tới 70% giá trị biệt thự với lãi suất 0% trong vòng 12 - 24 tháng, được ân hạn trả nợ gốc và miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Những khách hàng chưa về ở ngay có mong muốn đầu tư sẽ được tham gia chương trình đảm bảo tiền thuê với tổng giá trị sinh lời lên tới 4 tỷ đồng trong 2 năm.

Đây không những được đánh giá là cơ hội hấp dẫn để lựa chọn một cuộc sống hiện đại, đẳng cấp tại khu đô thị được mệnh danh “đáng sống bậc nhất Việt Nam” mà còn mang lại giá trị đích thực cho cuộc sống và tương lai của khách hàng và người thân.

PV