1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Abbott đầu tư 4,3 tỷ USD nghiên cứu sản phẩm

Theo tập đoàn dinh dưỡng Abbott, trong năm 2012 tập đoàn này đã dành 4,3 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển, trong đó có một phần đáng kể để phát triển sản phẩm chuyên biệt cho thị trường châu Á.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Ào ạt bán nhà đất dự án
Nhìn lại “đại án” kinh tế chấn động giới ngân hàng Việt Nam
Nga dùng 15 tỷ USD "níu chân" Ukraine không gia nhập EU
Hàng loạt công ty chứng khoán bị rút giao dịch trực tuyến

Trong năm qua, 1000 doanh nghiệp sáng tạo nhất trên thế giới đã chi 640 tỷ USD cho R&D.Còn theo kết quả nghiên cứu của R&D Funding Forecast ( Viện Battelle-Mỹ), tổng số tiền mà thế giới đầu tư cho R&D 1,5 nghìn tỷ USD. Cũng theo nghiên cứu này, châu Á đã bỏ xa châu Âu và Mỹ về đầu tư cho R&D, do đầu tư của các quốc gia châu lục này ngày một tăng và một phần phần đáng kể từ nguồn của các công ty nước ngoài.

Riêng trong lĩnh vực thực phẩm và chăm sóc sức khỏe, những năm qua thế giới đã chứng kiến một sự dịch chuyển về R&D của các đại gia trong lĩnh vực này mà điểm đến là các quốc gia Châu Á, nơi có 60% dân số thế giới đang sinh sống. Việc các quốc gia châu Á đầu tư mạnh R&D đã giúp cho nhiều nước có cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu, đặc biệt là thu hút được các nhà khoa học giỏi trên thế giới đến làm việc.

Tỷ dụ, tập đoàn Abbott đã xây dựng trung tâm nghiên cứu ở Singapore, với phòng thí nghiệm (ARND)lớn nhất ngoài Mỹ. Đây là trung tâm nghiên cứu có cơ sở vật chất lớn nhất châu Á của công ty này ngoài Hoa Kỳ đi vào hoạt động từ 2010. Đến nay, trung tâm đã thu hút 65 nhà khoa học và chuyên viên đến từ 18 quốc gia khác nhau và giành giải thưởng cho 54 sáng chế chỉ sau 3 năm thành lập.

Bên cạnh đó, Abbott còn đầu tư xây dựng hệ thống nhà máy sản xuất sản của Abbott tại Singapore (AMS) được xây dựng và vận hành theo hàng loạt các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất như cao nhất : GMP, HACAPP, ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000.
 
Các công đoạn sản xuất được thiết kế bằng máy tính
Các công đoạn sản xuất được thiết kế bằng máy tính

Sản phẩm chất lượng được đặt làm ưu tiên hàng đầu của nhà máy khi từ khâu nguyên liệu, pha trộn cho đến đóng gói đều được máy móc thực hiện trong một dây chuyền sản xuất khép kín, hạn chế sự tiếp xúc của con người cũng như trải qua sự giám sát nghiêm ngặt hệ thống quan sát.Với tổng số vốn đầu tư 300 triệu USD, nhà máy là một tổ hợp đồng bộ và hoàn thiện, phục vụ cho việc sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cho 43 quốc gia trong khu vực kể cả Việt Nam.

Bà Lim Yee Fong, Giám Đốc nhà máy sản xuất sản phẩm dinh dưỡng Abbott tại Singapore chia sẻ: “Sản xuất sản phẩm chất lượng cao nhất, tuân thủ quy trình an toàn cao nhất đã nằm trong văn hóa của chúng tôi. Tại Abbott, chúng tôi phát triển sản phẩm không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe nhất nhưng còn không ngừng nghiên cứu cải tiến các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng ở từng địa phương ”.

Nhờ đầu tư nghiên cứu và phát triển những sản phẩm phù hợp với thể trạng người tiêu dùng ở các thị trường mới nổi nên thị trường này đã đóng góp 40% doanh số toàn cầu của Abbott và dự báo tỷ lệ này sẽ là 50% vào năm 2015.
 
H.San

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước