1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Á hậu Dương Trương Thiên Lý bất ngờ thành cổ đông lớn ngân hàng

(Dân trí) - Á hậu Dương Trương Thiên Lý bất ngờ trở thành cổ đông lớn của NamABank khi sở hữu 14,76 triệu cổ phần (tương đương 4,92%) tại ngân hàng này. Hiện tại, gia đình của á hậu này cũng là cổ đông lớn nhất tại NamABank.

Á hậu Dương Trương Thiên Lý bất ngờ nắm gần 15 triệu cổ phần NamABank.
Á hậu Dương Trương Thiên Lý bất ngờ nắm gần 15 triệu cổ phần NamABank.
 
Theo báo cáo tài chính năm 2012 mà Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á (NamA Bank) vừa công bố, vào ngày 31/12/2012, cổ đông lớn nhất của ngân hàng là Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương. Hiện tại, công ty này sở hữu 33,1 triệu cổ phần, tương ứng 11,04% vốn tại ngân hàng này.

Được biết, Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương do ông Nguyễn Quốc Toàn (Tony Toàn), chồng của Á hậu Dương Trương Thiên Lý, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 diễn ra tại Vinpearl Land, Nha Trang, Dương Trương Thiên Lý đã giành được ngôi vị Á hậu 2 của cuộc thi cùng danh hiệu Hoa hậu ảnh.

Còn ông Nguyễn Quốc Toàn là con trai của bà Tư Hường, chủ nhân của Tập đoàn Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á. Tại Hoàn Cầu, ông Toàn là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc phụ trách Đầu tư và kinh doanh. Rồng Thái Bình Dương cũng là một công ty thành viên của tập đoàn này. Và Hoàn Cầu chính một trong những đơn vị đã mang cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới đến Việt Nam.

Như vậy, có thể dễ dàng lý giải việc con dâu bà Tư Hường - Á hậu Dương Trương Thiên Lý - trở thành một cổ đông lớn của Ngân hàng Nam Á, với lượng cổ phiếu có mệnh giá 147,6 tỷ đồng, tương đương 4,92% cổ phần của ngân hàng này.

Cũng theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) cho biết, căn cứ Quyết định số 281 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm tổng giám đốc (CEO), Ngân hàng Nam Á chính thức bầu ông Trần Ngô Phúc Vũ làm tổng giám đốc của ngân hàng này, kể từ ngày 1/4.

Người tiền nhiệm là ông Trần Anh Tuấn được đại hội đồng cổ đông làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2011-2016).

Ông Trần Ngô Phúc Vũ đã có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trong đó, ông Vũ đã có 12 năm công tác và giữ các chức vụ trọng yếu tại Sacombank như: Giám đốc Sacombank khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm 9 chi nhánh với gần 1.000 nhân sự.

Đồng thời, ông Vũ còn giữ nhiều trọng trách của các công ty có vốn đầu tư của Sacombank như Chủ tịch HĐQT Công ty Chè Hà Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty Chè 1-5…

Đầu năm 2013, ông Vũ gia nhập Ngân hàng Nam Á với vai trò Phó Tổng giám đốc.

Ngày 29/03/2013, Ngân hàng TMCP Nam Á đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21.

Tính đến 31/12/2012, dư nợ tín dụng của ngân hàng này tăng 11,90% so với năm 2011. Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Nam Á năm 2012 đạt gần 241,5 tỷ đồng. Năm 2012, số lượng khách hàng cá nhân tăng 19,64%, khách hàng doanh nghiệp tăng 10,69% so với năm 2011.

Trong năm 2013, mục tiêu của Ngân hàng Nam Á là nâng tổng tài sản lên mức 28.000 tỷ đồng tăng 74,72% so với năm 2012, lợi nhuận trước thuế đạt 400 tỷ đồng. Được biết, tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Nam Á đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép tăng trưởng tín dụng đến 9% trong năm 2013.

Nguyễn Hiền