1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

ACC khai trương phòng khám trị liệu cột sống không dùng thuốc hay phẫu thuật

ACC vừa khai trương phòng khám chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống đem đến phương pháp điều trị tiên tiến từ Mỹ, không cần đến phẫu thuật hay dùng thuốc với khả năng phục hồi lên đến 95%.

Phòng khám hiện đại theo tiêu chuẩn Mỹ

Là phòng khám chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống đầu tiên ở Việt Nam, trong suốt 12 năm hoạt động, ACC đã được nhiều bệnh nhân tin tưởng và lựa chọn để điều trị các bệnh liên quan đến thần kinh cột sống.

Vào ngày 06/03 vừa qua, ACC đã khai trương phòng khám tại Số 99, Đường Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. Phòng khám này được chuyển về từ địa chỉ 161 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM.

Phòng khám mới của ACC được trang bị các thiết bị y tế hiện đại đạt tiêu chuẩn Mỹ trong việc trị liệu các bệnh liên quan đến cơ xương khớp. Đây còn là một trong rất ít phòng khám trên thế giới có hệ thống máy CAD-CAM để tạo đế chỉnh hình bàn chân trong điều trị các tật bàn chân trong đó bao gồm tật bàn chân bẹt ở trẻ em và người lớn.

ACC khai trương phòng khám tại 99 Nguyễn Du, Quận 1 với nhiều trang thiết bị hiện đại
ACC khai trương phòng khám tại 99 Nguyễn Du, Quận 1 với nhiều trang thiết bị hiện đại

Tọa lạc ngay trung tâm thành phố, với diện tích được mở rộng, trong thời gian tới, phòng khám mới này sẽ giúp thêm nhiều bệnh nhân tiếp cận phương pháp trị liệu hiện đại, mang đến hiệu quả cao cũng như thuận tiện khi di chuyển.

Chia sẻ về kế hoạch phát triển, Bác sĩ Wade Brackenbury - Tổng Giám Đốc phòng khám ACC cho biết: “Từ một phòng khám nhỏ, hiện chúng tôi đã có 3 phòng khám lớn và đang lên kế hoạch mở rộng tại TP.HCM và các thành phố lớn khác. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là cần giữ vững chất lượng khám chữa bệnh nên chúng tôi sẽ không mở rộng quá nhanh để đảm bảo chất lượng phòng khám tốt như hiện nay”.

Tạo lòng tin nhờ đội ngũ bác sĩ giỏi

Cùng với các trang thiết bị y khoa hiện đại, đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Thần kinh cột sống giỏi chuyên môn và luôn tận tâm với bệnh nhân chính là sức mạnh giữ vững uy tín của ACC trong nhiều năm qua. Các bác sĩ tại ACC đến từ các nước như: Mỹ, New Zealand, Canada, Hàn Quốc…, được đào tạo chuyên ngành Trị liệu thần kinh cột sống tại các trường danh tiếng trên thế giới.

Các bác sĩ tại ACC phải trải qua 4 năm đại học đại cương, 2 năm học chuyên sâu về khoa học, 4 năm chuyên ngành thần kinh cột sống với tổng cộng gần 5.000 giờ học gồm: Giải phẫu, sinh lý học, bệnh lý học, chẩn đoán, thần kinh học, X-quang, tâm thần, sản phụ khoa, phẫu thuật chỉnh hình. Không chỉ vậy, bác sĩ còn thực tập, làm việc ít nhất 900 giờ tại các trung tâm trị liệu và vượt qua kỳ thi sát hạch gắt gao để lấy bằng bác sĩ chuyên khoa Thần kinh cột sống.

Được đào tạo bài bản cùng nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ bác sĩ ACC đã giúp bệnh nhân trị dứt điểm các bệnh liên quan đến thần kinh cột sống phục hồi một cách tự nhiên mà không cần dùng thuốc hay phẫu thuật.

Bác sĩ Wade Brackenbury - Tổng Giám Đốc phòng khám ACC đang khám và tư vấn cho bệnh nhân
Bác sĩ Wade Brackenbury - Tổng Giám Đốc phòng khám ACC đang khám và tư vấn cho bệnh nhân

Trị liệu hiệu quả lên đến 95%, không dùng thuốc hay phẫu thuật

Nổi tiếng với phương pháp trị liệu thần kinh cột sống không cần dùng thuốc hay phẫu thuật, ACC đã điều trị hiệu quả, tăng khả năng phục hồi đến 95% các bệnh lý cột sống cấp và mãn tính như: thoát vị đĩa đệm; đau dây thần kinh tọa; thoái hóa đốt sống, vẹo cốt sống; đau đầu gối, đau cổ-vai-lưng, tật bàn chân bẹt và các thể loại chấn thương thể thao. Dựa trên nguyên lý gắn kết giữa hệ thần kinh và cột sống, các bác sĩ chuyên khoa thần kinh cột sống sẽ nắn chỉnh cột sống bằng tay để kéo vùng cơ, dây chằng, đốt sống bị lệch về đúng vị trí tự nhiên vốn có. Đối với bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, đau thần kinh tọa… bác sĩ có thể chỉ định bệnh nhân được điều trị kết hợp vật lý trị liệu trên các loại máy giảm áp như: Vertetrac, Cervico 2000, máy kéo giãn giảm áp DTS …; máy tăng động trị liệu ATM2… đặc biệt là các liệu trình Pneumex PneuBack tiên tiến chuyên điều trị các bệnh nhân giai đoạn nặng.

Tất cả các thiết bị này có tác dụng giảm áp lực cột sống, từ đó “giải phóng” dây thần kinh khỏi sự chèn ép, chấm dứt cơn đau. Kết hợp điều trị vật lý trị liệu bằng cách sử dụng các thiết bị điện xung, siêu âm hoặc điều trị laser với máy chiếu laser thế hệ 4, bệnh nhân sẽ phục hồi nhanh chóng.

Không chỉ đem đến các phương pháp trị liệu hiệu quả, ACC còn tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp, chế độ tập luyện khoa học, cách duy trì sức khỏe cho bệnh nhân giúp bệnh nhân không bị tái đau. ACC đã tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng như: Hội thảo sức khỏe, tầm soát tật bàn chân bẹt và vẹo cột sống học đường, hội thảo bệnh cơ xương khớp thường gặp ở nhân viên văn phòng… Nhờ thế, hàng chục nghìn bệnh nhân đã được ACC được tầm soát, chữa trị dứt điểm các bệnh liên quan đến cơ xương khớp, thần kinh cột sống.

Trị dứt cơn đau cùng bác sĩ chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống

An Nhiên