1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bàn giao công trình cải tạo Công viên Bạch Đằng

(Dân trí) - Ngày 28/5, Công ty CP Vinpearl đã tổ chức bàn giao công trình cải tạo Công viên Bạch Đằng cho Thành phố Nha Trang. Công trình có tổng vốn đầu tư tôn tạo là 15 tỷ đồng, được Vinpearl tài trợ toàn phần.

Bàn giao công trình cải tạo Công viên Bạch Đằng - 1

Hưởng ứng chủ trương của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Khánh Hoà, nhằm xã hội hóa công tác trùng tu, cải tạo nâng cấp và phát triển các công trình công cộng phục vụ du lịch và xã hội, Công ty CP Vinpearl đã đề nghị được thực hiện dự án cải tạo Công viên Bạch Đằng tại đường Trần Phú, TP. Nha Trang.

Sau khi được phê duyệt phương án trùng tu, tôn tạo, ngày 1/4/2011, Công ty CP Vinpearl đã bắt đầu triển khai dự án, và đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành.

Hai hạng mục là cung cấp, lắp dựng nhà gỗ lầu bát giác và đền thờ đức Thánh Trần sẽ được Công ty triển khai sau ngày 15/6 tới. Tổng kinh phí mà chủ đầu tư đã thực hiện tại dự án là khoảng 12 tỷ đồng và các hạng mục còn lại, sẽ triển khai là hơn 3 tỷ đồng.

Công viên Bạch Đằng được Công ty CP Vinpearl bàn giao giai đoạn 1 cho UBND TP. Nha Trang và do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nha Trang tiếp nhận quản lý để phục vụ lợi ích công cộng.

Công viên Bạch Đằng được xây dựng bên bờ biển TP. Nha Trang từ những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước. Quần thể kiến trúc công viên trải rộng trên diện tích hơn 7.800m2 ở phía đông đường Trần Phú, và nổi tiếng với tác phẩm tượng đài khắc họa hình tượng người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Bao quanh tượng là những bức phù điêu thể hiện khí thế bừng bừng hội nghị Diên Hồng và những chiến tích vang dội ở Bạch Đằng, Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết, Vạn Kiếp, Vân Đồn…

Tuy nhiên, qua thời gian, công viên và tượng đài đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Chính vì vậy, việc đầu tư trùng tu, chỉnh trang Công viên Bạch Đằng được nhân dân Nha Trang - Khánh Hoà và du khách đánh giá rất cao. Bởi đây không đơn thuần là một công viên mang ý nghĩa cảnh quan, phúc lợi xã hội của Thành phố biển mà còn là công trình mang đậm ý nghĩa văn hoá.

Đặc biệt, công tác bàn giao được thực hiện trước Festival biển Nha Trang 2011 (11-15/6) sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc cải tạo mỹ quan đô thị và tạo ra một điểm dừng chân mới cho nhân dân và du khách nhân sự kiện quan trọng này.

Chia sẻ nhân sự kiện bàn giao Công viên Bạch Đằng, ông Đặng Thanh Thủy, Phó TGĐ Công ty CP Vinpearl, cho hay: “Công ty CP Vinpearl - Tập đoàn Vingroup chúng tôi luôn tâm niệm và đề cao trách nhiệm cộng đồng bên cạnh hoạt động doanh nghiệp.
 
Dự án cải tạo, nâng cấp Công viên Bạch Đằng là món quà và cũng là lời tri ân mà chúng tôi muốn gửi tới nhân dân Nha Trang - Khánh Hoà. Sự phát triển của Vinpearl cho đến hôm nay, bên cạnh nỗ lực của nội bộ công ty thì còn không thể thiếu sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và chính quyền tỉnh.”

Được biết, trước khi đầu tư cải tạo Công viên Bạch Đằng, Công ty CP Vinpearl cũng đã đầu tư cho dự án Tháp Trầm Hương theo chủ trương xã hội hóa các công trình công cộng phục vụ du lịch và xã hội.

Vũ Văn Tiến