1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Áp giá sàn di động: Mới là… đề xuất!

(Dân trí) - Đề xuất nên áp giá sàn di động của Viettel mới đây lên Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã không khỏi dấy lên những lo ngại. Thế nhưng, rất có thể, điều đó sẽ không xảy ra…

Áp giá sàn di động: Mới là… đề xuất! - 1
Giá cước viễn thông di động càng giảm tạo cơ hội sử dụng cho người thu nhập thấp (ảnh: ICTNews).
 
Trên thực tế, quan điểm nên có giá sàn cho dịch vụ di động chỉ mới là quan điểm của Viettel. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Phạm Hồng Hải - Vụ trưởng Vụ Viễn thông cho biết, hiện Bộ TT-TT chưa có khẳng định gì về có giá sàn hay không có giá sàn còn quan điểm quản lý là dựa trên giá thành.

Theo như Pháp lệnh về giá hiện nay, các doanh nghiệp nói chung không được bán phá giá. Giá thành được tính toán theo quy định của Bộ Tài chính. “Theo quan điểm của tôi cũng sẽ không có mức giá gọi là giá sàn. Xét trên quan điểm nào đó giá thành hiện nay cung cấp dịch vụ chính là giá sàn mà doanh nghiệp không được bán phá giá dưới mức giá đó” - ông Hải nói.

Ông Hải cũng cho biết, sắp tới Bộ TT-TT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính đưa ra quy định riêng về tính giá thành đối với lĩnh vực cước viễn thông. Khi đó doanh nghiệp sẽ không thể bán dưới giá thành, đặc biệt là những doanh nghiệp thống lĩnh thị trường. Còn các doanh nghiệp không thống lĩnh thị trường cũng không được bán phá giá quá mức sẽ được Bộ quy định cụ thể. 

Bộ TT-TT cũng đang xây dựng phương án tính giá thành và sẽ có quy định cách tính đối với các dịch vụ viễn thông trên cơ sở đảm bảo mặt bằng chung cho tất cả các doanh nghiệp. Biện pháp quản lý giá cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi lấy ý kiến các doanh nghiệp.

“Quan điểm của cá nhân tôi hiện nay vẫn cho là nên có một giá thành chung gọi là giá thành trung bình. Tuy nhiên vấn đề này còn chờ ý kiến của các doanh nghiệp có đồng thuận hay không. Còn về nguyên tắc, doanh nghiệp nào cũng không được bán dưới giá thành của mình” - ông Hải nói. 

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch 2010 của Bộ TT-TT hôm 15/1 vừa rồi, đại diện Viettel đã “mạnh dạn” đề xuất phương án áp giá sàn 800 đồng/phút đối với dịch vụ di động. Ngay lập tức, quan điểm này đã dấy lên luồng dư luận không mấy đồng tình. Đặc biệt, các mạng di động nhỏ mới tham gia thị trường chưa lâu đã bày tỏ lo ngại thực sự về đề xuất này.

Ông Sergey Zakuraev - Giám đốc Thương mại Beeline Việt Nam cho biết, việc kiểm soát giá là yếu tố quan trọng để đảm bảo thị trường có lợi nhuận hợp lý cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, chính sách giá sàn nên được áp dụng với các doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế trước, sau đó có lộ trình để áp dụng với tất cả các mạng di dộng.

Ông Nguyễn Xuân Quân, Phó Tổng Giám đốc điều hành Vietnamobile cũng bày tỏ quan điểm, trong quản lý vĩ mô, việc đề nghị giá sàn là không hợp lý, nó đi ngược lại xu thế chung, phản lại các quy luật của nền kinh tế thị trường mặc dù đây là nền kinh tế có điều tiết của nhà nước.

“Sở dĩ nói nếu quy định giá sàn trong viễn thông là phản kinh tế thị trường vì trên thị trường có doanh nghiệp mới chiếm thị phần nhỏ, doanh nghiệp cũ khống chế thị phần; mỗi doanh nghiệp có chi phí giá thành và đối tượng khách hàng khác nhau, thậm chí giá thành từng sản phẩm như SMS, cước gọi liên mạng, cuộc gọi nội mạng, cuộc gọi quốc tế… là không giống nhau.

Vì thế việc quy định giá sàn sẽ làm hạn chế sự sáng tạo của doanh nghiệp trong việc cung cấp các gói cước mới phù hợp với người tiêu dùng” - ông Quân phân tích.

Những lo ngại trên của các nhà mạng nhỏ chắc hẳn đã phần nào được trút bỏ trước những khẳng định từ phía cơ quan quản lý nhà nước.

Được biết, trước nhiều luồng ý kiến ngược với quan điểm Viettel đưa ra, đại diện của mạng này đã phân bua, việc đề xuất mức giá thành khoảng 800 đồng/phút để Bộ TT-TT có thể tham khảo cho các các mạng di động khác có quy mô tuơng tự, từ đó tính toán và quy định giá sàn.

Minh Tuấn