1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Ấn Độ “tranh thủ” quyết định áp thuế chống phá giá của EU

(Dân trí) - Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ ngày 23/10 cho biết: Bộ Thương mại Ấn Độ đang chuẩn bị một chương trình hành động cho ngành sản xuất và xuất khẩu giày của nước này nhằm tận dụng lợi thế từ quyết định của EU đánh thuế chống phá giá đối với giày của Việt Nam và Trung Quốc.

Ngày 5/10/2006, EU đã áp mức thuế chống bán phá giá 9,7% và 16,5% đối với giày mũ da của Trung Quốc và 10% với giày mũ da của Việt Nam, với hiệu lực trong vòng 2 năm.

Trước tình hình này, ông Jairam Ramesh, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ nhận định, việc áp thuế này tạo cơ hội cho ngành da giày của Ấn Độ. Bởi gần 63% các sản phẩm giày da xuất khẩu của nước này là xuất sang thị trường EU, trong khi xuất sang thị trường Hoa Kỳ chỉ là 12%.

Vào tuần trước, ông Ramesh đã có cuộc làm việc với các nhà xuất khẩu da giày để thảo luận kế hoạch hành động nhằm tăng thị phần giày da xuất khẩu. Qua đó, ông Ramesh khuyến cáo các nhà sản xuất và xuất khẩu giày da của Ấn Độ tranh thủ cơ hội này để đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường EU.

Được biết, năm 2005-2006, Ấn Độ xuất khẩu da, sản phẩm da và giày trị giá 2,626 tỷ USD, chiếm 2,56% tổng trị giá xuất khẩu của đất nước, tăng 8,42% so với mức 2,422 tỷ USD của năm 2004-2005. Trong đó, xuất khẩu giày là 1,042 tỷ USD, tăng 15,97% so với mức 898,7 triệu USD năm 2004-2005.

Nguyễn Hiền