“Ác mộng” trên Phố Wall, TTCK châu Á lao đao
(Dân trí) - Hôm qua, 17/9, TTCK Mỹ chứng kiến thêm một phiên rơi tự do, khi có tín hiệu xấu về hệ thống ngân hàng Mỹ và giới đầu tư lo ngại cuộc khủng hoảng tài chính sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của chính phủ. Sớm 18/9, các TTCK chính ở châu Á cũng lao dốc.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/9, chỉ số Dow Jones của TTCK Mỹ đã mất thêm 450 điểm, tương đương 7%, sau 2 ngày vừa qua khỏi mức giảm sâu nhất kể từ sự cố 11/9.
Một ngày sau khi Cục dự trữ liên bang (FED) thông qua khoản vay khẩn cấp để cứu tập đoàn bảo hiểm AIG, Phố Wall băn khoăn không biết tiếp theo sẽ là công ty nào kêu cứu. Chính phủ Mỹ buộc phải ra tay cứu AIG vì lo ngại sự sụp đổ của tập đoàn này có thể nhấn chìm toàn bộ ngành tài chính Mỹ.
Trong cơn bấn loạn của TTCK Mỹ, giá vàng tăng lên 90,40 USD/ounce. Trái phiếu, một loại hình đầu tư vốn được coi là an toàn, cũng tăng.
Ông Sung Won Sohn, một giáo sư kinh tế của Đại học California, cho rằng nền kinh tế Mỹ không thiếu tiền mà chỉ thiếu niềm tin.
Giá cổ phiếu ngành tài chính trong Standard & Poor's 500 tiếp tục giảm 10%.
Ngày 17/9, các TTCK trên toàn thế giới cũng lao đao, từ London sang Hồng Kông. Chỉ số chứng khoán của Brazil giảm mạnh nhất, mất gần 7 % trong một ngày. Tại Nga, hoạt động giao dịch chứng khoán đã phải tạm dừng sau khi giá cổ phiếu giảm quá sâu.
Ngân hàng Nhật Bản (Bank of Japan) đã phải quyết định bơm thêm 1,5 nghìn tỷ Yên, tương đương 14,4 tỷ USD vào thị trường tiền tệ, khi giá cổ phiếu ở châu Á tiếp tục sụt giảm theo đà chung toàn cầu.
Đầu phiên giao dịch hôm nay, 18/9, chỉ số Nikkei của Tokyo giảm 3,1%; chỉ số chứng khoán chính của thị trường Hàn Quốc giảm 3%; thị trường Úc giảm 3,5%; thị trường Trung Quốc đại lục giảm 3,6%; thị trường Singapore giảm 3,5%; Thái Lan giảm hơn 2%; Malaysia giảm 3,1%; và thị trường Đài Loan giảm điểm 4,5%.
Vào lúc 2 giờ 25 phút (giờ GMT), tức là khoảng 9 rưỡi sáng giờ Hà Nội, chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông cũng đã giảm xuống dưới 17.000 điểm, tương đương mức giảm 4%.
Giới phân tích cho rằng nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm bình ổn thị trường, với khoản cứu trợ khẩn cấp 85 tỷ USD cho AIG, không thuyết phục được giới đầu tư.
Trên toàn châu Á, các ngân hàng trung ương trong tuần này đã bơm vào thị trường 33 tỷ USD nhằm trấn an các nhà đầu tư và đảm bảo rằng nguồn vốn chưa cạn kiệt. Tuy nhiên, các thị trường tài chính vẫn rơi tự do. Giới đầu tư lo ngại mọi biện pháp cứu thị trường của chính phủ Mỹ cũng như các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới sẽ không có tác dụng. Do đó, họ tìm chỗ an toàn hơn chứng khoán để giữ tiền.
Đặng Lê
Theo AP, BBC