1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ai là chủ dự án Thành phố Lam ngọc bên vịnh Thiên đường?

Trong cuộc đua cam go của những nhà đầu tư bất động sản, DOJILAND tạo được sức hút đặc biệt nhờ sản phẩm khác biệt, nổi trội. Dự án The Sapphire Residence-Thành phố Lam ngọc bên vịnh Thiên đường vừa trình làng của đơn vị này là một sản phẩm độc đáo, tích hợp giữa nghỉ dưỡng và nhà ở tiêu chuẩn hạng A đẳng cấp quốc tế.

Thị trường bất động sản là đích nhắm của rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài ngành. Do đó, sức cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi các nhà đầu tư cần nhạy bén để nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm. Mở lối đi riêng, DOJILAND đã ghi điểm với thị trường địa ốc nhờ gia tăng chuỗi giá trị tiện ích đẳng cấp trong dự án của mình.

Kiến tạo sản phẩm độc đáo, chất lượng đỉnh cao

Năm 2016, DOJILAND đánh dấu sự tham gia mạnh mẽ của mình ở phân khúc bất động sản chung cư cao cấp, lấy việc gia tăng tối đa tiện ích đẳng cấp cho khách hàng làm bước đi chủ lực cho dự án.

DOJILAND trở thành chủ đầu tư đầu tiên sở hữu “siêu phẩm” có kiến trúc vô cùng độc đáo tại Thành phố Hạ Long: Khu căn hộ hạng A - The Sapphire Residence hay còn được gọi là Thành phố Lam ngọc bên vịnh Thiên đường. Chính thức ra mắt tháng 8/2017, The Sapphire Residence có tổng diện tích sàn xây dựng lên tới 160.000m2, gồm 2 tầng hầm và 31 tầng nổi.

Được ví như “kiệt tác giữa lòng di sản” hay “Dubai thu nhỏ”, The Sapphire Residence nằm trên vị trí kim cương với hệ thống tiện ích hạng nhất như: bể bơi 4 mùa trong nhà, bể bơi ngoài trời, cigar lounge, chuỗi cửa hàng thương mại, dịch vụ, phòng tập gym hiện đại, … cùng các tiện ích trong khu vực kề bên dự án như: Bệnh viện quốc tế Vinmec, khu phố mua sắm Shophouse Dragon Bay, quảng trường Châu Âu hướng biển…

Phối cảnh minh họa tổng thể dự án
Phối cảnh minh họa tổng thể dự án

Đặc biệt, đây là dự án căn hộ đầu tiên tại Hạ Long có “biệt thự trên không” sky villa cùng diện tích đến 262m2 với sân vườn thoáng rộng và không gian nghỉ dưỡng sang chảnh. Bên cạnh đó, các căn hộ penthouse siêu sang có diện tích tới 240m2, mang đến vô vàn những cơ hội sáng tạo và tận hưởng không gian hoàn hảo cho gia chủ.

Phối cảnh minh họa nội thất Penthouse siêu sang
Phối cảnh minh họa nội thất Penthouse siêu sang

Cùng với dự án The Sapphire Residence, DOJILAND đã và đang triển khai nhiều dự án bất động sản tiềm năng, hứa hẹn thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách hàng cũng như giới đầu tư địa ốc.

Trước đó, kể từ khi thành lập năm 2014, DOJILAND đã được biết đến là một trong số ít doanh nghiệp bất động sản sở hữu “kho tài nguyên” đồ sộ với các dự án bất động sản có tổng số vốn đầu tư lớn, vị trí đắc địa, kiến trúc đẳng cấp cùng khả năng khai thác tối đa.

DOJILAND tạo dấu ấn trên thị trường ở các dự án tiêu biểu như: Dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, tích hợp các loại hình bất động sản tiện ích: biệt thự, nhà liền kề, phố thương mại và phố chợ có tổng diện tích 65,6 ha, tổng số vốn đầu tư là 3.900 tỷ đồng; Dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp như: Dự án sinh thái Tam Đảo (Vĩnh Phúc), dự án Champarama Resort & Spa (Nha Trang)…

DOJILAND còn sở hữu tòa nhà Opera View nằm ngay Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, Tòa nhà Ruby Tower có vị trí đắt giá tại Quận 1 thành phố, Tòa nhà Ruby Plaza tại Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thừa hưởng nguồn lực từ Tập đoàn DOJI

DOJILAND được “khai sinh” bởi Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI – một Tập đoàn kinh doanh đa ngành với lĩnh vực then chốt là Vàng bạc đá quý. Trong 23 năm hoạt động, DOJI đạt tốc độ tăng trưởng bứt phá và bền vững, đặc biệt, năm 2016 xuất sắc đạt tổng doanh thu 40.500 tỷ đồng. Mức tăng trưởng doanh thu vượt bậc đã giúp Tập đoàn này đạt Top 3 Doanh nghiệp tự nhân lớn nhất Việt Nam trong 6 năm liên tiếp (từ năm 2011-2016), trong đó, nổi trội với 3 năm liền giữ ngôi Vương (năm 2012, 2013, 2014) tại bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra, DOJI còn là cổ đông chiến lược và tái cơ cấu thành công Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Thừa hưởng từ DOJI Uy tín sản phẩm, thương hiệu đẳng cấp, Tiềm lực tài chính hùng mạnh, Năng lực quản trị vượt trội là tiền đề giúp DOJILAND khẳng định được sức mạnh trong các dự án đầu tư.

Việc thành lập DOJILAND, lấn sân và coi bất động sản là một lĩnh vực then chốt đã chứng minh rằng, DOJI đang tham gia mạnh mẽ vào thị trường bất động sản. Tập đoàn này cùng với công ty thành viên DOJILAND đang hướng tới mục tiêu trở thành nhà đầu tư bất động sản danh tiếng và đẳng cấp với nguồn cung uy tín cho thị trường.

P. Anh