63 USD/thùng: Giá dầu lại thiết lập kỷ lục mới

Sáng nay (8/8), giá dầu tại thị trường châu Á đã tiếp tục tăng lên gần chạm mức 63 USD/thùng do những lo ngại về tình hình bất ổn ở Arập Xê-út và khả năng hạn chế của các nhà máy lọc dầu ở Mỹ tiếp tục tăng lên. Đây là mức giá kỷ lục nhất kể từ năm 1983 đến nay.

Trên bảng giao dịch điện tử tại Singapore sáng nay, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 có thời điểm đã tăng lên 62,69 USD/thùng trước khi ấn định ở mức giá cuối cùng là 62,51 USD/thùng. Trong phiên giao dịch trước đó tại thị trường giao dịch New York, giá dầu đã đạt đến mức 62,31 USD/thùng.

Giá các loại nhiên liệu như xăng, dầu hỏa cũng tăng theo. Giá xăng tăng lên 1,8415 USD/galon, trong khi đó, giá dầu hỏa lại tăng đến 1,7390 USD/galon.

Như vậy, đến thời điểm này, giá dầu trên thị trường thế giới đã tăng lên 42% kể từ đầu năm 2005. Tuy vẫn chưa thể đạt đến mức kỷ lục 90 USD/thùng hồi năm 1980, nhưng nhiều nhà phân tích vẫn không ngần ngại khi dự đoán, giá dầu có khả năng phá vỡ kỷ lục đó.

Giá dầu tăng một phần là do nỗi lo ngại cố hữu về khả năng nguồn cung không đáp ứng cầu, đặc biệt trong những tháng mùa đông đang đến gần. Thế nhưng, nhiều người lại cho rằng, tác động của nguồn cung dầu thô không phải là nguyên nhân trực tiếp.

Bởi, vừa mới đây, OPEC đã tuyên bố nâng thêm 300.000 thùng/ngày, nâng sản lượng khai thác của khối này là 30,4 triệu thùng/ngày, vượt rất xa so với quota mà khối này quy định. Tuy nhiên, giá dầu vẫn không vì thế mà giảm nhiệt, ngược lại vẫn tiếp tục tăng lên. Bằng chứng, trong 2 phiên giao dịch liên tiếp giá dầu đã tăng lên hơn 1 USD/thùng để đạt mức kỷ lục mới.

Điều mà nhiều nhà đầu tư lo ngại, tất nhiên không ngoài nỗi lo nguồn cung không đáp ứng nhu cầu về dầu của thế giới, lại là khả năng và công suất chiết lọc hóa dầu của các nhà máy lọc dầu lớn trên thế giới.

Theo điều tra mới nhất của Mỹ cho thấy, hiện có ít nhất 7 nhà máy lọc dầu lớn của nước Mỹ đang gặp nhiều vấn đề về kỹ thuật cũng như các trục trặc khác, gây nghi ngại về việc năng suất có thể bị sút giảm trong thời gian tới.

Đó là chưa kể đến các vụ hỏa hoạn rất dễ dàng xảy ra tại các nhà máy lọc dầu ở Mỹ. Bằng chứng là hai vụ cháy lớn tại hai nhà máy lọc dầu lớn của Mỹ vừa qua đã khiến cho thị trường dầu rung động, giá dầu liên tục nhảy vọt.

Một nguyên nhân khác, được các nhà phân tích cho là nguyên nhân chính của đợt tăng lần này là tình hình an ninh bất ổn ở Arập Xê-út, khi đại sứ quán Mỹ và các tòa nhà ngoại giao của chính phủ Mỹ tại nước này liên tiếp bị đe dọa trong 2 ngày cuối tuần qua. Mỹ đã buộc phải đóng cửa và tạm ngừng các hoạt động ngoại giao tại nước này.

Tình hình đó khiến cho nhiều nhà đầu tư nghi ngại mọi hoạt động xuất nhập khẩu dầu giữa hai nước có thế bị gián đoạn, làm ảnh hưởng lớn đến thị trường giao dịch dầu mỏ thế giới. Bởi, Mỹ là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới và cũng là đối tác dầu lửa lớn nhất của Arập Xê-út, nước có trữ lượng dầu và xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Theo VnEconomy