1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

60 năm Ngày Truyền thống Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(Dân trí) - Sáng nay (31/8), Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của Tổng công ty và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất lần thứ 3, Cờ thi đua của Bộ Xây dựng và cờ truyền thống của Thành phố Hải Phòng.


Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng lần thứ 3 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng lần thứ 3 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu quá trình xây dựng, trưởng thành và những đóng góp to lớn của Tổng Công ty đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Đây cũng là dịp để lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty ôn lại những tháng năm đầy gian khổ, nhưng cũng rất hào hùng, vẻ vang, qua đó thắp sáng niềm tin, phát huy tiềm năng trí tuệ, kinh nghiệm sẵn có, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Tổng Công ty luôn luôn trở thành doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư của cả nước.

60 năm qua (31/8/1958 - 31/8/2018), từ một doanh nghiệp xây dựng tại Hải Phòng, Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng đã vươn mình trở thành một trong những doanh nghiệp tiêu biểu hàng đầu của ngành xây dựng Việt Nam, được khách hàng trong nước và quốc tế biết đến với các công trình trọng điểm quốc gia và mang tầm quốc tế.

Ngày nay, BDCC được biết đến là một doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực xây lắp các công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công nghiệp. Không chỉ khẳng định vị thế của mình trong xây dựng những công trình nhà máy xi măng, nhà máy lọc dầu mà BDCC mà còn tỏa sáng trên các công trường nhà máy nhiệt điện như: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1; Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 (Quảng Ninh); Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Bình Thuận); Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1; Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí; Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại dây chuyền 1 và 2; Nhà máy Nhiệt điện Long Phú (Sóc Trăng), Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng…

Ngoài ra, còn rất nhiều công trình lớn, trọng điểm mang thương hiệu BDCC khác như: Nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2, Nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng, Nhà máy nhiệt điện Na Dương (Lạng Sơn), Tổng kho xăng dầu Đình Vũ (Hải Phòng), Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tổng kho LPG Hải Phòng; Dự án thoát nước mưa, nước thải chất thải rắn Hải Phòng; Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng cơ sở 2; cầu vượt Đình Vũ - Nguyễn Bỉnh Khiêm; Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm (Hải Phòng); Trung tâm Chính trị - Hành chính Q.Hồng Bàng (Hải Phòng); Dự án thoát nước mưa nước thải TP.HCM; cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Bệnh viện ung bướu Cần Thơ, nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh…


Lãnh đạo Bộ Xây dựng trao Cờ thi đua cho Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng

Lãnh đạo Bộ Xây dựng trao Cờ thi đua cho Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng

Không chỉ tìm kiếm khai thác, xây dựng các công trình trong nước, BDCC còn tìm kiếm khai thác thị trường nước ngoài để xuất khẩu lao động, hoặc nhận thầu thi công. TCty đã thi công xây dựng khách sạn Sidmounth Inn - Okinawa tại Nhật Bản mang phong cách Á Đông với toàn bộ vật liệu gạch, ngói, gỗ, cửa (trừ sắt, thép và bê tông) được gia công hoặc cung cấp từ Việt Nam.

Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Tổng Công ty Bạch Đằng tuy đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng đã thi công và xây dựng được hàng nghìn công trình trọng điểm ở khắp các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đây là các công trình lớn, vẫn đang bền vững cùng thời gian, không chỉ mang lại giá trị cho chính các công trình đó mà còn gắn tên tuổi của Bạch Đằng đóng góp cho quá trình đổi mới, Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Trong đó, nhiều công trình được nhận danh hiệu công trình chất lượng cao và Huy chương Vàng chất lượng.


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh phát biểu tại buổi lễ

60 năm đã qua là quá trình Tổng Công ty Bạch Đằng tích lũy các giá trị nền tảng, tạo công ăn việc làm cho nhiều thế hệ cán bộ công nhân viên; là cái nôi đào tạo giúp nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ trưởng thành, tích tụ được kinh nghiệm, đóng góp cho ngành xây dựng và tham gia vào công tác quản lý nhà nước.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về tái cơ cấu các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt và phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng công ty Bạch Đằng xây dựng và chuyển hình thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa bắt đầu từ năm 2014. Có thể nói rằng, chiến lược thoái vốn của Bộ Xây dựng tại Bạch Đằng là một chủ trương đúng đắn với mục tiêu nâng cao năng lực quản lý, sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; phát triển những ngành nghề truyền thống, cốt lõi theo định hướng xây dựng các sản phẩm, dịch vụ mũi nhọn có tính chuyên môn hóa, chuyên biệt hóa cao.


Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ

Lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã triển khai thực hiện Cổ phần hóa thành công theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ công nhân viên và sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp. Nhờ vậy, Tổng Công ty Bạch Đằng đã từng bước ổn định theo mô hình mới, giữ vững sản xuất kinh doanh, quy mô và hiệu quả từng bước được nâng cao. Tháng 6/2018, Bạch Đằng tiếp tục được Cổ phần hóa hoàn toàn và Đại hội cổ đông đã diễn ra vào tháng 7/2018.

5 năm hoạt động theo mô hình cổ phần, với tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, đạt bình quân 11%/năm, trong đó năm 2017, Tổng công ty đạt giá trị sản xuất kinh doanh 7.208 tỷ đồng, doanh thu 4.806 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 131 tỉ đồng; Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng đã ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, ngày càng đi vào hoạt động hiệu quả, bền vững.

BDCC đã được Đng và Nhà nước trao tng nhiu danh hiu cao qúy:

· Giai đoạn 1958 - 1975, TCty được tặng 02 Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, 01 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 25 Huân chương Lao động các loại, 11 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bộ và Ủy ban hành chính TP Hải Phòng.

· Giai đoạn 1976 - 1995, TCty được tặng 33 Huân chương Lao động các loại, 24 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bộ và UBND TP Hải Phòng, 7 cờ đơn vị chất lượng cao, 29 công trình đạt chất lượng cao.

· Giai đoạn 1996 - 2013, TCty được tặng 02 Huân chương Độc lập hạng Nhì và Ba; 10 Huân chương Lao động các loại, 02 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 08 công trình đạt chất lượng cao.

· Giai đoạn 2014 - 2017, TCty được tặng 12 Huân chương Lao động các loại, 02 Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 01 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng, 02 Cờ thi đua xuất sắc của TP Hải Phòng, 03 công trình chất lượng cao; Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2016; nhận Danh hiệu DN mạnh ngành Xây dựng Việt Nam năm 2017.

Bên cạnh phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp, BDCC còn quan tâm, thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời, phối hợp cùng với các tổ chức đoàn thể quan tâm đến đời sống, vật chất, tinh thần của người lao động, đảm bảo tiền lương, thu nhập của người lao động tiếp tục tăng, các chính sách, chế độ của người lao động được giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Bên cạnh đó, dù trong hoàn cảnh nào, BDCC cũng luôn có trách nhiệm với cộng đồng. Hằng năm, BDCC cũng tham gia công tác xã hội, từ thiện do trung ương và địa phương phát động với số tiền ủng hộ hàng tỷ đồng.