1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ant Group hoãn IPO “lớn nhất thế giới”, hơn 20 ngân hàng mất 400 triệu USD

Hương Vũ

(Dân trí) - Sau khi thông báo hoãn IPO của Ant Group được đưa ra, sự hào hứng từ hàng triệu nhà đầu tư cùng với số tiền 400 triệu mà hơn 20 ngân hàng tham gia bão lãnh đợt phát hành đã tan biến.

Ant Group hoãn IPO “lớn nhất thế giới”, hơn 20 ngân hàng mất 400 triệu USD - 1

Theo South China Morning Post, hàng loạt các ngân hàng hàng đầu thế giới đã tham gia bảo lãnh cho đợt IPO của tập đoàn “con cưng” của Jack Ma - Ant Group ở Hồng Kông, bao gồm Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley và CICC. Theo hồ sơ IPO của Ant Group, sau khi phát hành thành công, các ngân hàng sẽ được chia 1% hoa hồng.

Theo kế hoạch, startup tài chính của Jack Ma dự kiến huy động gần 40 tỷ USD trong đợt IPO kỷ lục tại Hồng Kông và Thượng Hải. Vì vậy, nếu IPO diễn ra suôn sẻ, các ngân hàng sẽ nhận 396,7 triệu USD tiền phí bảo lãnh.

Không may, đợt IPO của Ant Group đã bị hoãn và sẽ phải chờ thêm nhiều tháng nữa để thì Ant Group mới có thể phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu hoặc thậm chí là bị hủy bỏ hoàn toàn.

Trước đó, riêng tại Hồng Kông, đã có khoảng 1,55 triệu nhà đầu tư lẻ đặt cọc 167 tỷ USD để mua cổ phiếu Ant Group. Startup tài chính của tỷ phú Jack Ma hứa hẹn trả lại số tiền này trong hai đợt, đợt đầu tiên vào ngày 4/11. Vào đợt một, những người đầu tiên được nhận lại tiền là các nhà đầu tư đã đặt cọc nhưng không đăng ký mua được cổ phiếu Ant Group. Những người đăng ký mua thành công được trả lại tiền trong ngày 6/11.

Nguồn tin báo chí Trung Quốc cho biết cũng trong ngày 6/11, Ant Group bắt đầu trả lại số tiền khổng lồ 2.830 tỷ USD mà 3,5 triệu nhà đầu tư ở Thượng Hải đã chuyển khoản để mua cổ phiếu công ty. Ant Group cam kết sẽ trả hết tiền cho các nhà đầu tư vào ngày 9/11.

Ant Group hoãn IPO “lớn nhất thế giới”, hơn 20 ngân hàng mất 400 triệu USD - 2
Sự việc tỷ phú Jack Ma bị triệu tập hôm 2/11 được cho là nguyên nhân làm hoãn đợt IPO kép của Ant Group. Ảnh: SCMP

Theo Bloomberg, sự ngăn cản từ Trung Quốc sẽ làm lệch quỹ đạo đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lớn nhất thế giới của tập đoàn Ant Group. Đợt IPO dự kiến trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải sẽ hoãn lại khi tỷ phú Jack Ma - người trực tiếp điều hành tập đoàn - được các cơ quan liên quan triệu tập vào hôm 2/11 cùng với ba nhà lãnh đạo của tập đoàn.

Trước sự kiện gây chấn động này, giới đầu tư và tài chính Trung Quốc rất hoang mang với việc hàng loạt công ty niêm yết nước này, bao gồm chuỗi cà phê Luckin Coffee, bị phát hiện giả mạo số liệu tài chính.

Nhà phân tích Kevin Kwek của AllianceBernstein cho rằng việc đợt IPO của Ant Group bị hủy không phải là dấu hiệu cho thấy mô hình kinh doanh của startup này là sai lệch. “Ant Group sẽ cần một khoảng thời gian đáng kể để đáp ứng các quy định mới của chính phủ Trung Quốc”, ông cho biết.

Ant Group là tập đoàn fintech và thanh toán di động Trung Quốc, cung cấp các dịch vụ cho vay, thanh toán, bảo hiểm và quản lý tài sản thông qua ứng dụng di động. Công ty dự kiến thực hiện IPO kép vào ngày 5/11 vừa qua. Tập đoàn Alibaba sở hữu 33% cổ phần của Ant Group. Nhà sáng lập Alibaba - Jack Ma – hiện đang nắm quyền hành tại Ant Group. Công ty cũng điều hành quỹ tiền tệ khổng lồ Yu’ebao và hai trong số các nền tảng cho vay tiêu dùng lớn nhất của đất nước.