1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TT-Huế:

Bán phân bón "dởm", doanh nghiệp bỏ mặc nông dân

(Dân trí) - Nhiều nông dân tại xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) vừa có trình báo lên lãnh đạo xã về việc mua phải 1 loại thuốc phân bón quá kém chất lượng khi bón cho lúa thì lúa chết, bón cho ngô, khoai, sắn thì giảm năng suất còn một nửa.

Theo đó, vào cuối năm 2010, hàng chục hộ dân tại xã này đã mua phân bón kali hỗn hợp của Công ty Cổ phần quốc tế Kim Anh tại 29/227 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng (gọi tắt là Cty Kim Anh) tại đại lý Nguyễn Thị Thu Sương (An Lỗ, Phong An, Phong Điền) để bón cho lúa và hoa màu. Sau một thời gian, lúa của nông dân chết hàng loạt. Bên cạnh đó các hoa màu quan trọng như sắn, đậu, mía, khoai cũng giảm năng suất xuống hơn một nửa so với lúc sử dụng các phân bón bình thường trước đó.
 
Hiện chưa có con số cụ thể cuối cùng nhưng những gì các thôn tại xã Phong Hiền xác nhận về mức độ thiệt hại của các hộ dân trong xã. Nhưng theo kê khai của các hộ, số tiền thiệt hại do mất mùa lên tới hàng trăm triệu đồng.

Bán phân bón dởm, doanh nghiệp bỏ mặc nông dân
Bón phân này vào thì lúa chết, hoa màu giảm hơn nửa năng suất

Sau khi xã kiến nghị lên huyện, tỉnh thì vào giữa năm 2011 Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế đã tiến hành thành lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu đối với lô hàng phân bón này. Kết quả kiểm nghiệm  của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 kết luận “không đạt chất lượng”.

Ngày 3/8/2011, ông Nguyễn Thành Hiệp, GĐ Cty Kim Anh đã đến làm việc và hoàn toàn thống nhất với nội dung làm việc của đoàn kiểm tra liên ngành qua biên bản làm việc giữa 2 bên.

Và để xác minh và đánh giá lại chất lượng lô hàng này kỹ càng hơn, Cty Kim Anh đã có đơn đề nghị xin phúc tra lại kết quả phân tích nhưng kết quả phúc tra tại Phòng kiểm định chất lượng phân bón số 11 thuộc Viện Thổ nhưỡng nông hóa cũng kết luận “không đạt chất lượng”.

Căn cứ kết quả này, đoàn kiểm tra đã mời đại diện công ty tới làm việc, giải quyết. Nhưng lấy lý do “điều kiện thời tiết ở miền Bắc mưa lũ ảnh hưởng đến hàng hóa” nên Cty Kim Anh đã có công văn xin được đến làm việc chậm và sẽ sắp xếp thời gian và báo cáo lại với đoàn. Hơn 1 tháng sau, Cty này vẫn “bặt vô âm tín” và người dân thì nóng như lửa đốt vì hậu quả thiệt hại của mình do phân bón của Cty Kim Anh gây ra chưa được giải quyết.

Bán phân bón dởm, doanh nghiệp bỏ mặc nông dân
Từ phải qua trái: bà Nguyễn Thị Nga, ông Hoàng Tư (Trưởng thôn Triều Dương), ông Hoàng Đình Dần, tất cả nông dân đều bị thiệt hại lớn do dùng phân bón của Cty Kim Anh

Vào cuối tháng 11/2011, Sở NN&PTNT tỉnh tiếp tục ban hành thông báo và đề nghị Cty đến làm việc nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc. Sau đó, Thanh tra Sở cũng đã 2 lần nữa điện thoại cho Cty nhưng Cty không trả lời. Tính đến nay (tháng 3/2012) dù đã hơn 5 tháng nhưng Cty vẫn chưa chịu làm việc với cơ quan chức năng nhằm giải quyết khó khăn cho nông dân tỉnh TT-Huế

Theo ông Hồ Đăng Vang, GĐ Sở NN&PTNT tỉnh TT-Huế, hiện sở đã soạn và gửi thông báo về việc sản suất phân bón không đạt chất lượng của Cty Kim Anh đến các cơ quan chức năng như Thanh tra Bộ NN&PTNT, Cục Trồng trọt, Thanh tra sở NN&PTNT TP Hải Phòng ...để nhờ can thiệp vì doanh nghiệp này quá chây ỳ không chịu hợp tác.

Đại Dương