Ái nữ nhà Chủ tịch OCB Trịnh Văn Tuấn bán ra 45 triệu cổ phiếu

Vĩ Quang

(Dân trí) - Bà Trịnh Mai Vân, con gái ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT OCB, đã bán thỏa thuận 45 triệu cổ phiếu OCB, ước tính thu về xấp xỉ gần 520 tỷ đồng.

Bà Trịnh Mai Vân - con gái ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, mã chứng khoán: OCB), vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu OCB gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Bà Mai Vân đã bán thỏa thuận 45 triệu cổ phiếu OCB trong thời gian từ ngày 21/3 đến 24/3. Sau giao dịch, bà Mai Vân giảm sở hữu từ 92,36 triệu cổ phần (tương ứng, tỷ lệ 3,75% vốn điều lệ ngân hàng) xuống 47,36 triệu cổ phần (tỷ lệ 1,92%).

Trên thị trường chứng khoán, phiên ngày 21/3 và 24/3 có tổng cộng 50 triệu cổ phiếu OCB được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị 517,5 tỷ đồng, tương đương 10.350 đồng/cổ phiếu. Như vậy, bà Mai Vân ước tính thu về xấp xỉ 517,5 tỷ đồng cho số cổ phiếu nói trên.

Ái nữ nhà Chủ tịch OCB Trịnh Văn Tuấn bán ra 45 triệu cổ phiếu - 1

Thị giá cổ phiếu OCB từ đầu năm đến nay (Nguồn: TradingView).

Bà Trịnh Mai Vân là một trong bốn người con gái của ông Trịnh Văn Tuấn cùng phu nhân Cao Thị Quế Anh.

Trước đó ngày 18/3, một người con gái khác của ông Trịnh Văn Tuấn là bà Trịnh Mai Linh cũng đăng ký bán 50 triệu cổ phiếu OCB do nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện ngày 21/3-19/4, giảm tỷ lệ sở hữu của bà Mai Linh xuống còn 55,3 triệu cổ phần, tương đương 2,24% vốn điều lệ OCB.

Hai người con gái còn lại của Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn là Trịnh Thị Mai Anh hiện là Thành viên HĐQT OCB và một người con gái nữa tên Trịnh Mai Phương - Paula.

Tính đến cuối năm 2024, chủ tịch OCB nắm giữ 109,34 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 4,43% vốn điều lệ ngân hàng. Bà Cao Thị Quế Anh - vợ ông Tuấn, nắm giữ 79,2 triệu cổ phần, tỷ lệ 3,21% vốn; con gái Trịnh Thị Mai Anh nắm 72,5 triệu cổ phần, tỷ lệ 2,94% vốn.

Ông Chu Đức Huy - cháu ruột ông Tuấn, nắm giữ 3,77 triệu cổ phần, tỷ lệ 0,15% vốn. Ông Trịnh Văn Dũng, em trai ông Tuấn sở hữu 730.585 cổ phần, tỷ lệ 0,03%.