1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hà Nội:

Bán nhà giữa đường, làm khổ thanh tra giao thông

(Dân trí) - Thời gian gần đây, ngày càng nhiều các dự án căn hộ, chung cư, biệt thự tiến hành hình thức rao bán, quảng cáo bằng các tờ in treo lên cây dọc các tuyến tường hoặc đóng lên các cây cột điện.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

* Lãi suất huy động hạ đồng loạt, lãi suất cho vay thế nào?

* Huế: Vỡ hụi chấn động chợ Đông Ba

* Việt Nam kiện Trung Quốc về “tội” gì?

* Giá vàng tăng phiên thứ 6 liên tiếp do đồng USD mất giá

Đi dọc các con phố của Hà Nội người ta dễ dàng bắt gặp những biển quảng cáo rao bán nhà đất treo vội vàng trên các gốc cây, cột điện. Không biết những quảng cáo này có được cấp phép hay không nhưng chỉ vừa bị thu, ngay này mai đã lại một dự án khác xuất hiện. Một trong những “điểm nóng” của nạn quảng cáo bán nhà là khu vực quận Nam Từ Liêm.

Mới đây, Thực hiện ý kiến chỉ đạo của chánh thanh tra sở GTVT, phía thanh tra giao thông quận Nam Từ Liêm đã phải huy động toàn bộ lực lượng đi bóc, gỡ các tờ rơi quảng cáo. Theo con số thống kê của đợt ra quân gần đây nhất, chỉ riêng trên con phố Tố Hữu thuộc quận Nam Từ Liêm, lực lượng chức năng đã tháo dỡ 455 băng rôn. Trong đó chủ yếu là quảng cáo bán nhà đất, một số khác là quảng cáo quán, hàng ăn.

Tờ quảng cáo rao bán căn hộ tại khu vực quận Nam Từ Liêm

Tờ quảng cáo rao bán căn hộ tại khu vực quận Nam Từ Liêm

Tờ quảng cáo rao bán căn hộ tại khu vực quận Nam Từ Liêm

Cụ thể, các dự án tiến hành quảng cáo trái quy định gồm Căn hộ cap cấp HP Lanmark Tower, Khu chung cư Bắc Hà Tower C37 BCA, Chung cư Spark Dương Nội, Chung cư gần Hapulico, Biệt thự khu đô thị Ngôi Nhà Mới, Chung cư Tây Hà Tower, Chung cư Golden West...

Theo ông Hoàng Ngọc Đức - Đội trưởng đội thanh tra giao thông quận Nam Từ Liêm, Việc đi tháo dỡ các tờ quảng cáo bán căn hộ của các dự án tốn rất nhiều công sức của anh em. Nhiều đồng chí mỏi nhừ tay vì phải giật các móc sắt đóng ghim lên thân cây hoặc buộc chặt vào các cây cột điện, có người còn chảy cả máu tay.

Lãnh đạo đội thanh tra giao thông cũng cho hay, có cho người gọi đến các số điện thoại ghi trên tờ rơi quảng cáo để nhằm mục đích triệu tập người của dự án đến để tuyên truyền, nhắc nhở nhưng không một người nào chịu đến làm việc.

Theo ông Hoàng Ngọc Đức, để chấm dứt tình trạng trên cần có sự phối hợp của nhiều đơn vị chức năng chứ không thể cứ ngồi chờ các dự án đi dán trộm các tờ rơi quảng cáo rồi lại cho người đi tháo dỡ.

Lê Tú

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”